Đương kim vô địch FPT Telecom thị uy sức mạnh tại giải FPT Cup miền Trung

Ngay trận đầu ra quân, đại diện FPT Telecom đã có chiến thắng 4-1 trước FPT DPS, thị uy sức mạnh của một nhà đương kim vô địch.


Giải bóng đá kết nối các đơn vị nhà F miền Trung FPT Cup ĐN 2020 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Massda, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Quy tụ 6 đội bóng đến từ 6 công ty thành viên gồm: FPT Software Đà Nẵng, Synex FPT miền Trung, đại diện FPT Telecom, FPT Education, FPT Retail và FPT DPS.


Trong trận mở màn, FPT Telecom có cuộc chạm trán với FPT DPS. Với tư cách là đội đương kim vô địch, FPT Telecom nhanh chóng bắt nhịp trận đấu, chủ động kiểm soát bóng ngay từ đầu.


Dàn CĐV hùng hậu của FPT Telecom cũng khiến trận đấu thêm phần náo nhiệt, căng thẳng. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, nhân viên chi nhánh Đà Nẵng, cho hay các chị em trong công ty đã hẹn nhau từ trước, đến sớm để cổ vũ, ủng hộ tinh thần các anh thi đấu.


Ở phía đối diện, FPT DPS cũng cho thấy sự đầu tư bài bản, các gương mặt trụ cột từng chinh chiến ở DIT Cup và các giải đấu khác đều góp mặt, ra sân ngay từ đầu. Đặc biệt, một số vị trí xuất hiện thêm những tài năng mới, giúp đội bóng có sự thay đổi chiến thuật linh hoạt khi cần.


Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu được 5 phút, FPT Telecom đã cho thấy bản lĩnh của một "ông lớn". Cầu thủ số 9 Hồ Thanh Vũ nhanh chân đón đường chuyền đẹp mắt của đồng đội, khéo léo loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ, dứt điểm lạnh lùng mở tỉ số trận đấu.


Thế trận sau đó được đẩy lên cao. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút thứ 30, FPT Telecom tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của cầu thủ số 11 Nguyễn Phước Tường. Đây cũng là một trong những cầu chơi năng nổ nhất trên sân.


Đang mải mê đi tìm bàn gỡ, FPT DPS tiếp tục nhận một gáo nước lạnh nhờ pha tổ chức phản công chớp nhoáng. Ngay từ phút đầu của hiệp 2, cầu thủ số 21 Nguyễn Hà Duy Tốn có pha bứt tốc, dứt điểm hạ gục thủ thành bên phía FPT DPS.


Sau khi có 3 bàn dẫn trước, FPT Telecom chơi có phần chủ quan hơn. Đây cũng là cơ hội để FPT DPS vùng lên. Phút thứ 35, chân sút kỳ cựu bên phía FPT DPS Nguyễn Hữu Tính bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. 


Những phút còn lại, FPT DPS chủ động dâng cao tấn công nhưng không tạo được nhiều nguy hiểm. Các đường lên bóng đa số đều bị hậu vệ đối phương bẻ gãy. Quy luật tất yếu trong bóng đá cuối cùng cũng đến ở phút thứ 45, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, FPT DPS nhận bàn thua thứ 4 do công của cầu thủ số 8 Võ Văn Hoàng bên phía FPT Telecom.


Khép lại trận đấu với tỉ số 4-1, FPT Telecom giành trọn 3 điểm ngày ra quân. Chiến thắng này cũng khiến các đội bóng khác phải dè chừng với nhà đương kim vô địch của giải.


18h hôm nay (24/11), FPT Telecom sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Synnex FPT trên sân vận động Massda. Synnex FPT cũng là đối thủ đáng gờm khi đã giành chiến thắng giòn giã 7-1 trước FPT Education ngày khai mạc.  


Theo BTC, đây giải bóng đá kết nối các đơn vị FPT miền Trung lớn nhất trong năm. Giải thi đấu theo thể thức sân 7 người, đá vòng tròn 1 lượt tính điểm. Đội Nhất, Nhì vào chơi trận chung kết. Hai đội xếp tiếp theo vào chơi trận tranh giải ba. Đội giành giải Nhất sẽ nhận được 5 triệu đồng; giải Nhì 3 triệu đồng; giải Ba trị giá 2 triệu đồng. BTC cũng trao thêm giải Phong cách (giải Tư), giải Thủ môn xuất sắc nhất và giải Vua phá lưới mỗi giải 1 triệu đồng

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn