Nghệ sĩ FPT sẽ ‘bay bổng một cách có trách nhiệm’

Hiệp hội Nghệ sĩ FPT chính thức đi vào hoạt động với lễ ra mắt “chẳng giống ai”, sinh động và hàm súc, đậm chất STCo. 

Sân chơi cho những người nhà F chung đam mê nghệ thuật đã chính thức ra đời sau buổi ra mắt vào trưa 6/11. Chương trình được livestream trên 2 fanpage Facebook Fun4Fun và Zôm Zả cùng Workplace MY FPT, thu hút tổng cộng gần 2.000 lượt theo dõi. 


Tham dự buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Thế Phương cho rằng việc thành lập và vận hành Hiệp hội không phải điều dễ dàng. “Giữ ‘lửa’ cho Hiệp hội đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ tất cả thành viên, đặc biệt là Ban Chấp hành”, anh nhắn nhủ. Anh Phương cũng gửi lời chúc đến toàn thể nghệ sĩ FPT, bày tỏ hy vọng các nghệ sĩ luôn giữ được nhiệt huyết để thỏa mãn đam mê cá nhân, cũng như mang lại nhiều hơn nữa những giá trị tinh thần cho bản thân và toàn Tập đoàn.


Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ FPT - nhạc sĩ Trương Quý Hải nhận hoa từ Phó TGĐ Nguyễn Thế Phương. Ảnh từ livestream


Chương trình ra mắt Hiệp hội Nghệ sĩ là một vở STCo nhỏ. Chủ tịch lâm thời của Hiệp hội - nhạc sĩ Trương Quý Hải khẳng định lễ ra mắt này “chẳng giống ai”, không có phát biểu khô khan hay khẩu hiệu hô hào, mà chính các nghệ sĩ dùng lời ca, bước nhảy để truyền tải tinh thần quyết tâm chuyển mình cùng tổ chức mới. 


Mượn hình tượng chiếc bè với nhiều lớp nghĩa, chương trình kéo dài 35 phút được chia thành 5 phần: Bè phái, Kết bè, Khắc nhập Khắc xuất, Trôi nổi, Giương buồm ra biển lớn. Lý giải cho lựa chọn chủ đề này, BTC cho biết chiếc bè trước hết là phương tiện để anh em nghệ sĩ gắn kết, ngồi cùng nhau băng sông, suối, băng ra biển lớn với cánh buồm STCo.


Bè trôi nổi theo dòng nước, vượt sóng vượt lũ nhưng không bao giờ chìm, thể hiện cuộc sống nghệ sĩ bấp bênh nhưng văn nghệ luôn là yếu tố gắn liền với tập thể. Bè làm từ tre với khả năng “khắc nhập khắc xuất”, biểu tượng cho sự linh hoạt của các nghệ sĩ trong thời đại 4:0, có thể tản mạn khắp nơi nhưng khi cần sẽ nhập lại làm một. Trong âm nhạc, “bè” là thành tố không thể thiếu. Trong cuộc sống, “bè bạn” cũng là một nguồn sức mạnh to lớn. 


Hội Nghệ sĩ FPT chuẩn bị cho chương trình ra mắt trong vòng 3 tuần. Ảnh từ livestream


Tất cả ý tưởng này, Tổng thư ký Hiệp hội Trần Thái Sơn đã triển khai chỉ trong một buổi. “Văn hóa FPT vô cùng mạnh, người tài rất nhiều, nhẽ ra một hiệp hội cho nghệ sĩ đã phải có từ rất lâu. Máu nghệ thuật nếu không có nơi nuôi dưỡng sẽ vơi dần, nhất là trong guồng quay công việc”, anh chia sẻ. 


Qua 6 năm làm văn hóa đoàn thể với nhiều quan sát, Thái Sơn tin tưởng sự thành lập Hiệp hội sẽ là bước phát triển, dấu mốc cho công tác xây dựng văn hóa của FPT. “Lần này mình thấy ở các anh chị quyết tâm rất cao. Một khi sinh hoạt đi vào bài bản, mọi thứ sẽ vận hành trơn tru hơn, hoạt động không còn vụn vặt, mà gom lại thành hiệp hội, chỉ đích danh giao nhiệm vụ”. 


Đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với nhiều sáng tạo cùng đầu óc tổ chức tốt, Thái Sơn cho rằng “không phải cứ nghệ sĩ là được quyền hứng lên mới làm, giờ có tổ chức, mọi người vẫn sẽ bay bổng, nhưng ‘bay’ một cách có trách nhiệm”. Đảm đương trọng trách Tổng thư ký Hiệp hội, anh sẽ là người triển khai, thực hiện những ý tưởng mà Chủ tịch Trương Quý Hải “phất cờ”.


Ban Văn hóa-Đoàn thể đảm bảo chương trình online diễn ra thông suốt tại trường quay "dã chiến".


Hiệp hội Nghệ Sĩ FPT ra đời tiếp nối chủ trương thành lập Hiệp hội của Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN), với mong muốn cho các CBNV nhà F yêu thích và đam mê nghệ thuật có được “khoảng trời” riêng, nơi thỏa trí sáng tạo, cống hiến sản phẩm và tham gia vào các chương trình văn hóa - văn nghệ của tập đoàn. Hiệp hội Nghệ sĩ FPT cũng tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi giữa các nghệ sĩ nhà F. 


Hiệp hội hoạt động ở quy mô toàn FPT và được chia nhỏ thành các CLB sở thích; hoạt động dưới hình thức offline và online; được kết nghĩa, giao lưu với các tổ chức tương tự hoặc liên quan bên ngoài nhằm phục vụ mục tiêu chung. Cơ quan cao nhất của Hiệp hội là Đại hội thành viên, có nhiệm kỳ 2 năm/lần, giữa hai kỳ Đại hội là Ban Chấp hành thay mặt điều hành các hoạt động của Hiệp hội. 


Ban Chấp hành lâm thời của Hiệp hội bao gồm: Chủ tịch Trương Quý Hải (FUN); hai Phó Chủ tịch Đinh Tiến Dũng (FPT Telecom) và Nguyễn Thanh Tú (Ban Truyền thông FPT); các ủy viên gồm Nguyễn Văn Toản (FUN), Tô Thanh Hằng (FPT Software), Phạm Phương Thảo (FPT IS), Phan Phước Nhật (FPT Telecom), Hồ Ngọc Bảo Khiêm (FPT Education), Nguyễn Khiêm (FPT Software), Vũ Thị Vân Hải (FUN). Tổng thư ký Hiệp hội là Trần Thái Sơn và Thư ký Hiệp hội là Đỗ Minh Anh, đều thuộc Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT.


Anh Trương Quý Hải và tốp nghệ sĩ trình bày ca khúc "Bè nứa vượt đại dương" phiên bản Hiệp hội Nghệ sĩ FPT.


Ban Chấp hành lâm thời chịu trách nhiệm phát triển các hoạt động và quản lý các câu lạc bộ trực thuộc; phát triển và quản lý hội viên; đề ra và thực hiện chương trình hành động của Hiệp hội; hoạt động cho đến khi thành lập BCH chính thức. Hiệp hội có các Ban Chức năng để giúp đỡ BCH trong các hoạt động điều hành, có group ở link này và forum để mọi thành viên tham gia và tương tác online.


Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ nhà F chính thức có tổ chức để hoạt động mạnh mẽ, bài bản hơn. Không chỉ vậy, Hiệp hội còn là "cầu nối thế hệ", nơi các nghệ sĩ gạo cội gửi gắm những kinh nghiệm về âm nhạc, nghệ thuật, STCo cho nghệ sĩ trẻ, giúp họ nuôi dưỡng, phát triển văn hóa dày dặn và đầy sắc màu của FPT.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn