FTEL Ninh Thuận và câu chuyện nhân văn mùa dịch

Với tinh thần nhân văn ấm áp, chi nhánh Ninh Thuận đã có những sự hỗ trợ kịp thời cho một hoàn cảnh khó khăn mùa covid của gia đình 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An.

Cơn bão covid ập đến kéo theo những con người không may mắn bị ảnh hưởng trực tiếp. Một gia đình 4 mẹ con quê ở Nghi Lộc, Nghệ An, vì hoàn cảnh khó khăn phải bươn chải nơi đất khách quê người ở Trảng Bom, Đồng Nai. Nhưng đại dịch COVID-19 ập đến càng làm hoàn cảnh của gia đình thêm khó khăn, 4 mẹ con đã thất nghiệp từ 4 tháng nay, không có tiền trang trải cuộc sống phải đạp xe đạp từ Đồng Nai về quê. Bắt đầu từ ngày 9/7/2021 đến 19/7/2021 thì về đến Ninh Phước.

Câu chuyện của 4 mẹ con đi bộ từ Đồng Nai về Nghệ An được CBNV FTEL Ninh Thuận đồng cảm và chia sẻ

21:00 ngày 19/07/2021, anh em trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid của FPT Telecom Ninh Thuận đang trao đổi công tác phòng chống dịch tại chi nhánh áp dụng theo chỉ thị 16 thì nhận được thông tin chia sẻ từ chủ tịch Hoàng Nam Tiến về việc gia đình 4 mẹ con trên đã về đến địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ngay lập tức, cuộc họp dưới sự chỉ đạo của anh Lý Nguyễn Minh Đạt - giám đốc chi nhánh đã bàn bạc các phương án tiếp cận, kêu gọi quyên góp, chuẩn bị quà... để gửi tặng đến gia đình 4 mẹ con một cách nhanh chống nhất.

Do địa bàn thành phố Phan Rang đang áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ, nên việc tìm kiếm một món quà nhỏ gửi tặng đến 4 mẹ con làm sao cho thuận tiện và nhanh chóng đã được cân nhắc và đưa ra. Sau cùng, chi nhánh chọn phần quà là Mắm, tỏi là những đặc sản của địa phương để gửi đến gia đình. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu những phần khẩu trang, và dung dịch sát khuẩn rất cần thiết trong mùa dịch này.

Phần quà được chi nhánh chuẩn bị để gửi đến gia đình 4 mẹ con

Toàn bộ phần chi phí được chi nhánh trích xuất từ quỹ thùng từ thiện của đơn vị, kêu gọi đóng góp từ các cá nhân có lòng hảo tâm với tổng số tiền 1.500.000đ để gửi đến gia đình bốn mẹ con, giúp đỡ thêm một phần kinh phí đi đường.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính trường hợp của 4 mẹ con ở Đồng Nai đi bộ về Nghệ An và được sự hỗ trợ của UBND phường Đô Vinh, Trưởng Ga Tháp Chạm. Đại diện chi nhánh đã đến và gửi tặng các phần quà trên đến gia đình. Do sự ảnh hưởng của dịch bệnh covid, toàn bộ quá trình trao quà được diễn ra nhanh chóng và đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc an toàn, thông điệp 5K.

Món quà tuy không mang giá trị cao về vật chất, nhưng qua đó giúp tiếp thêm động lực để gia đình chị sớm trở về quê hương & quay trở lại cuộc sống bình thường, bên cạnh đó còn thể hiện thông điệp FTEL lan tỏa để kết nối yêu thương.

Chi nhánh Ninh Thuận từng thực hiện nhiều hoạt động từ thiện trước đây

Được biết ngoài trường hợp này, chi nhánh Ninh Thuận đã từng nhiều lần thực hiện quyên góp và giúp đỡ cho các hoạt động từ thiện khác nhau. Tại chi nhánh luôn có một thùng quỹ từ thiện để CBNV và khách hàng cùng nhau đóng góp. Toàn bộ số tiền sẽ được xuất để hỗ trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn các huyện và thành phố.

Chị Mai Thị Lộc - Cán bộ Phong trào tại chi nhánh Ninh Thuận cho biết: "Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ xây dựng thêm nhiều các chương trình thiện nguyện một cách chỉn chu và thiết thực hơn nữa, với hy vọng giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần yêu thương, đoàn kết trong anh em chi nhánh".

Anh Lý Nguyễn Minh Đạt - Giám đốc chi nhánh Ninh Thuận chia sẻ thêm: "Với thông điệp lan tỏa kết nối - chia sẻ yêu thương, FTEL Ninh Thuận sẽ ngày càng đóng góp nhiều hơn những giá trị tích cực, nhân văn cho cộng đồng".

Hiện tại câu chuyện và tinh thần nhân văn của chi nhánh Ninh Thuận đang được chia sẻ và nhận được sự hưởng ứng tích cực trong cộng đồng nhà Cáo.

Đèn Biển

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn