FPT Telecom Thái Bình 11 năm thành lập

Với sự ôn hòa, tình cảm của từng cá nhân, sự kiên trì bền bỉ trong công việc, FPT Telecom Thái Bình được Ban điều hành dành nhiều lời khen và gọi chi nhánh thân thương bằng từ "Bé hạt tiêu". 


11 năm thành lập, nhà Cáo tại Thái Bình đã trải qua nhiều thăng trầm và ghi nhận những thành tích nổi bật. Cùng tìm hiểu về chi nhánh của “quê chị hai năm tấn” qua bài viết dưới đây:


Ngày 31/03/2010, trụ sở đầu tiên của FPT Telecom tại Thái Bình chính thức khai trương tại địa chỉ 292 Trần Thái Tông, Tiền Phong, thành phố Thái Bình với 15 CBNV. Sau 3 năm hoạt động, chi nhánh mở rộng hạ tầng và thành lập văn phòng tuyến huyện đầu tiên tại huyện Tiền Hải và lần đầu tiên có sự thay đổi giám đốc. 


Tập thể FPT Telecom chi nhánh Thái Bình


Năm 2014, chi nhánh chuyển văn phòng về địa chỉ 168 Nguyễn Thị Minh Khai, Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (trụ sở đến thời điểm hiện tại). Năm 2015, chi nhánh công ty Viễn thông FPT tại Thái Bình tiếp tục mở rộng hạ tầng và thay đổi giám đốc lần 2. 


Năm 2017, lần thứ 3 FPT Telecom Thái Bình mở rộng chi nhánh và thành lập điểm giao dịch Thái Thụy trực thuộc cụm văn phòng giao dịch Tiền Hải – Thái Thụy. Lúc này, chi nhánh tiếp tục thay đổi giám đốc lần 3. 


Năm 2018, dự án SWAP được chi nhánh triển khai nhanh kỷ lục, 8835 khách hàng được thực hiện chuyển đổi từ ngày 24/03 đến 30/08. Năm 2019, FPT Telecom tiếp tục mở rộng hạ tầng và thành lập cụm văn phòng giao dịch Đông Hưng – Quỳnh Phụ với 2 điểm văn phòng giao dịch: VPGD Đông Hưng tại thị trấn Đông Hưng (tháng 3/2019) và VPGD Quỳnh Phụ tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ (tháng 7/2019). Năm 2020, FTEL Thái Bình có hạ tầng tại 6/7 huyện tại Thái Bình với 100 CBNV trẻ trung, nhiệt huyết. 


CBNV máu lửa của chi nhánh Thái Bình


Hơn một thập kỉ phát triển và trưởng thành, chi nhánh cũng găp nhiều khó khăn. Đáng nhớ nhất là năm 2012, chi nhánh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Sơn Tinh, nhân sự có nhiều thay đổi. Năm 2016, FTEL TBH bị ảnh hưởng nặng nề bởi do các tuyến hạ tầng, cáp thuê bao. Hầu hết các khu vực hạ tầng của FPT Telecom, bao gồm gần 16.000 khách hàng bị ảnh hưởng. 


BGĐ chi nhánh thường xuyên tổ chức các chương trình thi đua cho CBNV


Tuy vậy, vượt mọi rào cản, chi nhánh vẫn luôn nằm trong top các chi nhánh đứng đầu toàn quốc, nhiều lần hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kinh doanh do ban điều hành giao. 


Không chỉ đứng top về kinh doanh, FPT Telecom Thái Bình còn là một trong những đơn vị dẫn đầu về hoạt động văn hóa, phong trào Vùng 3: chi nhánh đã 2 lần đăng cai tổ chức giải bóng đá toàn vùng với chương trình quy mô, chu đáo, chuyên nghiệp. 


Giải bóng đá Vùng 3 Thu Đông Cup quy mô và chuyên nghiệp do chi nhánh TBH đăng cai tổ chức

Các hoạt động thiện nguyện kết hợp với sở ban ngành tại địa phương tạo được tiếng vang trong khu vực như chương trình giao lưu tặng quà cho hội người mù tỉnh Thái Bình, chương trình tặng tủ sách học đường cho trường tiểu học xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, chương trình kết hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, trường cấp 2 xã Hồng Quỳnh huyện Thái Thụy để tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình hiến máu toàn ngành,...


CBNV tham gia thực hiện nghĩa cử cao đẹp trong chương trình kết hơp với ngành thông tin và truyền thông tỉnh


Chào mừng sinh nhật 11 năm chi nhánh Thái Bình,  Ban Giám đốc phát động chương trình thi đua toàn dân bán hàng với sự cam kết từ toàn bộ các CBNV chi nhánh. 


FTEL TBH




Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn