Đội trưởng tuyển FPT Telecom miền Trung: "Đồ có thể lấy lại được nhưng cup thì chỉ có một"

Nhận được tin đội tuyển nhà Cáo giữ vững thành công ngôi vô địch FPT Cup miền Trung, CEO Hoàng Việt Anh ngay lập tức chuyển 5000 Gold chúc mừng đội bóng. 

Tối ngày 16/12, trận chung kết cuối cùng giữa FPT Software và FPT Telecom trong khuôn khổ giải FPT Cup miền Trung đã thu hút rất nhiều sự chú ý của nhà Cáo trên toàn quốc. Năm nay, các tuyển thủ nhà Viễn thông có áp lực vô hình: bảo vệ thành công chức vô địch năm ngoái. 


Để chuẩn bị cho giải, anh em đã tập luyện nghiêm túc theo bộ khung đội hình có sẵn, tích cực giao lưu, cọ xát với các đội bóng ngoài để tăng tính va chạm, tăng sức bền. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng nhận được sự động viên, hỗ trợ hết mình từ vật chất cho tới tinh thần của các anh chị lãnh đạo. 


Đội bóng nhà Cáo nhận được sự cổ vũ động viên từ các chị em chi nhánh


"Trước giờ thi đấu, một cầu thủ quan trọng chơi tại vị trí hàng công nhà Cáo đã mất túi đồ cá nhân, trong đó có nhiều vật dụng quan trọng như điện thoại, ví, áo thi đấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý ra sân. Mặc dù vậy, anh em đã động viên nhau, đồ có thể lấy lại được nhưng cup thì chỉ có một, nên anh em đã bớt được phần nào tâm lý nặng nề, gạt qua một bên để cùng thi đấu và đạt được kết quả như mong đợi." - anh Nguyễn Văn Thông, đội trưởng đội tuyển FPT Telecom miền Trung chia sẻ. 


Với 11 bàn thắng trong suốt mùa giải, anh Nguyễn Phước Trường đã nhận được giải Vua phá lưới. "Trận mình ấn tượng nhất có lẽ là trận chung kết. Đội bóng FSoft khá mạnh, cầu thủ đồng đều, có chiến thuật thi đấu tốt và được tập luyện rất bài bản. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, tinh thần chơi hết mình của các cầu thủ trên sân, sự dẫn dắt tài tình của HLV, sự cổ vũ của CĐV, anh em vẫn giữ vững ngôi vô địch. Đây thực sự là điều rất tuyệt vời." - anh chia sẻ. 


Các tuyển thủ nhà Cáo (áo xanh) thi đấu hết mình, quyết tâm giành chức vô địch


Ngoài chức vô địch, FPT Telecom cũng ôm trọn các giải thưởng cá nhân. Cầu thủ Nguyễn Phước Trường giành danh hiệu Vua phá lưới, trong khi cầu thủ Đặng Văn Sơn giành giải Thủ môn xuất sắc nhất. Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Nguyễn Đăng Duy, Giám đốc FPT Telecom Đà Nẵng, phấn khởi khi giải đấu đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng cũng như cống hiến các loạt trận hấp dẫn cho khán giả và người hâm mộ.


Cùng nhau tận hưởng thành quả xứng đáng


Giải bóng đá kết nối các đơn vị nhà F miền Trung năm nay quy tụ 6 đội bóng đến từ 6 công ty thành viên gồm: FPT Software Đà Nẵng, Synex FPT miền Trung, đại diện FPT Telecom, FPT Education, FPT Retail và FPT DPS. Theo BTC, đây giải bóng đá kết nối các đơn vị FPT miền Trung lớn nhất trong năm. Hứa hẹn là nơi để tất cả CBNV nhà FPT giao lưu, gặp gỡ, chiến đấu hết mình trong và ngoài sân cỏ.


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn