FPT Telecom trao hàng trăm áo phao, thuyền cứu hộ cho bà con vùng lũ Huế

40 chiếc thuyền và 400 chiếc áo phao vừa được đại diện FPT Telecom trao tận tay đến các địa phương vùng thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên - Huế.


Theo đó, anh Nguyễn Mậu Nhật Khánh, Giám đốc chi nhánh Huế, đã đại diện cho FPT Telecom trao áo phao, thuyền cứu hộ đến đại diện các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa bão vừa qua. Số hàng hỗ trợ trên là sự chung tay, đóng góp của rất nhiều CBNV nhà “Cáo”, với mong muốn giúp bà con cũng như chính quyền địa phương chủ động hơn nữa trong việc ứng phó với lũ lụt.


40 chiếc thuyền, 400 áo phao được trao tận tay đến 4 xã tại huyện Quảng Điền, 5 xã tại huyện Hương Trà và nhiều khu vực bị ngập úng khác tại TP Huế. Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) Thái Văn Danh, bày tỏ niềm vui, cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ FPT Telecom gửi đến đồng bào lũ lụt. Trước tình hình mưa lũ nhiều biến động, khó lường, thuyền và áo phao rất cần thiết để địa phương chủ động ứng phó.


Giám đốc FPT Telecom Huế, đại diện nhà Viễn thông FPT, trao tặng thuyền, áo phao đến các địa phương bị ngập nặng.


Giám đốc FPT Telecom Huế cho biết, anh em trong chi nhánh đều rất hăng hái, nhiệt tình hỗ trợ để các món quà đến được tận tay những bà con thực sự gặp khó khăn. Trong đợt mưa lũ vừa rồi, ngoài việc căng mình hoàn thành tốt công việc, CBNV chi nhánh cũng dốc tâm huyết vào công tác thiện nguyện.


Trước đó, FPT Telecom Huế đã hỗ trợ người dân tại địa phương 1.000 đèn sạc năng lượng mặt trời. “Món quà tuy nhỏ nhưng mang hơi ấm nghĩa tình, mong muốn thắp sáng những niềm tin, hy vọng vượt qua khó khăn, bão lũ”, anh nói.


Tiếp nối truyền thống “tương thân, tương ái”, rất nhiều hoạt động hướng về “khúc ruột” của đất nước đã và đang được FPT Telecom triển khai. Ngay sau mưa bão, 150 suất quà được CBNV FPT Telecom Quảng Trị vượt lũ trao tận tay bà con những vùng ngập nặng.


Từ 15-20/10, ‘Cáo’ Vùng 4 đã đại diện Quỹ FPT Vì cộng đồng trao tổng cộng 328 triệu đồng cho CBNV chi nhánh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Chủ tịch Hoàng Nam Tiến cũng khởi xướng chương trình "Mặc áo dài - chung tay chia sẻ cùng FPT Telecom miền Trung”. Chưa dừng lại ở đó, Công đoàn, phòng Văn hóa Đoàn thể và phòng Hành chính FPT Telecom đang tiếp tục kêu gọi quyên góp vật dụng, quần áo cũ, đồ dùng... cho bà con vùng lũ.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn