FTEL HANOI OPEN 2020 gọi tên các nhà vô địch

20 giải thưởng đã được trao cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong mùa giải FTEL HANOI OPEN 2020. 

Lễ bế mạc vào chiều ngày 5/12 đã chính thức khép lại mùa giải FTEL HANOI OPEN 2020 - giải đấu có chất lượng cao nhất khu vực miền Bắc của FPT Telecom. Được tổ chức từ 2013, giải bóng đá thường niên này được anh chị em nhà Cáo mong chờ vào mỗi dịp cuối năm. Năm nay, lần đầu tiên giải đấu được tổ chức thi đấu 4 series các Cúp Vàng - Bạc - Đồng - Chì. 


Đặc biệt, trận chung kết tranh Cúp Vàng được livestream trực tiếp trên fanpage FiL - FUN is Life. Bình luận viên Quang Huy là người trực tiếp bình luận trận đấu này trên sân bóng PVV. (Bạn có thể xem lại trận đấu kịch tính này tại đây.


Năm 2019, giải đấu cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của bình luận viên Quang Huy khi anh chính là người bình luận trực tiếp cho trận chung kết cúp Vàng

Không chỉ rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn là sân chơi giao lưu, học hỏi các kĩ năng chuyên môn cho các anh em nhà Cáo. 

16 đội bóng, 40 trận đấu, 230 cầu thủ, 42 huấn luyện viên và giám sát, tất cả tạo nên một giải đấu đầy kịch tính, hấp dẫn. Trải qua 5 tuần thi đấu, FTEL HANOI OPEN đã tìm ra chủ nhân xứng đáng của các giải thưởng. 


Tại hệ thống giải Serie Cúp Vàng:

- Giải Nhất: HN11 

- Giải Nhì: FTI 1

- Giải Ba: INF 2

- Giải Tư: INF 1


Anh Hoàng Việt Anh - TGĐ FPT Telecom trao cúp vô địch cho HN11.


Tại hệ thống giải Serie Cúp Bạc: 

- Giải Nhất: NOC

- Giải Nhì: Liên quân Phát triển dự án & HN1

- Giải Ba: HN2

- Giải Tư: Liên quân HN5&6 


Năm đầu tiên tách khỏi liên quân để trở thành đội bóng độc lập, NOC đã chứng tỏ được sức mạnh đoàn kết, sự nỗ lực của mình bằng cách giảnh được chiếc cúp Bạc, tiến thẳng tới giải Tứ Hùng 2021. 


Tại hệ thống giải Serie Cúp Đồng:

- Giải Nhất: CS

- Giải Nhì: SCC

- Giải Ba: FTI 2

- Giải Tư: HN10


Anh Nguyễn Hoàng Linh - Phó TGĐ trao cúp và cờ cho đội trưởng CS, đội bóng nhận cúp Đồng từ giải đấu.


Tại hệ thống giải Serie Cúp Chì: 

- Giải Nhất: TIN HO

- Giải Nhì: Liên quân PMB - FAD

- Giải Ba: Liên quân HO

- Giải Tư: HN12 


Anh Phạm Trung Hà - trưởng BTC trao giải cho các đơn vị đạt giải của cúp Chì


Với hệ thống giải phụ, các cá nhân và tập thể xuất sắc nhận được giải thưởng bao gồm: 

- Vua phá lưới: Đào Quang Sâm - INF 2

- Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Tuấn Anh - TIN HO

- Fairplay: FTI2

- Cổ động viên nhiệt tình: HN11


Anh Trần Hữu Sơn - Giám đốc INF Miền Bắc (ngoài cùng bên trái) và anh Phan Phước Nhật - Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom (ngoài cùng bên phải) trao giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc đạt các giải phụ. 


Chúc mừng các cầu thủ xuất sắc của giải đấu FTEL HANOI OPEN 2020 đã giành được những giải thưởng xứng đáng. Cùng chờ đón giải đấu Tứ Hùng - nơi quy tụ 4 anh tài xuất sắc miền Bắc diễn ra vào tháng 1/2021 sắp tới nhé! 


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn