Futsal nhà 'Cáo' kịch tính bốn cái tên vào bán kết

Phải chờ đến loạt trận cuối cùng vòng bảng vào tối 3/11, giải futsal FPT Telecom HCM mới xác định được bốn đội bóng sẽ tranh tài ở vòng bán kết.

Ở trận đấu đầu tiên vòng 3 bảng A, hai ứng viên vô địch Truyền hình FPT (áo trắng - đen) và Vùng 5-1 (cam) đụng độ nhau ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng. Các cầu thủ Truyền hình FPT sớm vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 nhờ pha lập công của số 12 Phạm Văn Tuấn.


Có được bàn thắng dẫn trước, Truyền hình FPT chủ động chơi chậm, chắc, rình rập đợi thời cơ từ những pha phản công. Trong khi đó, khả năng phối hợp nhóm của đội tuyển Vùng 5-1 tỏ ra đơn điệu, kém hiệu quả trước lối chơi pressing của đối thủ.

Đội trưởng Phan Văn Vũ (số 4) chỉ đạo các đồng đội phòng ngự kín kẽ và không ngần ngại phạm lỗi từ xa. Về cuối trận, khi thể lực đi xuống, các cầu thủ Vùng 5-1 thường xuyên có những đường chuyền hỏng, sai địa chỉ. 

Số phận trận đấu được định đoạt ở phút 37 khi Truyền hình FPT nhân đôi cách biệt lên 2-0 với bàn ấn định của số 15 Trang Thiện Trân. Với 7 điểm Truyền hình FPT giành ngôi nhất bảng A, Vùng 5-1 nhì bảng khi có 6 điểm và cùng nhau dắt tay vào bán kết.


Ở bảng B, hai đội Dịch vụ Khách hàng (cam) và Liên quân IoT-Camera (xanh) đều buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp. Vì tính chất quan trọng của trận đấu nên hai đội nhập cuộc khá thận trọng.

Liên quân IoT-Camera tỏ ra thiếu sắc bén trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Còn đội Dịch vụ Khách hàng dù thi đấu bế tắc nhưng lại bất ngờ có bàn mở tỷ số nhờ pha dâng cao tấn công của thủ môn Nguyễn Thành Tân.

Về cuối trận, do mải mê tấn công tìm bàn gỡ, Liên quân IoT-Camera bất ngờ nhận thêm bàn thua thứ hai từ cầu thủ số 9 Nguyễn Văn Phú của Dịch vụ Khách hàng.

Các cầu thủ Dịch vụ Khách hàng vỡ òa khi trận đấu kết thúc, ăn mừng như thể vừa lên ngôi vô địch sau khi lọt vào bán kết của giải với ngôi nhì bảng B.

TT Phát triển hạ tầng miền Nam (INF - áo vàng) và Trung tâm Hệ thống Thông tin (ISC - trắng) đối đầu nhau trong trận đấu thủ tục của bảng A, khi hai đội đều chắc chắn bị loại. Các cầu thủ INF sớm chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi vươn lên dẫn 4-0 sau hiệp 1. Phạm Bùi Tuấn Vũ, Đào Đức Thiện và cú đúp của Võ Trường Huy là những người lập công cho INF.

Tưởng chừng sẽ dễ dàng đè bẹp đối thủ nhưng do chủ quan sau khi dẫn sâu, INF đã để bộ đôi Huỳnh Quốc Việt và Nguyễn Đình Toại gỡ lại hai bàn cho ISC. Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 cho INF.

Viễn thông Quốc tế (FTI) và Vùng 5-2 đối đầu trong trận đấu quyết định hai suất vé đi tiếp của bảng B. Các cầu thủ Vùng 5 sớm giành ưu thế khi vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của số 11 Nguyễn Minh Sáng.

Mải miết tấn công tìm bàn gỡ, FTI tiếp tục nhận bàn thua thứ hai khi số 12 Phạm Duy Phước (Vùng 5-2) hoàn tất tình huống phản công nhanh.


Dù chơi power-play trong 5 phút cuối trận nhưng FTI không thể ghi được dù chỉ một bàn danh dự do khả năng phối hợp, di chuyển tạo khoản trống của các cầu thủ quá yếu. Đội Vùng 5-2 cùng Dịch vụ Khách hàng giành hai suất của bảng B vào vòng bán kết.

Nguồn: Chungta


Kết quả và lịch thi đấu cập nhật tại đây:



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn