Người FPT tích cực ủng hộ một ngày lương vì cộng đồng

Tính đến chiều nay (ngày 21/5), các đơn vị thuộc FPT đã cơ bản hoàn thành việc trích 1 ngày lương ủng hộ Quỹ Người FPT Vì cộng đồng với nhiều tin vui.


Hưởng ứng lời kêu gọi của tập đoàn, các công ty thành viên tiếp tục phát động chương trình "Ủng hộ 1 ngày lương cho quỹ Người FPT Vì cộng đồng". Năm nay, hoạt động của quỹ sẽ tập trung vào thực hiện và lan tỏa những điều tử tế.


Đạt tỷ lệ cao nhất tập đoàn đang là Synnex FPT. Với cách làm bài bản, nhịp nhàng qua nhiều bước, chốt đợt vận động, nhà Phân phối có 965 người tham gia ủng hộ tổng số tiền hơn 337 triệu đồng, trong đó có 5 nhân sự góp 2 ngày lương, theo chị Nguyễn Thị Thanh Lê, Giám đốc Synnex FPT HCM kiêm Giám đốc Trách nhiệm xã hội nhà Phân phối.


Tại đơn vị lớn nhất tập đoàn, FPT Software chốt khảo sát ngày 6/5. Theo đó, Ban Chính sách và Đãi ngộ nhân sự (HRPR) sẽ gửi email xác nhận tới CBNV làm việc tại Việt Nam qua tool. Với chương trình ủng hộ 1 ngày lương năm nay, người nhà Phần mềm có thể quyết định mức độ ủng hộ tùy theo điều kiện và tiền sẽ được khấu trừ vào kỳ lương tháng 5.


Theo Trưởng ban Ban Chính sách và Đãi ngộ nhân sự Nguyễn Vân Anh, hiện toàn FPT Software đang có mức ủng hộ quỹ là hơn 3 tỷ đồng.


Năm 2020, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, toàn thể người nhà F đã đóng góp gần 10 tỷ đồng vào Quỹ Người FPT Vì cộng đồng và Tập đoàn FPT đã chung tay để tạo thành gói 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch trên quy mô cả nước. Ảnh tư liệu


Với FPT IS, tính đến ngày 7/5, 2.259 CBNV tham gia uỷ thác ngày lương, chiếm tỷ lệ 97,43%, tương đương tổng số tiền là hơn 1,08 tỷ đồng. Tương tự FPT Software, toàn bộ số tiền nhà Hệ thống đóng góp được trích từ kỳ lương tháng 5.


Ở nhà Viễn thông, từ ngày 18/5, Ban Nhân sự đã gửi thư khảo sát đóng góp tới email của từng CBNV. Trong đó, CBNV có thể lựa chọn đóng góp một ngày lương, đóng góp số tiền bất kỳ, đóng góp theo hình thức khác (quyên góp hiện vật như quần áo, đồ dùng, …) hoặc chọn không ủng hộ.


Tính tới ngày 20/5, khoảng 4.000 CBNV FPT Telecom đã thực hiện khảo sát về chương trình. Đa phần đồng ý góp 1 ngày lương. Một số ít CBNV lựa chọn đóng góp thông qua hình thức thiện nguyện khác như: ủng hộ đồ đạc, quần áo… Đại diện đơn vị cho hay sau ngày 21/5 mới tổng hợp số CBNV tham gia cũng như tổng tiền đóng góp.


Sớm nhất, nhà Bán lẻ đã hoàn thành việc ủng hộ ngay từ kỳ lương tháng 4. Năm nay đơn vị cũng đổi mới cách làm để mọi CBNV đều nhìn thấy pop-up thông báo số tiền 1 ngày lương cùng 3 phương án: trích ủng hộ theo tinh thần kêu gọi - ủng hộ số tiền khác và không ủng hộ. 


Kết quả, có 3.181/4.949 người ủng hộ tổng số tiền là hơn 707 triệu đồng. Theo Giám đốc Nhân sự Hoàng Cao Chung, đối tượng trích ủng hộ là cán bộ có hợp đồng chính thức, trừ các vị trí tiếp đón khách hàng. “Năm nay FPT Retail làm theo hướng dân chủ hơn khiến anh em không có cảm giác bị ép”, anh khẳng định.


Với FPT Online, đơn vị đã tiến hành gửi thư khảo sát đóng góp tới email của từng CBNV và đang trong đợt chốt sổ. Dự kiến tiền quỹ ủng hộ của CBNV sẽ được trích trong kỳ lương tháng 5.


Theo đại diện Ban Nhân sự tập đoàn, đến cuối tháng 5, khi tất cả các đơn vị chốt số Tập đoàn mới tổng kết chương trình.


Trong chương trình FUN TV số đặc biệt “Điều tử tế bay xa” đầu tháng 3, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa đã kêu gọi: “Hãy cùng chung tay xây đắp cho cuộc sống này ngày một tươi đẹp hơn bằng hành động giản đơn là đóng góp ít nhất một ngày lương cho Quỹ Người FPT vì cộng đồng để có thể kế thừa và gìn giữ những giá trị nhân ái FPT”.

Với số tiền một ngày lương đóng góp trong dịp 13/3 năm nay, Quỹ Người FPT vì cộng đồng có thể tiếp tục hỗ trợ người FPT không may bị bệnh hiểm nghèo, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt, hỗ trợ tủ sách - máy tính cho các trường ở vùng còn nghèo khó, khuyến khích các công ty thành viên sáng tạo các hình thức hỗ trợ xã hội. Để từ đó, những bóng dáng áo cam tình nguyện sẽ lại được tiếp sức bền bỉ trên mọi chặng đường, mang đến niềm vui và cơ hội sống tốt hơn đến nhiều cuộc đời kém may mắn.

Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn