FPT chung tay hỗ trợ FTELSmall mắc bệnh hiểm nghèo

Một bé FTELSmall tại Hà Nội mắc ung thư xương cánh tay đã nhận được 60.000.000đ hỗ trợ từ các nguồn quỹ của FPT. 


Anh Nguyễn Bá Duy - Trưởng phòng Kinh doanh 3, Trung tâm kinh doanh HN5 bắt đầu làm việc tại FPT Telecom từ 01/02/2013. Anh là một quản lý chăm chỉ, hiền lành và luôn cố gắng trong công việc. Anh có một bé gái 7 tuổi đang học lớp 1, tên là Nguyễn Diệp Chi. 


Tháng 6/ 2021, gia đình phát hiện bé Chi mắc bệnh "Ung thư xương cánh tay". Đây là bệnh thường gặp ở độ tuổi thanh niên, còn độ tuổi bé như cháu thì ít hơn và khó điều trị, di chứng sau này tỷ lệ cũng cao hơn. Theo chỉ định của bác sỹ, ngày 09/06/2021 cháu phải nhập viện Đa khoa tỉnh Hà Đông mổ và ra viện ngày 18/06/2021. Đến ngày 06/07/2021, Chi sẽ chuyển sang viện K để thực hiện điều trị hóa chất đợt 1 và ra viện ngày 16/07/2021 để chờ đợt nhập viện tiếp theo.


Dù công việc bận rộn, nhưng bố luôn dành thời gian chơi cùng cô con gái bé bỏng. Ảnh: NVCC


Việc điều trị cho bé sẽ kéo dài và rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình không được khá giả, bố mẹ bé Chi còn đang có khoản nợ hàng tháng, gia đình 2 bên đều không giúp đỡ được nhiều. Nhận được thông tin, FPT đã huy động hỗ trợ từ các nguồn quỹ và trao tặng 60.000.000đ cho bé. 


Do tình hình dịch bệnh phức tạp, không thể đếm thăm bé trực tiếp nên đại diện Công đoàn FTEL đã chuyển khoản trao tặng. Chúc bé Diệp Chi mau chóng hồi phục sức khỏe và luôn có nhiều niềm vui cùng bố mẹ nhé!


Minh Cát

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn