Bản tin truyền hình dã chiến - tổng hợp tin tức tuần 4 tháng 6

Tuần 4 tháng 6 khép lại với hàng loạt những thông tin nổi bật về tình hình vượt dịch Covid-19 của người nhà Cáo tại khắp mọi nơi trên cả nước.

Những tin tức nổi bật trong các số phát sóng tuần 4 sẽ được tổng hợp tại bản tin

Tại chi nhánh SG5, anh Lê Tấn Đạt - cán bộ kĩ thuật triển khai bảo trì đã dũng cảm một mình tiến vào "Bệnh viện đại học y dược TP.HCM" để xử lý sự cố. Mặc dù phải di chuyển một mình trong khu vực cách ly với bộ đồ bảo hộ nóng bức, nhưng anh đã xuất sắc hoàn thành ca bảo trì chỉ trong 60p.

Tại chi nhánh Vĩnh Long, các thành viên FTEL xông pha làm việc ngay cả khi đêm tối hay rạng sáng, nắng gắt hay mưa rào.

Tại chi nhánh Sóc Trăng, dù nhà khách hàng trong ngõ nhỏ hay giữa đồng lúa, các cán bộ nhân viên nhà Cáo cũng vượt cản trở đến tận nơi để gặp trực tiếp tư vấn và triển khai. 

Tại Trung tâm điều hành mạng HCM, để hệ thống vận hành ổn định và sẵn sàng xử lý sự cố có thể xảy ra trong mùa dịch, các CBNV đã xung phong ăn ngủ tại công ty, cách ly gia đình 14 ngày.

Cuộc thi "Khoảnh khắc Vượt dịch" sẽ kết thúc vào hôm nay lúc 18:00, chỉ còn vài tiếng để gửi bài dự thi trên Group Phong trào FTEL. Cuộc thi "Dịch vụ STCo" cũng sẽ kết thúc chặng 1 vào 19:00 ngày 30.06, mở đầu Chặng 2 ngay hôm sau, 01.07.2021.

Nhân thời điểm dịch Covid có dấu hiệu bớt căng thẳng tại khu vực miền Bắc, anh em FPT Telecom các chi nhánh phía Bắc đã cùng nhau đoàn kết vượt dịch, trở thành hậu phương vững chắc cho nhà Cáo phía Nam.

Tại chi nhánh Yên Bái, Huyền Trang - nhân viên thu cước đã dành toàn bộ tiền thưởng của mình để tặng cho một gia đình khách hàng còn khó khăn.

Tại chi nhánh Bắc Giang, anh em kĩ thuật viên chi nhánh không ngại khó khăn, quyết tâm, kiên trì đi qua nhiều chốt kiểm dịch để đến được điểm xử lý sự cố, giữ kết nối cho hơn 600 khách hàng tại khu vực.

Tại chi nhánh Hà Tĩnh, chỉ cần khách hàng cần, anh em chi nhánh sẽ hết mình hỗ trợ. Nhiều anh em không ngại bỏ dở bữa cơm đang ăn, đi con đường dài gấp 5 10 lần để có thể xử lý sự cố.

Tại trung tâm kinh doanh HN10, 2 chiến binh TIN không ngại khó, tự nguyện xung phong vao khu cách ly triển khai hợp đồng. Và còn rất nhiều câu chuyện nữa của chi nhánh Hải Dương, INF Miền Bắc, Trung tâm kinh doanh HN7, HN10, HN11, HN14,... đang cùng nhau vượt qua tình hình dịch phức tạp này.

Bằng sự đồng lòng và quyết tâm của các chiến sĩ FTEL, trong suốt nửa đầu năm 2021, FPT Telecom đã có nhiều trận đánh lớn và những chiến dịch táo bạo. Chiều ngày 28.06, tại văn phòng mới của FTEL nằm trong FPT Tower, Chủ tịch Hoàng Nam Tiến cùng các cấp lãnh đạo đã cùng nhau chúc mừng Chiến dịch Cột mốc 28.06.2021 - ngày ghi dấu FTEL đã bảo toàn lực lượng, chuyển về "nhà mới". Đây cũng là ngày đánh dấu cột mốc riêng của chủ tịch Hoàng Nam Tiến.

Sau hơn 1 tháng triển khai, cuộc thi Dịch vụ STCo sẽ kết thúc chặng 1 vào lúc 19:00 hôm nay - ngày 30.06. Chặng 1 còn rất nhiều giải thưởng đang chờ đón các thành viên FPT Telecom tham gia. Chặng 2 mang chủ đề Bứt phá sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ 8:00 ngày 01/07/2021.

Vào ngày 24/6, đội ngũ thuộc Trung tâm Kinh doanh FPT Telecom HN10 đã triển khai, lắp đặt thành công đường truyền internet cho khu cách ly tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, đoàn xe trở người cách ly về khu vực sẽ tới vào buổi sáng ngày 25/6, tuy nhiên vào chiều ngày 24/6, đoàn thông báo sẽ tới sớm vào 15h. Trước sự thay đổi lịch trình này, đội ngũ Trung tâm Kinh doanh HN10 đã gấp rút lên phương án, triển khai nhanh chóng đường truyền internet cho người dân sử dụng. Anh Phạm Văn Thịnh - Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Kinh doanh HN10 cho biết để lắp đặt cho điểm cách ly hơn 100 người, đội ngũ đã phải tiến hành nâng cấp tập điểm khu vực. Bên cạnh đó, do số lượng nhân sự mỏng, nên anh Thịnh đã huy động thêm nhân sự là tân binh, cả nhân sự đang nghỉ phép, để kịp thời triển khai công việc.

Ngày 28-6, Toàn dân SG11 xuống đường để thu các bill cước bị động. Bình Tân đang trong tâm dịch, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tập công nợ của trung tâm vì có rất nhiều khách hàng về quê, khách hàng bị cách ly trong khu phong toả, khách hàng ngại ra các điểm thu hộ để thanh toán... Để việc thu cước diễn ra hiệu quả, Ban Giám Đốc và tất cả bộ phận đã xuống đường để xác minh và thu tập công nợ 30 ngày trên tất cả các phường của toàn quận Bình Tân.

Cuộc thi dịch vụ STCo chính thức khép lại chặng thi đầu tiên sau hơn một tháng tranh tài. Theo kết quả ghi nhận, chặng một cuộc thi thu được nhiều bài dự thi chất lượng về chuyên môn và hình thức đa dạng. Các hạng mục giải thưởng đang được ban tổ chức thống kê và sớm công bố trên các kênh truyền thông. Chặng 2 cuộc thi sẽ sớm quay trở lại hứa hẹn mang lại nhiều thay đổi hấp dẫn.


Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn