Bụi vàng - Cuốn sách đầu tiên về "Người tốt việc tốt" của FPT

“Có rất nhiều bài viết tình cảm, lay động lòng người, toát lên sự trân trọng, ngưỡng mộ và cảm mến”, chị Trần Thị Thu Hà, Phó Ban Nhân sự FPT, Quản trị dự án Tấm gương, chia sẻ về cuốn sách vừa ra mắt vào dịp sinh nhật Tập đoàn cách đây 8 năm. 

Đầu năm 2012, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT có kế hoạch xây dựng Tủ sách “Người tốt -Việc tốt FPT”. Theo đó, cuộc thi “Viết về đồng đội của tôi” chính thức được phát động từ tháng 4. Cuốn sách “Bụi Vàng” được chọn lọc từ cuộc thi này cùng các chân dung cá nhân xuất sắc của FPT được tôn vinh năm 2011.

Chị Hà chia sẻ với Chúng ta về quá trình thực hiện cuốn sách này.

- “Bụi Vàng” là sản phẩm mà chị và các thành viên của dự án đã ấp ủ từ lâu. Xin chị chia sẻ về nội dung của sách?

- Cuốn sách "Bụi Vàng" là một tài liệu văn hóa, một kênh truyền thông đến CBNV và khách hàng, đối tác của FPT. Đây cũng là hình thức giới thiệu các tấm gương, nhân vật điển hình, qua đó, công ty ghi nhận, tôn vinh những chiến công thầm lặng, những phẩm chất quý báu của người FPT như trung thực, tận tụy, nhiệt tình, cống hiến…

Cuốn sách được biên soạn từ các bài viết hay nhất, chất lượng nhất trong số 246 bài dự thi “Viết về đồng đội của tôi” và các bài viết của phóng viên nội san Chúng ta. Vì thế, nội dung của cuốn sách phong phú, chân thật, tuy có bài chưa thật xuất sắc.

 - Chị nhận định như thế nào về các tác giả và các “hạt Bụi Vàng” được tôn vinh?

- Ngoài một số bài viết của phóng viên chuyên nghiệp, tác giả của các bài viết trong cuốn sách phần lớn đến từ FPT Telecom và FPT Software. Đây cũng là hai đơn vị tích cực tham gia nhất trong cuộc thi “Viết về đồng đội của tôi”. Tác giả cũng như nhân vật được viết trong cuốn "Bụi Vàng" đều đa dạng về ngành nghề, tuổi tác và vị trí làm việc, nhiều tác giả lại trở thành nhân vật và ngược lại. Họ có một điểm chung, đó là những ngòi bút giản dị viết về những con người FPT dung dị, hết lòng tận tụy vì công ty và cùng toả sáng trong cuốn sách này.

- Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, các cá nhân và đơn vị hưởng ứng ra sao, thưa chị?

- Tôi không thể nào quên giây phút khi vừa gửi e-mail ngỏ lời mời anh Nguyễn Khắc Thành (Phó Hiệu trưởng Đại học FPT) và anh Lê Đình Lộc (Văn phòng HĐQT FPT) làm giám khảo lựa chọn bài viết, thì trong tích tắc, các anh đều trả lời sẵn sàng ngay.

Và dù bận bịu với hàng nghìn sinh viên như anh Thành, hay đang hối hả với những chuyến công tác như anh Lộc, các anh đều trả kết quả cho tôi rất đúng hạn với nhiều lời nhận xét tỉ mỉ cho từng bài viết.

Tôi cũng thật cảm động khi đến ngày cuối cùng, bằng mọi giá phải đưa bản thảo đi in để kịp phát hành ngày 13/9, chị Vũ Thanh Hải (Quản trị dự án Bảo tàng FPT) đã thức gần trắng đêm để duyệt bản thảo. Còn đội báo Chúng ta được điều động khẩn cấp sang nhà xuất bản để sửa lỗi bản thảo, quên cả ăn, hệt như chiến sĩ ở ngoài mặt trận vậy.

- Những kỷ niệm nào khó quên đối với chị khi đồng hành cùng cuộc thi trong một thời gian dài?

- Không thể diễn tả được tâm trạng phấn khởi khi ngay trong những giờ đầu tiên công bố cuộc thi, chúng tôi đã có bài viết gửi tới dù hôm sau mới là ngày chính thức phát động và nhận bài.

Rồi cũng giống như những cuộc thi khác trong FPT, có lúc không khí nguội dần. Khi đó, BTC mới chỉ nhận vỏn vẹn gần 50 bài. Tuần thứ tư của cuộc thi - gần nửa chặng đường, tôi tình cờ gặp chị Vũ Thị Mai Hương - PTGĐ FPT Telecom. Chị vỗ vai tôi nói: "Chị yên tâm nhé, các sếp bên em vừa quán triệt trong họp giao ban yêu cầu toàn đội từ trên xuống dưới tham gia viết bài rồi".

Và quả đúng như vậy, 109 bài viết từ 19 chi nhánh của FPT Telecom trên toàn quốc là kết quả chúng tôi nhận được minh chứng cho lời nói của chị Hương và cũng khẳng định một điều rằng, bất cứ hoạt động tinh thần nào khi có sự quan tâm và cổ vũ của lãnh đạo đều cho kết quả tốt đẹp.

Ấn tượng không kém là FPT Software, khi tôi chủ động gặp chị Hải Vân - cán bộ công đoàn đơn vị - lúc phong trào viết bài dự thi có chiều đi xuống. Chị "chém gió" với tôi: "Công đoàn FPT Software sẽ đăng ký không dưới 100 bài dự thi, quyết giành giải đơn vị tham gia gửi nhiều nhất đấy chị nhé". Một lần nữa, tôi thấy thật phấn khích và tràn đầy niềm tin. Chưa lúc nào tôi nhận rõ vai trò của tổ chức đoàn thể công đoàn trong các hoạt động phong trào lại có ý nghĩa quan trọng và có sức mạnh đến vậy.

Bụi vàng - cuốn sách đầu tiên về "Người tốt việc tốt" của FPT

- Chị ấn tượng với bài viết và nhân vật nào nhất?

- Có rất nhiều bài viết tình cảm, lay động lòng người và toát lên sự trân trọng, ngưỡng mộ và cảm mến. Với riêng tôi, tôi thích ý nghĩa của bài viết về cô Cao Thúy Tạo - bác sĩ tại Phòng Y tế FPT. Đã 5 năm qua, cô lặng lẽ chăm sóc, cứu chữa cho nhiều CBNV và cả khách hàng khi đến FPT làm việc. Cô thật đặc biệt vì là duy nhất trong FPT, như Chủ tịch Trương Gia Bình, chỉ có một giữa 13.000 người. 

- Cuốn sách “Bụi Vàng” được phát hành thế nào?

- Những cuốn sách đầu tiên có chữ ký tặng của Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình và các giám khảo đáng kính đã được tặng cho những tác giả đạt giải cao của cuộc thi. Với 1.000 cuốn xuất bản ban đầu, BTC dự kiến dành tặng cho tác giả có bài viết được đăng, nhân vật trong bài viết để họ lưu giữ kỷ niệm và dành tặng cho gia đình, đồng nghiệp, bè bạn. Một số được tặng cho các lãnh đạo để làm tài liệu tuyên truyền đào tạo cho các thế hệ nhân viên và quảng bá tới khách hàng, đối tác. Số còn lại sẽ được chia về các đơn vị và để giới thiệu cho nhân viên, trong các buổi đào tạo tân binh. Chúng tôi dự kiến tổ chức hai buổi giới thiệu phát hành sách tại Hà Nội và TP HCM trong thời gian tới.

- Vậy kế hoạch bổ sung tiếp các đầu sách cho Tủ sách “Người tốt - Việc tốt FPT” trong thời gian tới như thế nào?

- Hiện chúng tôi có khá nhiều tư liệu là các bài viết đã được chọn lọc từ cuộc thi "Viết về đồng đội của tôi", các tấm gương đã và đang được khắc hoạ chân dung như: 100 cá nhân xuất sắc hằng năm; các nghệ sĩ, cán bộ văn hóa FPT, các điển hình của FPT đạt danh hiệu quốc gia: gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam, Quả cầu vàng, Vinh danh nước Việt... Dự kiến, chúng tôi biên soạn cuốn tiếp theo về các cán bộ văn hóa FPT để phát hành vào dịp cuối năm.

Việc xuất bản sách sẽ liên tục được thực hiện hằng năm để Tủ sách “Người tốt - Việc tốt FPT” ngày một đầy thêm với muôn vàn tấm gương lấp lánh.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn