Phụ nữ cũ, hay phụ nữ hiện đại?

Làm một người phụ nữ cũ hay một người phụ nữ hiện đại luôn có được và mất. Điều quan trọng là họ nhận thức rõ những được mất ấy để sống một cuộc đời đủ đầy và hài lòng theo cách họ mong muốn.

Phụ nữ cũ không phải là lớn tuổi và phụ nữ hiện đại không phải chỉ là người thanh xuân mơn mởn. Bởi trong thời kỳ nào và ở xã hội nào cũng luôn tồn tại những hình mẫu phụ nữ khác nhau. Người phụ nữ hiện đại quyết liệt theo đuổi cuộc sống đề cao tự do, tôn trọng ước mơ, nhu cầu của mỗi cá nhân và sống trọn vẹn cho hiện tại.

Ảnh: Internet
Hãy thụ hưởng chứ đừng thụ động

Phụ nữ hiện đại sẽ rạch ròi chuyện yêu và cưới. Tình yêu thiêng liêng nhưng không bất biến. Tình yêu cũng đổi thay như vạn vật và thứ duy nhất ràng buộc được nó chính là sự tự nguyện của trái tim. Không ai hiến dâng cho ai, không ai phụ thuộc vào ai, nếu được cả hai đều được, nếu mất cả hai đều mất. Với họ, yêu tức là cùng nhau thụ hưởng một cuộc tình với những cảm xúc thăng hoa, không phải là tìm được một người đàn ông để hiến dâng và chờ ngày người ta hỏi cưới.

Yêu mình rồi hãy yêu... chồng

Phụ nữ hiện đại có thể làm tất cả vì sở thích, hoặc vì họ muốn được chăm chút cho những gì họ yêu thương, trân trọng mà không đòi hỏi sự hồi đáp. Họ không cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm. 

Họ không quan tâm tới chiếc điện thoại của chồng vì còn mải tìm kiếm thỏi son mới ra mắt. Họ không để tâm đến những mối quan hệ khác giới của chồng vì đang bận bịu với những mối quan hệ phong phú của bản thân. 

Với họ, lo giữ mình mới là chuyện cần làm.Họ không giữ gìn hôn nhân bằng mọi giá mà đặt hạnh phúc của bản thân và các con lên trên hết. Vui thì ở mà dở thì đi. Thất bại trong hôn nhân không có gì đáng xấu hổ. Họ tin tưởng vào giá trị của bản thân và sẵn sàng “đập đi xây lại”, đón nhận tình yêu mới, hôn nhân mới khi cái cũ không còn phù hợp.

Ảnh: Internet

Chỉ dẫn cho con chứ đừng sống “hộ” con

Phụ nữ hiện đại xem con cái là món quà của Thượng Đế. Họ chăm sóc nhưng không bao bọc con. Họ dạy con bằng các phương pháp giáo dục khoa học. Họ chú trọng bồi đắp ước mơ, sở thích, sở trường của con và để con được tự do theo đuổi niềm đam mê. Họ khuyến khích con sống tự lập, bươn trải để đắp bồi kinh nghiệm sống. Họ chọn đứng sau con để dõi theo nhưng không can thiệp. 

Họ làm thế vì tôn trọng con cái như tôn trọng chính bản thân mình. Họ tin rằng, con cái chỉ có thể trưởng thành và hạnh phúc khi chúng được tự do làm những điều mà chúng nghĩ là tốt nhất.

Hãy hành động chứ đừng chỉ dừng ước mơ

Phụ nữ hiện đại xem sự nghiệp quan trọng tương đương gia đình, con cái. Họ không ngại thay đổi, làm mới chính mình và đón bắt các cơ hội thay vì lãng phí năng lực của bản thân vào những công việc nhàn nhã tẻ nhạt để dành thời gian chăm chồng con. 

Họ cũng dùng sự thành công trong sự nghiệp làm tấm gương cho con cái noi theo thay vì kè kè ở bên dạy dỗ con những lý thuyết suông về tinh thần học tập, ý chí phấn đấu, theo đuổi ước mơ. 

Nhận được thành quả xứng đáng từ công việc, họ không quên chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và sở thích cá nhân. Họ dùng tiền bạc để hưởng thụ niềm vui ngay lúc này thay vì chờ đến tuổi già bởi họ hiểu hiện thực hóa hy vọng của bản thân tốt hơn so với hy sinh mà dành thời gian cho những hy vọng.

Sống hết mình chứ đừng quên mất mình

Phụ nữ hiện đại có niềm tin mạnh mẽ rằng, chỉ khi bản thân hạnh phúc thì chồng con của mình mới hạnh phúc. Họ tiếp tục theo đuổi ước mơ sau khi lấy chồng, sinh con. Họ không gồng lên để “giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo mẫu số chung của xã hội mà chỉ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng và giới hạn của bản thân. 

Nếu cơ thể nhắc họ cần ngủ đủ giấc, họ sẽ không dậy sớm nấu ăn sáng. Họ mang áo của chồng ra tiệm giặt là để có buổi tối thảnh thơi. Họ nhường cho chồng quyền được nghỉ việc chăm con ốm vì con họ cũng cần bố và chồng họ cũng đủ khéo léo, đảm đang. Họ sôi nổi và nhiệt thành, bận rộn và tự do, hết mình trong mọi vai trò nhưng nhất định không lãng quên mình.

Ảnh: Internet

Mỗi người phụ nữ, tùy vào cá tính và môi trường họ sống mà có những lựa chọn khác nhau trong cuộc đời. Đừng để cảm xúc của mình phụ thuộc vào hành động của người khác. Thế nên hãy thay những ghen tị với người đàn bà khác bằng những trăn trở về công việc, sự thăng tiến và mức thu nhập hàng tháng. Thay vì ngồi nghĩ “tối nay ăn gì”, hãy dành tâm trí cho việc “tối nay chơi gì”. Thay vì ngồi mò điện thoại của chồng thì hãy mò kiến thức, học hỏi những điều mới mẻ để bản thân trở nên phong phú hơn, tự tin hơn và tự do hơn trong thế giới của riêng mình.


Han (ST)
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn