Thủ môn xuất sắc nhất FPT miền Trung: mục đích chính là được cống hiến cho FTEL

Không chỉ góp phần giúp FTEL giảnh chức vô địch, anh Đặng Văn Sơn - nhân viên FTI còn nhận được danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" trong giải FPT Cup Đà Nẵng 2020. 


Trải qua gần 1 tháng khởi tranh với các loạt trận thi đấu quyết liệt, giải bóng đá kết nối các đơn vị nhà F tại miền Trung đã gọi tên FPT Telecom là nhà vô địch năm 2020. Không chỉ giữ vững ngôi vô địch, năm nay, 'Cáo' Đà Nẵng cũng ẵm loạt danh hiệu cá nhân, trong đó, cầu thủ Đặng Văn Sơn giảnh giải Thủ môn xuất sắc nhất khi cả giải đấu chỉ để lọt lưới 5 bàn. 


Anh Sơn nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất tại lễ bế mạc FPT Cup miền Trung


Anh Sơn tham gia bóng đá từ những ngày đầu gia nhập FTEL, tính đến nay cũng đã 5 năm. Anh cùng đồng đội nhà Viễn thông cũng từng mang vinh quang về cho công ty khi giành giải vô địch Futsal HCM. "Với mình, giải thưởng cá nhân chỉ là yếu tố phụ. Được cống hiến cho FTEL và chơi bóng cùng anh em mới là mục đích chính khi tham gia thể thao của mình." - anh Sơn chia sẻ. Anh cũng rất vui khi danh hiệu này tăng thêm niềm vui cho chiến thắng chung của toàn đội. 


Theo chàng thủ môn xuất sắc nhất, tinh thần đoàn kết, sự nhiệt huyết và những pha phối hợp ăn ý chính là những yếu tố giúp đội bóng giữ được danh hiệu vô địch giải FPT Cup Miền Trung. Ngoài ra, anh em tuyển thủ nhà Cáo miền Trung cũng nhận được tối đa sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các anh chị lãnh đạo và cổ động viên của FTEL Đà Nẵng. 


Nhớ lại trận đấu đáng nhớ nhất giải, anh Sơn bày tỏ: "Trận đấu khó khăn nhất trong giải là trận tranh vé vào chung kết với đối thủ trực tiếp FRT. FRT là đội tuyển nổi tiếng với lối đá nhiệt huyết và hơi rắn quá mức khi gặp FTEL. Lịch sử cũng ghi nhận FTEL chưa từng thắng trận nào trước đội bóng này trong 3 năm qua. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao để bảo vệ ngôi vô địch, anh em đã chiến đấu hết mình và giành chiến thắng chung cuộc 2 - 0." 


Anh Sơn cùng đồng đội giữ vững thành công chức vô địch 2 năm liên tiếp

Chàng nhân viên nhà Cáo rất ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp, đầu tư cho hoạt động thể thao, văn hóa của FTEL nói chung và FPT nói riêng. Theo anh, ngoài việc rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc, những hoạt động kết nối này sẽ tăng cường tinh thần đoàn kết cho các FPTer và tạo sân chơi giao lưu, học hỏi cho anh em. 


Chúc mừng chàng thủ môn của chi nhánh Đà Nẵng đã mang vinh quang về cho đội tuyển FTEL. Cùng đón chờ những thông tin mới nhất về thể thao tại ftel.fun nhé!


Ann



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn