Hơn 800 người F tham gia hiến máu cứu người giữa mùa dịch

Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đánh giá, thời điểm này hiếm có đơn vị nào kêu gọi được lượng lớn người hiến máu và tổ chức các khâu chuyên nghiệp như FPT.


Trái với những ngày vắng lặng do giãn cách xã hội, sảnh tầng 1 tòa nhà FPT Tower từ hơn 7h sáng đã có đông đảo lãnh đạo, nhân viên các công ty thành viên đến tham gia hiến máu. Tuân thủ phòng dịch, tất cả y bác sĩ, Ban tổ chức và CBNV tham gia hiến máu đều đeo khẩu trang, thực hiện đo thân nhiệt trước hiến...

Tại khu vực hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiến hành đo thân nhiệt CBNV và khám sàng lọc. Đại diện BTC cho hay, ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 khiến các kế hoạch hiến máu đều bị đình lại nên chương trình “Giọt máu nghĩa tình” trở nên rất ý nghĩa. ‘Hiện tại đang rất cần máu để cung cấp cho rất nhiều người, nên việc hiến máu mình ưu tiên số một, mình muốn hiến tối đa 450ml, nhưng cần nhiều thủ tục hơn nên mình hiến 350ml, đây là lần thứ 10 mình tham gia hiến máu rồi’ anh Phạm Thanh Tùng, Synnex FPT, chia sẻ

Vượt dự đoán, chương trình “Giọt máu nghĩa tình” khởi động tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo CBNV FPT, trong đó có cả những lãnh đạo cao cấp như CEO FPT Retail Hoàng Trung Kiên, Tổng biên tập VnExpress Phạm Hiếu (ảnh)….

Ngày hội hiến máu FPT diễn ra trong bối cảnh lượng máu điều trị bị thiếu hụt trầm trọng do ảnh hưởng lớn trước diễn biến phức tạp của dịch. Tuy nhiên, nhiều người F cho biết không lo lắng khi tham gia hiến máu dịp này. Ảnh CEO FPT Retail Hoàng Trung Kiên cười tươi khi hiến máu.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Mậu, Giám đốc Trung tâm Quản lý đối tác phía Bắc (TIN, FPT Telecom) lần đầu tham gia hiến máu. Nhưng đặc biệt hơn, anh đã cùng anh em quản lý đơn vị vận động gần 300 kỹ thuật viên TIN tham gia. “Bình thường máu rất quý; và mùa dịch thì càng giá trị hơn bởi ca bệnh nặng nhiều trong khi lượng máu dự trữ vơi dần. Tôi muốn góp phần đảm bảo máu cho cứu chữa bệnh nhân”.

‘Dịch đang rất căng thẳng, cả nước đang thiếu máu trầm trọng. Mình có đọc thông tin trên báo, được biết nếu đã tiêm vaccine thì trong máu mình cũng có kháng thể. Mình đã tiêm 2 mũi rồi nên đăng ký cùng 60-70 đồng nghiệp nhà Bán lẻ cùng tham gia hiến máu. Chồng mình không làm FPT nhưng hôm nay mình cũng rủ đi hiến máu luôn", chị Đào Thị Oanh, FPT Retail, cho biết.

Có mặt tại điểm hiến máu, anh Nguyễn Thế Phương (trái), Phó Tổng Giám đốc FPT, dành lời cảm ơn sâu sắc tới toàn bộ anh chị em người F, đã có mặt tại đây để giúp đỡ cộng đồng. Cũng trong sự kiện, đại diện FPT tặng 5.000 khẩu trang tới Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tham gia công tác chống dịch Hiện nay TP HCM và Bình Dương đang rất cần những giọt máu này. Cho đến thời điểm này chúng tôi đã chuyển vào hỗ trợ phía Nam gần 10.000 đơn vị máu,  ThS. Lê Lâm - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - chia sẻ.

"Tôi xin cảm tạ tấm lòng vàng của CBNV FPT không quản khó khăn, dịch bệnh đã đến hiến những giọt máu vàng của mình hỗ trợ cùng ngành y tế. Tôi hy vọng phong trào này có tác động lớn tới các tổ chức, cá nhân trong xã hội để chung tay cùng cả nước chống dịch", Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương bày tỏ. Ông nhấn mạnh, công tác tổ chức của FPT rất chuyên nghiệp trong các khâu và "Hiếm có đơn vị nào thời điểm này làm được như vậy". 

Mỗi người tham gia hiến máu được tặng huy hiệu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. 

Theo chị Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch công đoàn FPT Software kiêm Trưởng Ban tổ chức, khi phát động chương trình Ban tổ chức không ngờ đang trong đại dịch nhưng lượng người F tham gia còn cao hơn các năm trước. "Các năm trước chỉ có 200-300 người tham gia mỗi đợt, nhưng hôm nay riêng tại điểm FPT Tower đã có hơn 800 người. Ban đầu kỳ vọng của lãnh đạo Viện cũng như chúng tôi là 200 đơn vị máu, nhưng với lượng người tham gia đông đảo, chúng tôi hy vọng sẽ đạt đơn vị máu lớn để chung tay cộng đồng", chị Vân bày tỏ. Ban tổ chức cho hay chương trình sẽ diễn ra cả ngày. Người FPT ở Hà Nội có thể mang thư mời (qua email) để trình các chốt khi đi hiến máu.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn