FTEL Bình Dương tặng nhu yếu phẩm cho anh em CBNV

Những món quà nhỏ gửi tặng đến chính những người FTEL tại đơn vị là tấm lòng từ hậu phương gửi ra tiền tuyến, để anh em FPT Telecom luôn ghi nhớ rằng: chúng ta luôn bên nhau. 


Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận rất nhiều ca mắc Covid-19. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân. Trước tình hình này, các địa phương tại Bình Dương đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. FPT Telecom tại khu vực này cũng nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch của công ty và địa phương. 


Những thùng mì tôm được gửi đến tận tay các CBNV chi nhánh

Nhờ có phương án chuẩn bị kĩ lưỡng, chi nhánh Bình Dương luôn sẵn sàng ứng biến khi tình hình dịch bệnh của địa phương trở nên căng thẳng, sẵn sàng thực hiện WFH 100% theo chỉ đạo của Ban điều hành FPT Telecom. Chi nhánh đã gửi quà tặng là những nhu yếu phẩm như mì tôm, C sủi tăng đề kháng tới các CBNV đang làm việc trong vùng dịch. 


Những món quà nhỏ động viên tinh thần anh em nhà Cáo nơi tiền tuyến

"Điều cần thiết nhất của chi nhánh hiện tại là tinh thần anh em luôn sẵn sàng và an toàn cho các đội tiếp cận thị trường thường xuyên: Triển khai bão trì, thu cước, kinh doanh,….", anh Nguyễn Đức Tân - Giám đốc chi nhánh Bình Dương chia sẻ. 


Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, các thành viên FPT Telecom Bình Dương cũng đã nỗ lực xử lý sự cố chập điện cháy cáp tại khu vực phường Tân Phước Khánh với tinh thần đoàn kết, phối hợp dù lực lượng mỏng và găp nhiều khó khăn do điểm xử lý nằm trong khu vực phong tỏa.


Tinh thần Chống dịch như chống giặc cùng sự đoàn kết sẽ giúp người FPT Telecom vượt qua đại dịch.

Minh Cát

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn