FPT tiếp sức, động viên kịp thời các chiến sĩ biên phòng chống dịch Covid-19

Những phần quà thiết thực với tổng trị giá 4 tỷ đồng đã được người F trao tận tay Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 4 tỉnh biên giới, 2 đội 115 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương - các tập thể ngày đêm trên tuyến đầu chống Covid-19.


Ngay sau khi ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên của đợt dịch mới nhất được công bố vào ngày 28/1, không để lỡ một nhịp nào, FPT triển khai chương trình hỗ trợ Covid-19 đợt 4. Trong đợt này, nhà F hướng đến chiến sĩ ở các tỉnh biên giới - đang rất căng thẳng trong công cuộc chống nhập cảnh trái phép; đội 115 trung chuyển bệnh nhân Covid về bệnh viện - đối tượng phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nhưng ít được quan tâm hỗ trợ; và hai tỉnh chịu khó khăn với nhiều ca nhiễm bệnh nhất hiện tại là Hải Dương, Quảng Ninh.


Sáng 2/2, đoàn FPT với đại diện là các lãnh đạo chi nhánh FPT Telecom tại các tỉnh biên giới Sơn La, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp đã đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng của 4 tỉnh, thăm hỏi các chiến sĩ và trao hiện vật cùng tiền mặt hỗ trợ với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đến rất gần, người dân ai cũng mong về quê, đây chính là tuyến đầu chống dịch quan trọng nhất.


Giám đốc FPT Telecom Đồng Tháp Trương Quang Vinh (áo cam) trao quà cho Đại tá Nguyễn Đình Anh (thứ hai từ trái sang).


"Tết này có thể trực 100% quân số. Anh em động viên nhau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Những món quà này là lời động viên, tiếp sức kịp thời dành cho các chiến sĩ biên phòng trong cuộc chiến ngăn chặn dịch Covid-19" - Đại tá Nguyễn Đình Anh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã xúc động chia sẻ như thế khi nhận được những món quà từ FPT.


Đại tá Nguyễn Đình Anh cho biết tỉnh có tuyến biên giới (giáp tỉnh Prayveng, Campuchia) dài 50,5km. Trước tình hình dịch COVID-19 và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm trên tuyến biên giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, bộ đội biên phòng đã phối hợp lực lượng Công an, Quân sự địa phương tổ chức thành lập 15 Tổ công tác phòng chống dịch cố định và 17 Tổ kiểm soát lưu động bố trí dọc theo tuyến biên giới.


Các tổ tích cực tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, quyết liệt triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch; ngăn chặn, phát hiện, xử lý những đối tượng nhập cảnh trái phép, bắt, xử lý nhiều vụ buôn lậu phòng chống dịch bệnh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm... góp phần ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới; đem lại hiệu quả cho công tác phòng chống dịch Covid-19. 


Đoàn FPT qua sông để tới với bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.


Ngay lúc người F đang thực hiện chuyến thăm các chiến sĩ, Giám đốc IVS (FPT Software) Nguyễn Đình Vĩnh An cũng xúc động mạnh khi nhận tin đoàn FPT đến tận nơi tặng quà và chia sẻ với lực lượng Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, tình cờ lại là nơi cha của anh đang công tác. Là một người con Đồng Tháp, Vĩnh An bày tỏ bất ngờ lớn và niềm tự hào “mãnh liệt” khi biết nhà F có chương trình hỗ trợ, chung sức chung lòng với các tỉnh biên giới, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, cũng chính là lực lượng đang ngày đêm canh gác bảo vệ biên cương, túc trực mọi đường mòn lối mở, góp phần không nhỏ vào cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 của cả nước. 


“Còn nhớ tháng 12/2019, quỹ Hy vọng của FPT ủng hộ xây cầu để tưởng nhớ anh hùng Nguyễn Văn Bảy tại Lai Vung, Đồng Tháp, sự kiện đó cũng đã khiến An rất cảm kích. Sự đóng góp chung tay vì cộng đồng của FPT và toàn thể nhân viên nhà F khiến An không ngớt tự hào, cho thấy rằng công việc của chúng ta làm mỗi ngày vẫn không xa rời sứ mệnh xây dựng quê hương đất nước”, Trạng nguyên FPT 2020 xúc động.


Trước đó, ngày 29/1, FPT tiến hành trao tặng đồ bảo hộ y tế và khẩu trang (N95, N96) cho 2 điểm nóng chống Covid-19 là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương và CDC Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Mỗi trung tâm nhận 310 khẩu trang N95, 440 khẩu trang N96 và 1.000 bộ đồ bảo hộ loại cao cấp. Ngoài ra, nhà F cũng dành tặng Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội và 155 TP HCM mỗi trung tâm 50 triệu đồng hỗ trợ để chung tay cùng cộng đồng chống Covid-19.


Các hoạt động trao tặng trang thiết bị y tế và quà thiết yếu tại 8 tỉnh thành đợt này nằm trong gói hỗ trợ 20 tỷ đồng của FPT góp phần chung tay cùng Chính phủ, cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.  


Trước đó, bằng các giải pháp công nghệ, FPT đã phối hợp Bộ Y tế xây dựng Trợ lý ảo nCov trong 7 ngày để tự động giải đáp mọi câu hỏi về dịch bệnh của người dân 24/7; hỗ trợ địa điểm cách ly 2.000 chỗ tại KTX Hoà Lạc, tặng nhiều trang thiết bị chống dịch cho các y bác sỹ tuyến đầu trên cả nước; mở miễn phí hệ thống đào tạo trực tuyến VioEdu cho học sinh của hơn 15.000 trường ôn luyện trong những ngày không thể tới trường…


Ghi nhận những nỗ lực của FPT, năm 2020, Giải thưởng Stevie® Awards đã vinh danh FPT là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất ở hạng mục Doanh nghiệp ứng phó Covid-19 hiệu quả nhất (2020 Covid-19 Response Categories).


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn