Truyền hình FPT tái ngộ Vùng 5 ở chung kết futsal nhà 'Cáo'

Tối ngày 6/11, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, hai cặp bán kết của giải futsal FPT Telecom HCM đã diễn ra theo kịch bản không ngoài dự đoán của người hâm mộ.


Ở trận bán kết đầu tiên, Truyền hình FPT (áo đen-trắng) nhanh chóng áp đảo đối thủ Dịch vụ Khách hàng (áo cam) ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những pha phối hợp của Văn Vũ, Thiện Trân, Hoàng Đại tỏ ra rất hiệu quả. Ngay phút thứ 4, số 15 Trang Thiện Trân đã mở tỷ số trận đấu từ cú sút xa tung nóc lưới thủ môn Nguyễn Thành Tân.

Chỉ 3 phút sau, tỷ số đã được nhân đôi cách biệt với cú sút từ ngoài vòng cấm của số 10 Đặng Hoàng Đại. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 3-0 nghiêng về Truyền hình FPT, khi thủ môn Dịch vụ Khách hàng bắt vuột bóng từ tình huống sút xa tưởng chừng vô hại của số 7 Khắc Huy, ở phút thi đấu cuối cùng.

Tình hình trong hiệp hai càng trở nên tồi tệ cho các cầu thủ Dịch vụ Khách hàng khi họ liên tiếp đón nhận "mưa bàn thắng" từ đối phương. Trong đó, số 17 Hải Long và số 11 Quốc Tú lần lượt có cho mình những pha lập công, trước khi Dịch vụ Khách hàng có bàn thằng an ủi do công của số 9 Nguyễn Văn Phú.

Số 10 Đặng Hoàng Đại bên phía Truyền hình FPT hoàn thành cú hat-trick, trước khi đội trưởng Văn Vũ vào sân và cũng có cho mình một cú đúp từ những pha dứt điểm cận thành.  

Trận đấu khép lại với chiến thắng 9-1 nghiêng về Truyền hình FPT. Họ sẽ có mặt trong trận chung kết vào ngày 9/11 sắp tới. Lần gần nhất Truyền hình FPT vào chung kết futsal nhà 'Cáo' là mùa giải 2018, khi họ lên ngôi vô địch ở giải đấu này. 

Trận bán kết còn lại là màn so tài nội bộ giữa hai đội bóng vùng 5. Trong đó, các cầu thủ Vùng 5-1 (áo cam) được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều ở các tuyến so với đội Vùng 5-2 (áo xanh).

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt trong hiệp 1, khi cả hai đội thi đầu giằng co và đều không ngại va chạm. Các cầu thủ Vùng 5-2 thi đấu rất kiên cường khi sẵn sàng lăn xả để ngăn cản đối phương ghi bàn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0 đầy bất ngờ.

Ngay đầu hiệp hai, Vùng 5-1 vùng lên mạnh mẽ, nhằm thực hiện lối chơi phủ đầu. Các cầu thủ Vùng 5-2 co cụm phòng ngự trước những đòn đánh vỗ mặt của đối phương.

Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Phút 24, đón đường chuyền như đặt của Hoàng Văn Mạnh, số 7 Dương Thái Phương dứt điểm chính xác ở rìa vòng cấm, mở tỷ số cho Vùng 5-1.

Có bàn khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Vùng 5-1 càng chơi càng hay. Tỷ số tưởng chừng đã là 2-0 nếu như Thái Phương không sút ra ngoài, sau khi đã đi bóng qua cả thủ môn Huỳnh Chí Vương.

Nhưng các cầu thủ Vùng 5-1 cũng không phải chờ đợi quá lâu để có dịp ăn mừng. Phút 30, số 2 Hoàng Văn Mạnh có pha thoát xuống bên cánh phải, trước khi dứt điểm xâu kim thủ môn đối phương, nhân đôi cách biệt cho Vùng 5-1.

Các cầu thủ Vùng 5-2 cố gắng vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khả năng phối hợp, di chuyển chiến thuật không tốt khiến số 11 Nguyễn Minh Sáng - cầu thủ thi đấu năng nổ nhất - tỏ ra hoàn toàn đơn độc.

Đội tuyển Vùng 5-1 khép lại trận đấu bằng bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 31, do công của số 12 Diệp Phúc Cần. Với kết quả này, Vùng 5-1 sẽ tái ngộ Truyền hình FPT ở trận chung kết. Trong khi đó, Vùng 5-2 đành chấp nhận tranh hạng Ba cùng đội Dịch vụ Khách hàng.

Mùa giải năm nay có sự tham gia của 8 đội bóng. Ở bảng A: ISC, Truyền hình FPT, INF và Vùng 5-1 sẽ đọ sức với nhau. Còn bảng B sẽ là màn so tài giữa FTI, Liên quân IoT - Camera, Vùng 5-2 và Liên quân CUS-CS. Trong đó, Liên quân IoT - Camera và ISC là hai “tân binh” của mùa giải năm nay.

Giải sẽ diễn ra trong 4 tuần, khai mạc vào ngày 27/10 và khép lại bằng trận chung kết ngày 15/11, tại nhà thi đấu Rạch Miễu (số 1 Hoa Phượng, quận Phú Nhuận). Năm nay, đội vô địch sẽ nhận cúp + huy chương và giải thưởng 5 triệu đồng. Á quân nhận giải trị giá 3 triệu đồng. Đội hạng Ba nhận phần thưởng 2 triệu đồng và 1 triệu đồng cho đội hạng Tư. Ngoài ra, BTC cũng trao các giải phụ: Cầu thủ Xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn Xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Nguồn: Chungta


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn