Hoàn cảnh khó khăn của Đồng đội cần được giúp đỡ

Anh Nguyễn Đình Quang chi nhánh HN10 không may mắc bệnh suy thận cấp độ 4 phải đi chạy thận 3 lần trong 1 tuần. Sức khỏe của anh đang dần yếu đi và cần phẫu thuật thay thận. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nay càng trở nên vất vả hơn khi cần một số tiền lớn khoảng 1 tỷ đồng để phẫu thuật cho anh.


Năm 2018 khi mới lập gia đình và có con nhỏ, anh Nguyễn Đình Quang - nhân viên Triển khai Bảo trì tại FPT Telecom chi nhánh HN10 - đã phát hiện bệnh về thận. Từ năm 2020, bệnh chuyển vào giai đoạn cuối thì phải điều trị lọc máu, tuần 3 buổi và duy trì hơn 2 năm qua.


Anh Nguyễn Đình Quang là một người đồng đội làm việc rất tâm huyết và có nhiều đóng góp cho các hoạt động chung của đơn vị. Ảnh: đơn vị cung cấp.


Để điều trị bệnh dứt điểm bác sĩ có chỉ định anh cần thay thận, chờ rất lâu hiện tại may mắn đã tìm được nguồn thận phù hợp. Từ ngày 01/08, anh Quang đã bắt đầu nằm viện để cơ thể ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật thay thận. Tuy nhiên, chi phí dự kiến để chi trả cho cuộc phẫu thuật là 1 tỷ đồng - Một con số quá lớn đối với gia đình anh.


Anh Quang là lao động chính trong gia đình, bố mẹ đều đã lớn tuổi. Người đàn ông trụ cột đang phải hàng ngày chăm lo cho ba mẹ già và vợ con. Kinh tế gia đình anh vốn đã không khá giả từ trước nên đến khi anh Quang phát hiện bệnh, hoàn cảnh lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Để chữa bệnh cho anh, đất đai trong gia đình cũng đã phải bán đi phần lớn để gia đình có tiền xoay xở.


Những cơn đau hành hạ vẫn không thể quật ngã được ý chí kiên cường về sứ mệnh của một người đàn ông trong gia đình khi anh luôn cố gắng nỗ lực làm việc mỗi ngày. Chỉ cần tình hình sức khỏe cho phép, anh sẽ đi làm và hoàn thành thật tốt công việc của mình. 


Từ năm 2020, bệnh suy thận của anh Quang vào giai đoạn cuối thì phải điều trị lọc máu, tuần 3 buổi duy trì hơn 2 năm qua. Ảnh: đơn vị cung cấp.


"Quang là người đồng nghiệp cực kỳ hiền lành, nhiệt tình với anh em đồng nghiệp, luôn cố gắng hoàn thành công việc ở mức cao nhất. Quang thường xuyên đóng góp hoạt động ngoại khóa mỗi khi đơn vị có chương trình. Quang người dễ gần, thương yêu vợ con gia đình" - Anh Nguyễn Thành Công, Trưởng phòng của anh Quang chia sẻ về người Đồng đội của mình.


Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, vừa qua Công đoàn FTEL đã có những đề xuất hỗ trợ kịp thời đến gia đình anh Quang. Trong đó, gồm Quỹ FPT Vì cộng đồng 30 triệu đồng, Quỹ Công đoàn FPT 10 triệu đồng, Quỹ Chung Tay của Đồng đội FTEL 10 triệu đồng.


Hiện gia đình anh Quang vẫn cần rất nhiều sự chung tay của mọi người để anh có thể thực hiện ca phẫu thuật thay thận. Vì vậy, hơn lúc nào hết rất mong nhận được sự giúp đỡ của những Đồng đội gần xa giúp gia đình anh có điều kiện chữa trị vượt qua giai đoạn khốn khó này. 



Mọi sự đóng góp hỗ trợ, đại diện tiếp nhận Quỹ Chung Tay của Đồng đội FTEL:

Công ty cổ phần Viễn thông FPT 

Số tài khoản: 0000 6869 335 

Nội dung: Email công ty - Ho tro QuangND

Ngân hàng Tiên Phong - TP Bank

Mọi thông tin về các trường hợp hỗ trợ, đóng góp vào quỹ, vui lòng truy cập địa chỉ: https://chungtay.ftel.fun/



Thùy Dương
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn