Giám khảo cuộc thi "Dịch vụ STCo" "quyền lực" cỡ nào?

"Dịch vụ STCo" có đội ngũ BGK thuộc top đông nhất từ trước đến nay trong các cuộc thi tại FPT Telecom. Không những thế, mỗi vị giám khảo này còn sở hữu một "background" siêu "khủng", đảm bảo mang đến sự uy tín nhất cho cuộc thi lần này.

Giám khảo trong một chương trình, cuộc thi luôn là những người cầm cân nảy mực và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dự thi và khán giả. Giám khảo của "Dịch vụ STCo" cũng không ngoại lệ. Để đảm bảo sự công bằng và hiểu hết được tính chất công việc của Khối Dịch vụ Khách hàng vốn đa dạng và có nhiều đặc thù khác nhau. Đội ngũ BGK cho cuộc thi phải là những người có chuyên môn cao, và gần gũi với đơn vị.

Dàn Giám khảo cực xịn của cuộc thi năm nay.

Cùng xem qua, giám khảo của "Dịch vụ STCo" họ là những ai nhé!

1. Anh Chu Hùng Thắng - Phó TGĐ FPT Telecom

Hơn ai hết, anh Thắng là người hiểu rõ nhất về đặc điểm công việc của khối Dịch vụ Khách hàng

Là một thành viên trong Ban điều hành FPT Telecom, phụ trách chuyên sâu về khối dịch vụ khách hàng. Anh Chu Hùng Thắng được anh em thần tượng bởi năng lực điều hành tuyệt vời và những quyết định dứt khoát. Ngoài ra, anh còn được xem là "soái ca" trong lòng rất nhiều chị em nhờ phong thái đỉnh đạt của mình. Dù công việc bận rộn, nhưng anh Thắng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động phong trào. Chúng ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh anh Thắng xuất hiện trong các phong trào cuộc thi với các vai trò khác nhau như: Plank đi đẩy lùi Covy, Khoảnh khắc OKR... Việc anh Chu Hùng Thắng trở thành giám khảo lần này thể hiện sự "chịu chơi" của BTC khi cuộc thi vừa có giải thưởng lớn, vừa có giám khảo vô cùng uy tín và chất lượng.

2. Chị Trần Thị Ngọc Điều - Phó Giám đốc PNC

Chị Điều là trưởng ban tổ chức trong cuộc thi lần này

Từng được xem là "Sói tỷ Vùng 5" trước khi phụ trách công tác tại PNC từ tháng 4 /2021. Chị Trần Thị Ngọc Điều chính là người đứng sau và khởi xướng nên cuộc thi "Dịch vụ STCo" lần này. Chị Điều được anh em biết đến và yêu quý vì là người cho chuyên môn cao trong công tác bán hàng với nhiều năm kinh nghiệm. Theo mọi người, chị Điều rất dễ tâm sự trong công việc và đời sống. Với công việc, chị luôn đặt mọi tâm huyết lên hàng đầu. Ngoài ra, chị luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động phong trào, văn hóa. Đây sẽ là cuộc thi đầu tiên ghi dấu ấn của chị trong vai trò Trưởng Ban tổ chức.

3. Anh Phan Phước Nhật - Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom

Dù còn khá trẻ, nhưng anh Phan Phước Nhật đã được xem là một trong những "cây đa" trong làng STCo FTEL

Là người khởi xướng và có kinh nghiệm nhiều năm trong việc tổ chức các cuộc thi, phong trào. Anh Phan Phước Nhật sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo chuyên môn trong cuộc thi lần này. Được mệnh danh là một trong những "thánh" STCo tại FTEL, anh Nhật đã có nhiều tác phẩm STCo ghi được dấu ấn như: Chắc lương tết sẽ về, Rung chân nào, lương tăng đều... Ngoài ra anh Nhật còn có nhiều kinh nghiệm trong việc "ngồi ghế nóng" các cuộc thi như: STCo OKR, Khoảnh khắc OKR,... và nhiều cuộc thi khác.

Anh Nhật cho biết, từ lâu cá nhân anh đã ấn tượng bởi sự sáng tạo và tinh thần máu lữa của các bạn Khối Dịch vụ Khách hàng. Và với "Dịch vụ STCo" lần này, anh hy vọng sẽ nhận được nhiều bài dự thi đột phá từ các bạn.

4. Chị Nguyễn Thị Dung Nghi - Phó Giám đốc CS HCM

Với kinh nghiệm của mình, chị Dung Nghi hiểu rất rõ đặc thù công việc tại CUS và CS

Được mệnh danh là một trong những sếp "chịu chi" nhất cho phong trào tại CS, vậy nên khi nhắc đến tên chị Dung Nghi, không ai là không biết. Dù mới chuyển qua công tác tại đây từ tháng 10/2020, thế nhưng chị Nghi sớm gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, vui vẻ và "độ máu" cho các hoạt động phong trào tại đơn vị này. Trước khi về đầu quân cho CS, chị Dung Nghi từng có thời gian dài làm việc tại CUS. Vậy nên có thể nói đây là một nhân tố đột phá để giúp tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho cuộc thi "Dịch vụ STCo" lần này.

5. Chị Cao Hoài Thương - Phó Giám đốc CUS

Sự nghiêm khắc của chị Cao Hoài Thương sẽ đảm bảo những tác phẩm dự thi chất lượng nhất cho cuộc thi năm nay

Tại CUS, khi được hỏi về chị Cao Hoài Thương, người ta ấn tượng ngay hình ảnh một người chị tiên phong trong tất cả các hoạt động của trung tâm. Mỗi khi có phong trào nào tại công ty, chị luôn là người kêu gọi anh em đơn vị mình tham gia. Trong công việc, chị là người quyết đoán, mạnh mẽ và cực kỳ chi tiết, yêu cầu sự hoàn mỹ và rất chuyên nghiệp. Với tính cách trên, chị Thương được nhận định sẽ là giám khảo "nghiêm khắc" nhất trong đội ngũ BGK cuộc thi lần này. Vào việc là vậy, thế nhưng bên ngoài, chị Thương rất hay trêu đùa các bạn nhân viên của mình. Đặc biệt, chị Thương còn là một "cây yoga" thực thụ với phương châm sức khỏe là trên hết.

6. Chị Nguyễn Thị Thuận - Phó Giám đốc TIN

Chị Nguyễn Thị Thuận chính là giảm khảo chuyên môn cho các phần thi về thơ, văn

Vị giám khảo quyền lực cuối trong danh sách của chúng ta chính là chị Nguyễn Thị Thuận - Phó giám đốc TIN. Được nhận định là người nghiêm khắc nhưng cũng rất nhiệt tình, với chị Thuận chỉ cần anh em làm tốt KPIs là được chị thưởng không tiếc tay. Hiện chị Thuận đang phụ trách dự án bán hàng của TIN. Bên cạnh đó, chị Thuận còn được biết đến trong vai trò nhà thơ chuyên nghiệp với bút danh Thái Thuận Minh. Các tác phẩm thơ của chị sâu sắc về nhiều vấn đề trong cuộc sống, đã có nhiều bài thơ được xuất bản, trong đó phải kể đến "Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông". Đây là mảnh ghép vô cùng quan trọng trong đội ngũ ban giám khảo lần này do tính chất đa dạng của cuộc thi STCo bao gồm cả thơ, ca, hò, vè... 


Có thể thấy đội hình BGK của cuộc thi "Dịch vụ STCo" hội tụ đủ những yếu tố về năng lực chuyên môn và độ thấu hiểu sâu sát với cuộc thi năm nay. Các thành viên nhà Dịch vụ Khách hàng còn chần chờ gì mà không tham gia ngay cuộc thi siêu hot này nào.

Cuộc thi "Dịch vụ STCo" với thông điệp "Thơ, Ca, Hò, Vè - đều được lắng nghe" là sân chơi nghệ thuật hóa các hoạt động của Khối DVKH thông qua hình thức STCo. Các bài dự thi với nhiều thể loại khác nhau từ sáng tác ca khúc, ca cổ, thơ, hò vè, văn, kể chuyện... đều được khuyến khích tham gia.

Đây cũng là cơ hội để cổ vũ tinh thần làm việc, nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh và thể hiện tinh thần gắn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau của ACE Khối Dịch vụ khách hàng.

Cuộc thi sẽ được chia thành 2 chặng và có tổng giải thưởng hấp dẫn lên đến 30.000.000đ

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, các bạn có thể theo dõi tại đây.


Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn