Chủ tịch Hoàng Nam Tiến kêu gọi đóng góp "một ngày lương"

Chủ tịch Hoàng Nam Tiến kêu gọi và mong muốn mỗi CBNV FPT Telecom sẽ đóng góp "một ngày lương" cho Qũy người FPT vì cộng đồng.

Cụ thể, toàn bộ tâm thư của chủ tịch như sau:

"Các bạn FTEL thân mến,

Những ngày vừa qua, đọc lại những câu chuyện tương thân tương ái, hỗ trợ đồng nghiệp lúc khó khăn khiến tôi vô cùng cảm động. Những đồng nghiệp chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, những cộng sự bị tai nạn, tạm thời mất sức lao động hay bị thiệt hại tài sản trong đợt bão lũ lịch sử,... đều nhận được sự chung tay giúp đỡ từ chính những người FPT Telecom.

Thì ra "một ngày lương" tưởng chừng như nhỏ bé lại có thể làm nên những điều tử tế lớn lao như vậy.

Từ khi thành lập đến nay, FPT nói chung và FPT Telecom nói riêng luôn đề cao Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp. Chúng ta luôn năng nổ, tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng bằng nhiều hình thức. Năm 2020, FPT đã hỗ trợ hàng chục tỷ đồng cho đội ngũ tuyến đầu chống Covid, tích cực cứu trợ nạn nhân của đợt bão lũ lịch sử và rất nhiều hoạt động xã hội khác. Nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta không bao giờ thờ ơ trước những khó khăn của đồng nghiệp, của cộng đồng người FPT Telecom. Những ca bệnh dần hồi phục, những ngôi nhà được lợp mái mới, những khuôn mặt vơi bớt lo toan, chính là thành quả lớn nhất mà Qũy người FPT vì cộng đồng gây dựng được.

Để những nghĩa cử tốt đẹp tiếp tục được lan tỏa, Qũy Người FPT vì cộng đồng cần sự chung tay đóng góp của mỗi thành viên nhà F. "Một ngày lương" không phải con số quá lớn nhưng khi cả tập thể cùng chung tay sẽ tạo thành nguồn tài nguyên giá trị, hỗ trợ người FTEL ngay khi cần thiết.

Với tinh thần đoàn kết, tương trợ và có trách nhiệm với cộng đồng, tôi mong rằng mỗi CBNV FPT Telecom sẽ đóng góp "một ngày lương" cho Qũy Người FPT vì Cộng đồng. Hãy để điều tử tế bay xa bằng hành động thiết thực của chính các bạn.

Thân ái!"

Lời kêu gọi ủng hộ 1 ngày lương từ chủ tịch Hoàng Nam Tiến


Ra đời từ năm 2014, nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo CBNV FPT, Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng đã thực hiện được rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Với số tiền đóng góp một ngày lương của người nhà F trong năm 2020 lên đến gần 10 tỷ đồng, Quỹ đã thực hiện được rất nhiều công việc thiện nguyện, đặc biệt phải kể đến những hoạt động chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng đội và đồng bào miền Trung vượt qua cơn lũ lịch sử năm 2020.

Các CBNV FPT Telecom hiện đã nhận được email thông báo đóng góp một ngày lương từ Ban Nhân sự. Người nhà Cáo cũng có thể đóng góp ít hay nhiều hơn một ngày lương theo mong muốn để chia sẻ và mang lại nhiều giá trị hơn tới cộng đồng.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn