Top 6 sĩ tử Trạng FPT 2020 đã 'trình làng'

8h30 sáng nay (ngày 11/11), 31 sĩ tử của cuộc thi Trạng FPT 2020 bắt đầu vòng thi đấu trực tiếp thứ 2 với nội dung bàn luận về các giải pháp để hoàn thành chiến lược của Tập đoàn FPT trong những năm tới.


Với số điểm cuối cùng sau vòng Chiến thuật hôm qua, mỗi đội chơi được cấp thêm 1.000 Gold làm vốn và tham gia bốc thăm để chọn thứ tự trình bày. Năm nay, Chủ tịch Trương Gia Bình và Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa đã ra đề cho các sĩ tử Trạng về các biện pháp trọng yếu để hoàn thành được chiến lược của FPT với từ khóa "DD CC" về công nghệ và kinh doanh.

Với từ khóa đầy thách thức này, các đội đã thảo luận trong vòng 30 phút để khái quát được toàn bộ các giải pháp toàn diện, phù hợp với tình hình hiện nay.

Đội Vàng vẫn chiến đấu hết mình cùng "chiến binh Nhật Bản" Nguyễn Anh Vũ dù đôi khi tín hiệu đường truyền chưa mượt khiến các hoạt động tương tác bị ảnh hưởng. 

Sau hơn 20 phút theo dõi các thí sinh bàn luận, Ban Giám khảo đã ngay lập tức họp bàn và đưa ra quyết định "tuýt còi" bởi phần lớn đội thi chưa nắm được tinh thần của từ khóa nên các giải pháp chưa thực sự đúng hướng. Ban Giám khảo đã đưa ra các gợi ý và tặng thêm 15 phút suy nghĩ cho cả 5 đội. 

Với phần trình bày dài 5 phút, mỗi đội sẽ có một giám khảo "chủ chốt" chấm điểm trực tiếp. Mỗi ý kiến, giải pháp hay đội sẽ được cộng từ 50 đến 100 Gold, xuất sắc được cộng 200 Gold và không có điểm trừ.   

Đội Xanh dương có phần trình bày đầu tiên, với khả năng thuyết trình ngắn gọn, khúc chiết, anh Minh Đức đã tạo nên phần trình bày ấn tượng, đem lại lợi thế không nhỏ cho đội.

Sau phần trình bày, 4 đội còn lại sẽ có mỗi đội 1 phút để đặt câu hỏi. Câu hỏi hay được cộng 50 Gold, câu hỏi xuất sắc được cộng 200 Gold và đặc biệt nếu câu hỏi kém chất lượng sẽ bị trừ thẳng 50 Gold. Các mức thưởng Gold cho câu hỏi cũng được áp dụng tương ứng với câu trả lời, thời gian để trả lời là 3 phút.

Có thành viên là anh Xuân Thiên - sĩ tử có kinh nghiệm tham gia Trạng FPT năm ngoái, đội Đỏ cho thấy sự bình tĩnh trong phần trình bày và khả năng kiểm soát thời gian tốt. Với phần trả lời câu hỏi chính xác và trúng đề, đội Đỏ đã mang về một thành tích "đáng nể" với tài sản lên tới hơn 2.000 Gold.

Là thí sinh nữ duy nhất của đội Xanh lá, chị Cẩm Tiên đã thể hiện được bản lĩnh cũng như kiến thức của mình trong phần đối đáp với câu hỏi của các đội. Đội Xanh lá cũng đem đến nhiều giải pháp thuyết phục khiến cho giám khảo trực tiếp là chị Nguyễn Đỗ Quyên - Giám đốc Điều hành (COO) FPT Retail "tâm đắc" và tặng nhiều điểm thưởng.

Trong phần trình bày, anh Xuân Khắc đã đem đến nhiều ý tưởng táo bạo cho đội Hồng.

Với những giải pháp đội Hồng vừa trình bày, đội Vàng đã có màn phản biện qua các câu hỏi tinh tế, sắc bén và đem về cho mình một số tiền thưởng không nhỏ. 

Với phần trình bày chỉ có 5 sĩ tử, đội Vàng đã đưa ra nhiều giải pháp toàn diện tuy nhiên chưa đi đủ sâu vào chi tiết nên chưa có nhiều cơ hội "giành tiền" từ Ban giám khảo. Tuy nhiên, ở 5 giây trả lời câu hỏi cuối cùng, anh Nguyễn Anh Vũ đã đem đến giải pháp xác đáng, kịp thời và được giám khảo Trần Phong Lãm - Tổng giám đốc FPT IS FPS thưởng ngay 100 Gold.

Kết thúc phần thi, các sĩ tử "thở phào" nhẹ nhõm sau hơn 3 tiếng căng thẳng.

Chị Trinh Thu Hồng - Trưởng Ban tổ chức đã mời 4 thành viên trong Ban Giám khảo là anh Bùi Quang Hùng - Giám đốc Trung tâm Phổ thông cao đẳng (thuộc FPT Polytechnic), chị Nguyễn Đỗ Quyên, anh Vũ Chí Thành - Giám đốc FPT Polytechnic và anh Chu Quang Huy - Giám đốc Nhân sự FPT lên chia sẻ với các sĩ tử. Đây đều là những sĩ tử mùa trước giành được những ngôi vị cao trong "Tam khôi" của Trạng FPT.

Với chủ đề Sứ mệnh, những sĩ tử Trạng chính là thế hệ tiếp nối dưới 35 tuổi, đang cầm ngọn cờ tiên phong, sẽ đi một chặng đường dài và cần tinh thần “máu” để xông pha. 

Chính bởi ý nghĩa đó, năm nay Ban tổ chức quyết định trao tặng các giải phụ cho sĩ tử như một nguồn động lực đặc biệt. Giải Sĩ tử triển vọng đã gọi tên anh Nguyễn Anh Vũ (FPT Software), anh Lê Thanh Bình (Synnex FPT) và chị Ngô Thị Cẩm Tiên (FPT IS). Giải Sĩ tử bản lĩnh thuộc về anh Nguyễn Thanh Tùng (FPT Telecom) và anh Phạm Biên Cương (FPT Software). Giải Sĩ tử ấn tượng là anh Lê Bình Phương Lộc (FPT Retail) và chị Võ Thị Hồng Phương (FPT Telecom).

Sau một ngày dài thi đấu căng thẳng, Top 6 "danh giá" của Trạng FPT 2020 cuối cùng cũng đã gọi tên 6 "chàng trai": Lương Duy Phương (FPT Telecom), Nguyễn Đình Vĩnh An (FPT Software), Nguyễn Thái Ngọc Anh (FPT Software), Phạm Xuân Khắc (FPT IS), Bùi Minh Đức (FPT HO) và Lê Quốc Nam (FPT Education). 

Top 6 Trạng FPT sẽ tiếp tục với Vòng Phỏng vấn trực tiếp với người đứng đầu FPT - anh Trương Gia Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn vào sáng mai 12/11. “Vòng thi ngày mai sẽ còn cam go hơn rất nhiều, nên dù có gặp khó khăn gì thì các sĩ tử cứ đúng tinh thần dấn thân của FPT ‘Cứ máu là xong’”- anh Vũ Chí Thành chia sẻ.

Với 31 sĩ tử tài năng, anh Chu Hùng Thắng - Phó Tổng giám đốc FPT Telecom, thành viên Ban giám khảo nhận định: “Các bạn đều là những nhân tố rất ấn tượng, tràn đầy năng lượng. Tôi mong cả 31 bạn hãy xem Trạng năm nay như điểm khởi đầu tốt nhất mà các bạn may mắn có được. Đây là dấu mốc “sáng chói” đánh dấu sự chuyển mình trong sự nghiệp của các sĩ tử”. 

Trạng FPT nằm trong kỳ thi định kỳ của tập đoàn, cùng với Tìm hiểu về FPT (FQ) do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU) tổ chức. Trạng FPT nhằm tìm ra những nhân tài trẻ tuổi xuất sắc có tố chất lãnh đạo, năng lực quản lý để vinh danh, quy hoạch vào hàng ngũ quản lý trẻ tài năng. Từ đó, các Trạng sẽ được đào tạo, huấn luyện và phát triển trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp nối và xây dựng FPT trường tồn.


Theo quy định về chuẩn hóa Hệ thống tôn vinh khen thưởng toàn tập đoàn, từ năm nay, mức thưởng dành cho Tam khôi đã được tăng lên, cụ thể: Trạng nguyên sẽ được thưởng 20 triệu đồng, Bảng nhãn 15 triệu đồng và Thám hoa 10 triệu đồng. Ngoài ra, Trạng nguyên sẽ nằm trong Top 100 FPT 2020 và Tam khôi sẽ được vinh danh trong Lễ rước Trạng tại Hội làng 2021. Thông tin chi tiết về chương trình được đăng tải và cập nhật thường xuyên tại group Workplace FPT Learning - FCU.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn