Nhà Bán lẻ tạm dẫn đầu FPT Cup miền Trung

Đại diện FPT Retail đang là đội bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hoà, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, vị trí này rất có thể sẽ sớm về tay FPT Telecom khi họ có 6 điểm sau 2 lượt trận, nắm trong tay 1 trận chưa đấu.


Tối 27/11, FPT Software Đà Nẵng có cuộc chạm trán với FPT DPS ở loạt trận cuối cùng của lượt thi đấu thứ 2. Bước vào trận đấu sau thất bại trận ra quân, cả hai đội cho thấy khao khát giành điểm là rất lớn. Được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ, FPT Software chơi canh bạc ‘tất tay’. Tung đội hình ra sân với nhiều trụ cột, nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Trước lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc của đối phương, FPT DPS buộc phải lùi thấp phòng ngự, chờ cơ hội phản công.


Tuy nhiên, trước những đợt lên bóng đầy tốc độ ở 2 cánh, FPT Software nhanh chóng có bàn mở tỉ số nhờ công của cầu thủ số 6 Lý Công Phúc. Sau bàn thua, những tưởng FPT DPS sẽ vùng lên mạnh mẽ, nhưng trước hàng thủ thi đấu rất chắc chắn, các tiền đạo không thể tung ra cú sút đủ hiểm để hạ gục thủ môn FPT Software. Phút thứ 13, cầu thủ Tăng Thịnh tiếp tục có pha xoay sở và dứt điểm khéo léo, nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.


Cả FPT Software Đà Nẵng lẫn FPT DPS đều chưa giành được điểm sau lượt trận ra quân.


Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. FPT DPS thực hiện khá nhiều sự thay đổi nhằm lật ngược cục diện. Song, họ vẫn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa do công của Đinh Kỳ Đông và Phạm Thanh Toàn. Khép lại trận đấu với tỉ số 4-0, FPT Software giành được 3 điểm sau 2 lượt trận. Còn với FPT DPS, họ hiện đang xếp cuối bảng sau 2 trận thua liên tiếp.


Ở cuộc chạm trán giữa Synnex FPT và FPT Retail, đại diện nhà Bán lẻ cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua đến chức vô địch. Sau trận hoà có phần khá bất ngờ trước đối thủ FPT Education, FPT Retail có chiến thắng đậm 4 – 1 trước Synnex FPT – một đội bóng cũng được đánh giá khá cao tại giải đấu năm nay. Các bàn thắng được ghi bởi cầu thủ Tấn Thi (2 bàn), Việt Sơn và 1 bàn thắng phản lưới nhà của cầu thủ đối phương. Bên phía Synnex FPT, cầu thủ Quang Thái cũng đóng góp 1 bàn thắng danh dự cho đội nhà.


Với chiến thắng này, FPT Retail tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi có 7 điểm ( 2 thắng, 1 hoà). Tuy nhiên, FPT Telecom lại nắm trong tay quyền tự quyết, họ xếp thứ 2 với 6 điểm và 1 trận chưa đấu. Nếu chiến thắng ở trận tiếp theo, FPT Telecom sẽ giành lại vị trí đầu bảng, chễm chệ với mạch 3 trận toàn thắng.


Á quân Synnex FPT chạm trán với đối thủ rất đáng gờm FPT Retail.


Trước đó, ngày 24/11, FPT Telecom tiếp tục giành chiến thắng trong khi FPT Retail và FPT Education có trận hoà căng thẳng trên sân Massda ở loạt trận tiếp theo giải FPT Cup miền Trung.


Với chiến thắng sau 2 lượt trận, FPT Telecom đang có 6 điểm trong tay. Trong khi đó, FPT Retail cũng đang là đội bóng bất bại sau 3 lượt trận, họ có 2 chiến thắng và 1 trận hoà. Chiều 1/12 tới, FPT Telecom sẽ có cuộc đấu với FPT Education, FPT Software sẽ gặp Synnex FPT.


Giải bóng đá kết nối các đơn vị nhà F miền Trung FPT Cup ĐN 2020 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Massda, khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Giải đấu năm nay quy tụ 6 đội bóng đến từ 6 công ty thành viên nhà FPT khu vực miền Trung gồm: FPT Software Đà Nẵng, Synex FPT miền Trung, đại diện FPT Telecom, FPT Education, FPT Retail và FPT DPS.


Tới thời điểm hiện tại, FPT Retail đang tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 lượt trận.


Theo BTC, đây giải bóng đá kết nối các đơn vị FPT miền Trung lớn nhất trong năm. Hứa hẹn là nơi để tất cả CBNV nhà FPT giao lưu, gặp gỡ, chiến đấu hết mình trong và ngoài sân cỏ. Được tổ chức thường niên vào dịp 13/9 (sinh nhật Tập đoàn). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mưa bão… cuộc đua năm nay phải tạm hoãn nhiều lần. Trước quyết tâm rất lớn không để sân chơi này bị đứt quãng, các đơn vị thống nhất FPT Cup vẫn tiếp tục, đó là một thành công lớn vượt ngoài mong đợi.


Ngoài ra, BTC năm nay cũng siết chặt công tác quản lí tư cách cầu thủ. Có sự kiểm tra, xác minh nghiêm ngặt đối với danh sách các cầu thủ đăng kí cũng như các cầu thủ thi đấu trên sân, tạo sự công khai, minh bạch. Qua giải đấu này, mong muốn các cá nhân xuất sắc sẽ có cơ hội góp sức vào đội tuyển FPT tham dự các giải bóng tầm cỡ hay các trận giao lưu bóng đá 3 miền. Đây còn là nơi tăng cường sự đoàn kết, nâng cao sức khỏe, hiểu biết giữa các đơn vị trong FPT.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn