Runner FPT giành giải Nhì Mekong Marathon

Vượt nắng phương Nam và cung đường xấu với nhiều cầu, chị Quách Thị Bích Thùy (FPT Telecom) bất ngờ giành giải Nhì chung cuộc cự ly 42km ở Mekong Delta Marathon 2020.


Ở cự ly 42km nữ, chị Quách Thị Bích Thùy (Trưởng phòng kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh Sài Gòn 12, FPT Telecom) vượt qua nhiều đối thủ, bứt phá về đích với thời gian 4h07, giành giải Nhì cự ly 42km bảng nữ. “Cảm giác thật sự rất sướng. Dù bị hụt mục tiêu ban đầu do nhiều đoạn phải giảm tốc độ trên đoạn đường lởm chởm đá nhưng tôi vẫn rất tự hào vì thành quả đạt được”, chị Thùy chia sẻ cảm xúc khi chạm đích. Đây là lần đầu tiên nữ Trưởng phòng và là người mẹ bận rộn với công việc, gia đình cùng hai con trai, được xướng tên trên bục podium của một giải chạy lớn. Tính đến nay, chị Thùy là runner nhà F duy nhất giành được vị trí cao trong các giải marathon năm 2020.


Không chỉ sở hữu thành tích đáng nể, runner nhà Viễn thông còn bị bạn chạy “nhắc nhở” vì không… “tập trung chuyên môn”. Lý do là quá say đắm trước vẻ đẹp của khung cảnh làng quê Hậu Giang, chị Thùy tranh thủ ngừng chạy để chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. “Các bạn chạy thấy tôi mê cảnh đẹp quá nên nói đùa coi chừng bị mọi người ‘rồ ga’ vượt qua mất khi nào không hay”, nữ runner cười tươi nhớ lại.

 

Chị Quách Thị Bích Thùy cùng thành tích ấn tượng tại Mekong Delta Marathon năm nay.


Ở Mekong Marathon tổ chức ngày 8/11, cự ly 42km nam có sự góp mặt của đương kim vô địch đến từ Lâm Đồng, Lê Tấn Hi với thành tích 2h51; cựu tuyển thủ quốc gia từng 2 lần tham dự SEA Games; chân chạy phong trào đến từ TP HCM Hứa Thuận Long, với thành tích 2h49 tại một giải chạy đầu năm nay… Tranh đua quyết liệt trên phần lớn quãng đường, cuối cùng chiến thắng năm nay gọi tên vận động viên Bùi Thế Anh với thời gian 2h37.


Năm nay, giải chạy diễn ra tại Hậu Giang với thời tiết khá thuận lợi. Tuy nhiên khó khăn về địa hình khiến nhiều vận động viên buộc phải giảm tốc độ. Theo anh Lê Tấn Thành, Giám đốc FPT Telecom Bến Tre, giải chạy lần này có cung đường đẹp, đậm chất miền Tây sông nước và nhiều đoạn chạy ven cánh đồng, đường quê. Tuy nhiên đó cũng sẽ là bài tập “thể lực” nặng cho các vận động viên khi bắt đầu chạy ở các con đường nhỏ, vốn có nhiều ổ gà, gập ghềnh hơn.


Trong cự ly 42km còn có 2 “tân binh” là chị Võ Thị Thủy Tuyên (ISC, FPT Telecom) và anh Trần Trọng Nghĩa (Synnex FPT Cần Thơ). “Tôi vẫn chưa hài lòng với thành tích (5h52) lần đầu chinh phục cự ly full marathon vì vẫn có vài đoạn phải chuyển sang đi bộ nhưng đó sẽ là động lực để tôi tập luyện nhiều hơn cho các giải chạy trong thời gian tới”, chị khẳng định.


Chị Võ Thị Thủy Tuyên được đồng nghiệp Quách Tô Phong, runner kỳ cựu nhà F, tình nguyện làm pacer suốt chặng đường 42km.


Xuất hiện trong giải chạy lần này với vài trò pacer - người dẫn tốc - cho chị Tuyên, runner quen thuộc của nhà F, Quách Tô Phong (FPT Telecom ISC) lại nổi bật bởi…phụ kiện là chiếc nón nhiều màu sắc. “Không chỉ bạn chạy thích thú mà tôi còn được các phóng viên chạy theo tận 500m để phỏng vấn cũng vì món phụ kiện không đụng hàng này” - anh Phong chia sẻ.


Trong khi đó, anh Trần Trọng Nghĩa, “ma mới” còn lại của đường chạy 42km (hoàn thành trong 6h12), cho biết do tình hình dịch bệnh nên anh không có nhiều thời gian để luyện tập. Nhưng đã đặt mục tiêu hoàn thành full marathon trong năm nay cùng với việc...ham vui nghe lời rủ rê của bạn bè nên anh cũng dốc hết sức cho đường chạy lần này.


Anh Trần Trọng Nghĩa (thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng run miền Tây trước giờ xuất phát.


Mekong Delta Marathon là giải chạy bộ có quy mô lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp nối thành công của mùa 1, Mekong Delta Marathon 2020 thu hút 6.700 vận động viên của 14 quốc gia. Khác với các đường chạy khác, các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km đều có điểm khởi đầu và kết thúc tại cùng một địa điểm, tạo thành một vòng khép kín (one single loop - một vòng không lặp lại). Thiết kế cung đường này giúp người chạy luôn hứng thú và trải nghiệm những khung cảnh mới mẻ, hấp dẫn của thiên nhiên Hậu Giang. Với khẩu hiệu “Save Mekong Delta”, Ban tổ chức và các vận động viên mong muốn sẽ cùng lan tỏa ý thức môi trường đến cộng đồng.


Ngày 7/10, Hiệp hội Chạy FPT (FPT Run) cùng Ban Chấp hành lâm thời chính thức ra mắt người nhà F.

Tiền thân là CLB FPT Runner, FPT Run hoạt động dưới sự bảo trợ của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT. Hiệp hội hướng đến mục tiêu đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe thông qua chạy, đi bộ trong toàn FPT; tập hợp CBNV FPT có sở thích chạy, đi bộ trong toàn tập đoàn và xây dựng các hoạt động bài bản, tôn vinh khen thưởng những điển hình trong phong trào chạy, đi bộ. Hiện FPT Run có 1.600 hội viên. Hiệp hội Chạy FPT có nhóm trên Workplace tại link này và nhóm Facebook tại đây.

Hiệp hội ra đời thể hiện nỗ lực của tập đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho CBNV. Các hiệp hội sẽ nhận được sự ủng hộ cao nhất từ lãnh đạo tập đoàn. Đây là nhiệm vụ của FPT khi lực lượng ngày một trẻ hóa và quy mô lớn mạnh.

Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn