Đường sách - Thư viện mở dành cho người nhà Cáo

Nhân dịp sinh nhật FPT Telecom lần thứ 21, Phòng Văn hóa - Đoàn thể (FUN) ra mắt con đường văn hóa và thư viện mở dành cho tất cả CBNV FPT Telecom.


"Bao lâu nay, tôi ấp ủ về một không gian truyền thống để có thể trưng bày các sản phẩm văn hóa, phong trào của công ty để mọi người có thể tìm đến để hiểu hơn, yêu công ty hơn", anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Đoàn thể (FUN,) chia sẻ xuất phát điểm của ý tưởng về con đường văn hóa. 

Khu vực hành lang tầng 2, tòa nhà FPT Tân Thuận, TP HCM được "hô biến" thành con đường văn hóa đầy sắc màu với những khung hình ghi lại các hoạt động văn hóa, phong trào của người nhà Cáo trong nhiều năm qua. Những khoảnh khắc đẹp giúp CBNV FPT Telecom nhớ lại cảm xúc và một phần lịch sử văn hóa của đơn vị.


Chị Nguyễn Thị Hữu Quyên, PGĐ FPT Telecom HCM, đang xem lại những hình ảnh đẹp trong các sự kiện văn hóa của người "nhà Cáo".

Những tựa sách "độc quyền" về FPT như: Sử ký FPT 25 năm, Sử ký 13, 10 năm FPT HCM, tuyển tập báo Chúng ta... được đặt riêng giúp các CBNV có thể tìm hiểu được lịch sử của đơn vị.


Khá nhiều tựa sách với đa dạng các kiến thức như: thường thức đời sống, kinh doanh... được trưng bày để độc giả FPT Telecom có thể chủ động lựa chọn. Các cuốn sách trong thư viện phần lớn do được quyên tặng bởi người FPT. FUN cũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp sách của các CBNV để nhân rộng mô hình thư viện mở.

Chị Đỗ Thanh Chi, Chánh văn phòng FPT Telecom HCM, hào hứng kể lại câu chuyện xung quanh hình ảnh tại sự kiện Hội nghị Lãnh đạo 2018 vừa qua.

Nhiều CBNV có mặt để nhìn lại những hình ảnh được treo trên tường. Qua đó, nhiều nhân viên mới cũng có thể hiểu hơn về văn hóa của công ty. Cùng với khu vực triển lãm, ước mơ về một thư viện sách cho người FPT Telecom tìm đến đọc, có được những kiến thức bổ ích và sâu rộng càng khiến anh thêm quyết tâm hiện thực hóa mong mỏi bấy lâu. 

"Đây cũng là một món quà FUN muốn dành tặng đến người Viễn thông trong sinh nhật lần thứ 21 này của công ty, với mong muốn mọi người cùng gìn giữ văn hóa và gắn bó nhau, để cùng bước tiếp tuổi mới với công ty. Dù các hoạt động đã diễn ra và đã kết thúc nhưng khi nhìn lại các hình ảnh này, mọi người sẽ “bất chợt” nhớ lại những khoảnh khắc hay những phút giây đã được cháy hết mình trong các hoạt động do công ty tổ chức", anh Nhật chia sẻ thêm.

Chị Võ Thị Lành thuộc Khối văn phòng chọn cho mình góc nhỏ để đọc quyển sách vừa chọn được.  Ngoài việc có thể mượn sách về đọc, CBNV FPT Telecom có thể chia sẻ thêm những tựa sách yêu thích, góp phần làm phong phú hơn vào thư viện sách chung này của người FPT Telecom. 

Mọi chi tiết đóng góp, liên hệ Phan Phước Nhật, Phòng Văn hóa - Đoàn thể FPT Telecom, email: nhutpp@fpt.com.vn hoặc IP: 8030.

Nguồn: Chungta (6/2018)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn