FPT Vì Cộng đồng đồng hành cùng Đồng đội vượt qua những khó khăn

Vừa qua lãnh đạo chi nhánh FPT Telecom Bạc Liêu và Ninh Bình đã đến thăm hỏi, trao quỹ hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn của chi nhánh.


Trong một ngày tháng 3, anh chi em chi nhánh Bạc Liêu đã vô cùng bất ngờ và đau lòng khi nhận thông tin về sự ra đi mãi mãi của người đồng đội Nguyễn Thành Phát.


Phát là nhân viên kinh doanh thuộc văn phòng giao dịch thị xã Giá Rai đột ngột mất ngày 5/3/2022 khi tuổi đời mới tròn 27 tuổi. Bạn chỉ bị sốt nhẹ trong ngày 1 tháng 3. Sau đó, ngày 2 tháng 3 nhập viện đa khoa Bạc Liêu và ngày 3/3 thấy tình trạng không giảm nên chuyển nhập viện đa khoa TW Cần Thơ. Ngày 5/3/2022 bạn qua đời.


Anh Phạm Quốc Mỹ đại điện chi nhánh Bạc Liêu, cùng ae Chi Nhánh đến trao các nguồn quỹ  từ FPT Telecom cho gia đình bạn Nguyễn Thành Phát 

Sự ra đi của Phát là một sự mất mát quá lớn khi để lại vợ trẻ sinh năm 1999 và con thơ là bé Nguyễn Huỳnh Tuệ San sinh ngày 7/10/2021 (con chỉ vừa tròn 5 tháng tuổi). Hiện tại vợ con Phát đang ở cùng ông bà nội, hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn, vợ chưa có việc làm và ở nhà chăm con, mọi nguồn thu nhập trước đây đều nhờ cậy vào đôi vai của Phát.


Đại diện Chi Nhánh ân cần thăm hỏi,  chia buồn và động viên gia đình vượt qua.


Đến thăm và trao quỹ gia đình có anh Phạm Quốc Mỹ giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu, cùng anh em Chi nhánh đến trao các nguồn quỹ từ FPT Telecom cho gia đình bạn Nguyễn Thành Phát. Tổng quỹ hỗ trợ cho gia đình là 43 triệu đồng gồm Quỹ Vì Cộng đồng hỗ trợ 30 triệu đồng, quỹ Chung tay 10 triệu đồng, quỹ Trường Tồn hỗ trợ 3 triệu đồng.  Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cùng Bố mẹ bên con của Quỹ Trường Tồn sẽ đồng hành với con đến năm 15 tuổi.


Thay mặt công ty gửi lời cảm ơn Phát đã có những đóng góp cho sự phát triển của chi nhánh Bạc Liêu trong suốt 4 năm vừa qua.


Trường hợp thứ hai đến từ phòng hỗ trợ kỹ thuật chi nhánh Ninh Bình là hoàn cảnh của bạn Trần Văn Mạnh. Trong công việc, Mạnh đã có những đóng góp vô cùng nổi bật như đạt danh hiệu nhân sự xuất sắc của chi nhánh năm 2020, đạt danh hiệu đại sứ 4 lần. Bạn cũng là tình nguyên viên tiêu biểu khi đã hai lần tham gia ứng cứu lũ lụt tại Huế và Covid tại Hồ Chí Minh trong hai tháng. Mạnh cũng được chủ tịch Hoàng Nam Tiến tuyên dương về tinh thần trách nhiệm với công việc.


Ngày 28/2 vừa qua Mạnh bị tái phát bệnh dạ dày, gia đình đưa vào cấp cứu đa khoa của Tỉnh, tình trạng sơ bộ của bạn khá nặng do thủng dạ dày đã phẫu thuật. Hiện tại tính mạng đã được bảo toàn tuy nhiên việc điều trị sẽ phải lâu dài và chi phí khá tốn kém.


Lãnh đạo chi nhánh FTEL Ninh Bình đã đến thăm hỏi và trao quỹ hỗ trợ cho anh Mạnh.


Hoàn cảnh gia đình Mạnh cũng khá khó khăn, đang ở cùng ông bà nội cũng ốm đau liên tục vì tuổi già. Mạnh có 3 con nhỏ, cháu bé nhất mới có được 5 tháng tuổi, vợ cũng ở nhà chăm con không có nghề nghiệp ổn định.


Quỹ FPT Vì Cộng đồng đã trích 20 triệu đồng để mong hỗ trợ được phần nào hoàn cảnh khó khăn của Mạnh lúc này, thêm kinh phí để bạn yên tâm điều trị và sớm quay lại với công việc.


Quỹ FPT Vì Cộng đồng vẫn luôn mỗi ngày đồng hành cùng Đồng đội của chúng ta sẽ là minh chứng cho lòng nhân ái, sự nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết giữa người F với nhau và với xã hội.

Thùy Dương

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn