Lượt trận ngày 30/10: ISC có nguy cơ dừng cuộc chơi sớm tại mùa giải Futsal FTEL HCM 2020

Lượt trận thứ 2 của giải bóng đá Futsal của FTEL chính thức bắt đầu vào 18h ngày 30/10 với kết quả bất ngờ sau 4 cặp đấu. Bỏ xa các đối thủ của mình, FTI và Vùng 5-1 dành cho mình 3 điểm với chiến thắng thuyết phục. Truyền hình FPT và INF cũng đã có những màn trình diễn tuyệt vời. Trong khi đó, đội bóng ISC có nguy cơ phải dừng lại ở lượt trận tiếp theo.


Trận đấu mở đầu của lượt trận ngày 30/10 có sự góp mặt của Vùng 5-2 và Liên quân IOT - Camera. Mặc dù là tân binh, nhưng Liên quân đang IoT + CMR đang được đánh giá khá cao sau chiến thắng 2-0 trước Á quân FTI (Futsal 2019) trong lượt trận đầu tiên. và chỉ cần thắng trận lần này, đội bóng sẽ giành ngay 1 chiếc vé để vào bán kết. 



Trận đầu bắt đầu với sự triển khai bóng quyết liệt đến từ Vùng 5-2, IOT + Camera cũng thể hiện mình là một đội bóng đáng gờm khi tạo lại áp lực cho đội bạn. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0 - 0, cả hai đội đều có nhiều tình huống gây nguy hiểm tới khung thành của đối phương.


Sang hiệp hai, IOT Camera và Vùng 5-2 tận dụng nhiều đường truyền dài để tấn công. Đội trưởng Vùng 5-2, số 11, có nhiều pha dứt điểm đầy hiểm hóc nhưng đều được cản phá bởi thủ thành của IOT. Với nhiều pha “ăn miếng trả miếng”, IOT tạo ra nhiều sóng gió cho hàng thủ đội bạn. Cuối hiệp 2, IOT thành công đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng rất tiếc khi bàn thắng không được công nhận. Trận đấu giữa IOT Camera và Vùng 5-2 khép lại với tỉ số hòa 0 - 0. 



Bước sang trận đấu thứ 2, đến từ 2 đội bóng khá mạnh của mùa giải. Truyền hình FPT và INF có một kèo đấu hấp dẫn với những bất ngờ mà các tuyển thủ của hai đội mang đến. Mở đầu hiệp 1, Truyền hình FPT thể hiện khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời với nhiều đường bóng khiến cho đối thủ phải dè chừng. Tuy nhiên sau đó, INF đã bắt đầu giữ được nhịp trận đấu và lấy lại thế cần bằng. Hiệp một kết thúc không có bàn thắng nào đến từ cả hai team.


Tiếng còi bắt đầu hiệp đấu vừa dứt, tuyển thủ nhà INF tung cú sút dứt điểm từ giữa sân khiến cho thủ thành của Truyền hình FPT bất ngờ và mở bảng điểm số với 1 bàn dành cho INF. Thừa thắng xông lên, đội bóng INF liên tục gây áp lực cho đối thủ và có bàn thắng thứ 2 từ một pha cắt bóng ngang, 2-0 cho INF. 



Càng về sau hiệp 2, Truyền hình FPT càng đẩy cao đội hình sau pha thủng lưới liên tiếp nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Nhờ sự tinh ý trong lúc nắm bắt được cơ hội tốt từ cú sút phạt, TH FPT rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 bàn. Như một lời khẳng định bản thấy với đối thủ, tuyển thủ số 9 của Truyền hình FPT tung cú sút xa khi đang bị 3 người từ đội bạn kèm chặt. Cú sút quá hiểm, làm cho thủ thành INF bất ngờ không kịp đổ người, 2 đều. Màn trình diễn hấp dẫn của INF và Truyền hình FPT khép lại với 1 điểm dành cho mỗi đội.

FTI và Liên quân CUS-CS đối đầu với nhau tại trận đấu thứ 3 của lượt trận ngày 30/10. 



Sau khi để mất 3 điểm ở lượt trận đầu trước thất bại 0-2 với Liên quân IoT - Camera, FTI “máu chiến” dâng cao đội hình ngay từ những đường bóng đầu tiên. Cú chuyền bóng thất bại của CUS - CS đã tạo cơ hội cho đội FTI mở màn tỉ số. Nhưng ngay sau đó, liên quân CUS-CS đã kịp thời đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát với 1 pha dứt điểm từ giữa sân.



Tuyển thủ số 7 của FTI đã gây ấn tượng mạnh sau khi chặn thành công 1 pha phản công đến từ đội bạn, đã tận dụng cơ hội kiến tạo cho số 10 ghi bàn bằng 1 cú gãy chân sau giúp nâng tỉ số lên 2-1 cho FTI. Liên tục là những tình huống tấn công áp đảo từ phía FTI, số 16 lập công ngay sau bàn thắng của đồng đội và đưa cách biệt tỉ số lên 2 bàn. Kết thúc hiệp một, FTI dẫn trước CUS-CS với tỉ số 3-1.



Bước sang hiệp 2, Liên quân CUS-CS liên tục gây áp lực với nỗ lực tìm bàn thắng ngay từ những phút đầu tiên. Hàng phòng thủ vững chắc của FTI đã giúp khung thành đội bóng tránh được nhiều pha nguy hiểm đến từ đối thủ. FTI dường như chắc thắng giữ thế thủ xuyên suốt hiệp 2 khiến cho Liên quân không ghi được bàn thắng nào. Càng về sau trận đấu, Cầu thủ của CUS-CS dường như đuối sức trước những tình huống tấn công không thành liên tục nên đã không kịp phản ứng trước màn phản công nhanh của FTI đưa tỉ số chung cuộc lên 4-1. Thật đáng tiếc cho Liên quân CUS-CS khi đội bóng FTI đã chơi quá hay trong trận đấu này.


Trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ 2 có sự góp mặt của 2 đội ISC và Vùng 5-1, sau lượt trận trước, cách biệt giữa hai đội đang là 3 điểm nghiêng về đội Vùng 5-1. 




Vùng 5-1 là đội có khả năng kiểm soát bóng cao, khiến cho ISC bị ép sân và phải sử dụng lối đá phòng thủ phản công. Trong khi đó, phòng thủ lỗi từ phía ISC đã giúp đối phương nhận được 1 lượt sút phạt gián tiếp nhưng may mắn không xảy ra sự đáng tiếc nào cả cho đội bóng. Thủ thành ISC xuất sắc cản phá nhiều cú dứt điểm hiểm hóc của Vùng 5-1. Nhưng với nỗ lực tấn công liên tục, Vùng 5-1 mở màn với bàn thắng đến từ chàng trai khoác áo số 17, dẫn trước với tỉ số 1-0.



Sang hiệp 2, ISC từ bỏ chiến thuật phòng thủ và tổ chức tấn công bằng những pha sút xa. Thế trận dần có lợi hơn cho ISC khi cả đội bắt đầu kiểm soát bóng được nhiều hơn. Từ tình huống phạt góc của Vùng 5-1, hàng thủ của ISC đã tạo cơ hội cho đối phương đưa tỉ số lên 2-0. Mặc dù đã liên tục tạo áp lực cho khung thành Vùng 5-1 để tìm kiếm bàn thắng cho mình, nhưng các chân sút của ISC lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đi cùng tiếc nuối. Tỉ số khép lại ở 3-0 dành cho Vùng 5-1 sau một tình huống ở biên, ISC dường như đã hết cơ hội để dành lấy 3 điểm trong lượt trận này và hiện tại vẫn chưa có điểm nào sau cả hai lượt trận.



Tổng kết ngày thi đấu thứ 2 của giải bóng đá Futsal FTEL HCM, FTI và Vùng 5-1 thể hiện rõ sức mạnh của bản thân bằng 2 chiến thắng thuyết phục. Bên cạnh đó INF và Truyền hình FPT cũng là những đội có thể tạo ra bứt phá bất ngờ bằng những cú sút xa chuẩn xác và bất ngờ. Cùng chờ đợi lượt trận tiếp theo diễn ra vào 3/11 với cuộc đối đầu giữa “gã khổng lồ” Truyền hình FPT và Vùng 5 - 1 cùng các đội bóng khác. 

Theo FoxNews


Kết quả và lịch thi đấu cập nhật tại đây:



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn