Các nghi lễ và hoạt động tại FPT

Ở FPT có rất nhiều lễ hội diễn ra suốt năm. Vào đầu năm thì có Hội Xuân FPT, cuối năm có Sơ kết thi đua, Tổng kết hoạt động, giữa năm có ngày Kỷ niệm thành lập 13/09, Hội làng… Đó là chưa kể đến Olympic FPT (ở Hà Nội) hay F-Game (TP HCM). Những sự kiện lớn như 8/3, 30/4, 1/6, 2/9, Noel, Worldcup, lễ đón thiên niên kỷ… đều được FPT hưởng ứng nhiệt liệt qua các buổi liên hoan, lễ hội, hội diễn. 


Năm 1993 là cột mốc ra đời các lễ hội ở FPT. Bên cạnh đó, để các hoạt động văn hóa được trau chuốt và chuyên nghiệp hơn, Đoàn FPT đã được thành lập. Các sự kiện được lên kế hoạch ngay từ đầu năm. Ta có thể điểm lại một số nét đáng chú ý như sau:


* Các hoạt động thể thao:

Vào cuối tuần, các phòng ban FPT thường rủ nhau làm vài trận bóng để lên gân cốt, sau đó đi nhậu ăn mừng. Phong trào bóng đá ở FPT mạnh đến mức nhiều doanh nghiệp khác biết tới nên mời đá giao lưu, trong đó rất nhiều công ty là khách hàng của FPT. Dư âm của những trận bóng này còn kéo dài mãi trong những cuộc nói chuyện của anh em nhân viên FPT và được đăng lên cả email chung, được bàn tán suốt cả tuần sau đó, thậm chí còn kéo nhau cá cược cho trận tuần sau. Sức mạnh tập thể từ đó được xây dựng vững chắc hơn, nhân viên trong tập đoàn cùng nhau chung sức làm việc, vì nhau mà chiến đấu đến cùng!


Những trận đá bóng kể trên chỉ là bộc phát, đá giao hữu. FPT còn tổ chức các Cup Xuân Hè, Cup 13/9 (kỷ niệm thành lập FPT) và Cup Thu Đông theo thể thức Thụy Sĩ, mỗi Cup kéo dài đến 2-3 tháng mà VFF nhìn vào có lẽ phải ganh tị. Ở FPT, năng lực thi đấu và kỹ thuật còn hạn chế nhưng tinh thần đoàn kết, niềm vui được chơi thể thao dù thắng dù thua thì không đâu có thể sánh được.



Ngoài bóng đá, ở FPT còn có các môn thể thao khác như bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng, đua xe, bơi lội, bóng rổ, kéo co, cờ lau tập trận, đá cầu, việt dã, cầu lông, bóng bàn, nhảy cao, nhảy xa, leo núi, nhảy túi, đẩy xe cút kít, chèo thuyền... Những cuộc chơi này đều có trao giải, nhưng dưới những cái tên rất hóm hỉnh, thể hiện nét hài hước của người FPT như Giải loài Cá, loài Hoa, loài Ong, loài Chim, loài Bướm, loài Ngựa; giải Củ chuối, giải Nửa chừng xuân, giải Đầu gà, giải Đít voi…


Những giải kể trên không diễn ra một cách lặng lẽ mà có lễ khai mạc hẳn hoi. Có rước đuốc, duyệt binh rầm rộ, có cả xe mui trần mà trên đó, anh Ba, giữa một rừng cờ hoa, vẫy tay chào anh em trong khi xe tiến vào lễ đài, đã trở thành một hình ảnh khó quên trong lòng tập thể, mà những giải lớn như V-league hay Tiger cup cũng phải chào thua.


Kể ra như vậy hẳn đã thấy được mức độ ăn chơi có tổ chức ở FPT. Nhưng có lẽ người ngoài còn chưa tưởng tượng được rằng những hoạt động này có cả Liên đoàn hẳn hoi. Thế giới có FIFA thì FPT có FFF (Hà Nội) và FFA (TP HCM). Trong Liên đoàn còn có chức danh Chủ tịch, Tổng thư kí và nhiều ban bệ khác rất hoành tráng, có hẳn điều lệ được ban hành rõ ràng, in ấn nghiêm chỉnh, phát cả thẻ hội viên cho người tham gia. Ngoài Liên đoàn Bóng đá, FPT còn có Liên đoàn Cờ vua, Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn đá cầu FAF…


* Các hoạt động văn nghệ:


Người FPT không chỉ biết làm việc kiếm tiền mà còn rất hào hoa lãng mạn. Minh chứng cho điều này là hàng loạt lễ hội văn nghệ diễn ra suốt năm tại nhiều sân khấu lớn. Mầm mống của những hội diễn hoành tráng này là một nhóm vài người ngày đầu thành lập FPT đã thường hát nghêu ngao những bài ca tự chế. Sau này, lực lượng nhân viên FPT phát triển hùng hậu, hơn 1000 con người trong một tập thể, nên hoạt động văn nghệ cũng phát triển rực rỡ theo. 




Năm 1993 với Hội Xuân là đánh dấu sự phát triển của phong trào văn nghệ FPT. Từ những tiết mục nghêu ngao hát trong lúc cao hứng sau chầu nhậu, văn nghệ ở FPT đã tiến lên một bước cao hơn, các “nghệ sĩ làng” phải tập luyện chu đáo, có bài bản theo kịch bản được duyệt bởi cấp lãnh đạo. Bù lại, anh em được bước lên những sân khấu quy mô lớn, sáng rực rỡ, nhiều khi cùng diễn với cả những nghệ sĩ nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc như Thanh Lam, Hồng Nhung, Thanh Ngoan…


Một trong những lễ hội nổi bật có thể kể đến là Hội Xuân, Lễ Sơ kết, Tổng kết, Kỷ niệm thành lập FPT 13/9,  Hội làng… Năm 2000, FPT mở cuộc duyệt binh lịch sử đón thiên niên kỷ mới đã được lên cả truyền hình. Cũng trong năm này, đón mừng sinh nhật thứ 15, FPT đã tổ chức Đêm hội Trí tuệ Việt Nam. Lễ hội này hoành tráng đến mức gây tắc nghẽn đường phố Hà Nội, và hình ảnh ca sĩ Mĩ Linh vượt rào chạy là hình ảnh được báo chí truyền đi khắp cả nước trong tuần sau đó.


Để vinh danh những nghệ sĩ FPT tiêu biểu, công ty còn lập ra Viện hàn lâm nghệ thuật STC, tổ chức cả Liveshow cho nghệ sĩ lớn của FPT là Khắc Thành. Ngoài ra, những nghệ sĩ khác như Nguyễn Thành Nam, Trương Gia Bình, Nam Dũng, Bạch Điệp, Hưng Đỉnh, Nguyễn Khắc Thành, Lê Quang Tiến, Nguyễn Điệp Tùng, Phan Quốc Việt… mãi là những cái tên sáng chói trên bầu trời nghệ thuật FPT.


* Các hoạt động xã hội:

FPT tự hào là tập đoàn có những hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện thiết thực và luôn trực tiếp tham gia chứ không chỉ đơn thuần đóng góp của cải vật chất. Chính điều ấy đã làm cho văn hóa FPT có sự đồng cảm sâu sắc với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đồng thời rất năng động, chủ động ngay cả trong những hoạt động tình nguyện.


Tập thể nhân viên FPT đã đầu tư xây dựng trang web Vicongdong.com nhằm mục đích tổ chức những chương trình hoạt động tình nguyện trên quy mô lớn, kêu gọi các tổ chức khác cùng tham gia để tạo nên sức mạnh cộng đồng giúp đỡ cho những hoàn cảnh, số phận khó khăn khắp trong và ngoài nước. Trên trang web này, FPT cũng tổ chức chương trình trao giải Chim Én dành cho 5 cá nhân và 5 tập thể có hoạt động tình nguyện vì xã hội nổi bật nhất trong năm. Tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng là đóng góp không nhỏ cho các cá nhân và tập thể này tiếp tục hoạt động ngày một hiệu quả hơn.



Từ năm 2009, FPT mở ra Chương trình Mầm nhân ái. Các nhân viên sẽ đề xuất các ý tưởng, dự án hoạt động xã hội. Ban lãnh đạo công ty sẽ chọn ra 10 ý tưởng hay nhất, thiết thực nhất, có ý nghĩa nhất và trao phần thưởng 20.000 USD để thực hiện dự án.


Từ ngày 13/04/2010, FPT triển khai “Ngày tiết thực vì cộng đồng”. Theo đó, tất cả bộ phận của FPT, kể cả Đại học FPT đều tham gia quyên góp vào ngày thứ 13 hàng tháng cho mục đích từ thiện.


Ngoài những hoạt động kể trên, FPT còn nhiệt tình tham gia vào nhiều hoạt động khác như kêu gọi giúp đỡ trẻ em ung thư, hiến máu nhân đạo, tài trợ cho các vùng sâu vùng xa để xây cầu, mua canô cho vùng hay bị bão lũ; bên cạnh đó, FPT còn trao nhiều suất học bổng cho các học sinh khó khăn, hỗ trợ chỗ ở cho các thí sinh thi Đại học… Những hoạt động ấy là ngọn lửa nhân ái luôn tỏa ra ấm áp từ mỗi tấm lòng người FPT.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn