Quyết thắng Covid-19!

Quyết thắng Covid–19 trước hết là quyết không sợ hãi. Chúng ta biết cách tự bảo vệ bản thân, gia đình mình, đề cao ý thức bảo vệ cộng đồng và chúng ta được FPT bảo vệ. Chúng ta sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch của Quốc gia, của FPT. Chúng ta đang mạnh mẽ chuyển sang làm việc trực tuyến.

Bất ngờ Covid–19 xuất hiện tại Vũ Hán và đảo lộn tất cả. Người FPT Chúng ta, người dân Việt Nam và cả nhân loại đứng trước một thách thức khó khăn chưa từng có. Nhiều quốc gia đóng cửa. Trẻ em không đi học. Hoạt động giải trí bị cấm hoặc hạn chế. Doanh nghiệp phá sản. Người lao động mất việc.

Cuộc sống, doanh nghiệp, người lao động đang trên bờ vực thẳm. Phải chăng Covid–19 khủng khiếp hơn nhiều SARS, MERS hay cúm mùa? Không. Chưa có bằng chứng cho điều đó. Vấn đề chính ở đây là “hiệu ứng đám đông”. Nỗi sợ hãi của đám đông lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó sợ hãi sẽ át mọi lý trí, cướp đi khả năng xét đoán và hành động cá nhân, chỉ để lại u buồn và lo âu.

Quyết thắng Covid–19 trước hết là quyết không sợ hãi. Chúng ta biết cách tự bảo vệ bản thân, gia đình mình, đề cao ý thức bảo vệ cộng đồng và chúng ta được FPT bảo vệ. Chúng ta sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch của Quốc gia, của FPT. Chúng ta đang mạnh mẽ chuyển sang làm việc trực tuyến. Chúng ta đang chuẩn bị khu cách ly cho người FPT và cho cộng đồng. Nếu chẳng may ai đó bị phơi nhiễm, FPT sẽ làm hết sức trong khả năng của mình để bạn và gia đình bạn có sự chăm sóc y tế tốt nhất. Covid–19 không thể làm bất cứ ai trong chúng ta mất việc. Chúng ta là anh chị em một nhà, sống và làm việc trong tình yêu thương, chia ngọt sẻ bùi. Hơn bao giờ hết tỏa sáng chân lý: Các bạn là tài sản quý báu nhất của FPT và FPT sẽ bảo vệ các bạn hết mình trong hoạn nạn. Mỗi người FPT là một chiến sỹ, mỗi đơn vị FPT là một pháo đài. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt mọi khó khăn dù gian nan đến đâu. Cùng nhau chúng ta sẽ đánh bại Covid-19.

Chủ tịch Trương Gia Bình 

Quyết thắng Covid-19 tỏa sáng tinh thần quyết chiến của người FPT – tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai”. Chúng ta sẽ thể hiện tinh thần quyết chiến qua OKR của mình và đơn vị mình. Chúng ta sẽ tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta đẩy mạnh 5+1 chương trình lớn của Tập đoàn. Chúng ta tranh thủ tạo nhiều công cụ (tool) để làm nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn. Các nhóm sẽ chia nhỏ và bố trí ở các khu làm việc khác nhau để công việc được duy trì liên tục khi cần cách ly. Mỗi nhóm làm việc và cả Tập đoàn cần xây dựng kế hoạch duy trì công việc trong bất cứ kịch bản chống dịch nào.

Quyết thắng Covid-19 khẳng định bản lĩnh lãnh đạo FPT. Trong nguy có cơ. Đây là thời điểm để lãnh đạo FPT khẳng định với khách hàng của mình rằng FPT là sự lựa chọn tốt nhất trong Đại dịch Covid-19. Rằng chúng ta đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để công việc không bị gián đoạn, cam kết hoàn thành công việc đúng chất lượng, đúng thời hạn, kể cả khi khối lượng công việc tăng đột biến. Lãnh đạo FPT cần ngày đêm suy nghĩ để tìm ra cơ hội thời Covid-19 để hoàn thành mục tiêu 2020. Các bạn lãnh đạo FPT hãy cởi trói sáng tạo để “cái khó ló cái khôn”. Hãy mơ và mơ lớn hơn nữa. Hãy hành động quyết liệt hơn nữa. Bản lĩnh đó là sức mạnh khác biệt của Tập đoàn FPT. Lãnh đạo chúng tôi đã lập Bộ chỉ huy chống dịch tại Tập đoàn và các Công ty thành viên. Chúng tôi sẽ lắng nghe các nguyện vọng, cũng như những sáng kiến của các bạn.

Có thể khẳng định, không một hoạn nạn thách thức nào có thể đánh bại trái tim nhiệt huyết của chúng ta, bẻ gãy được ý chí sắt đá vượt khó vươn lên của người FPT. Đây là lúc tỏa sáng “Tự hào là người FPT”.

*Thư Chủ tịch Trương Gia Bình gửi FPT 

Chủ tịch Trương Gia Bình
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn