'Hạnh phúc khi thấy FPT Small khôn lớn và trưởng thành'

"Niềm hạnh phúc của bản thân tôi và các hội viên CLB là nhìn thấy thế hệ măng non của FPT được vui vẻ, hòa đồng và trưởng thành trong những điều kiện tốt nhất", chị Trương Thanh Thanh, GĐ FPT HCM kiêm Chủ tịch CLB Trường Tồn, chia sẻ.


CLB Trường Tồn được thành lập ngày 7/11/2003, do chị Trương Thanh Thanh, GĐ FPT HCM, làm Chủ tịch. Mục đích của CLB là chăm lo đời sống về mặt tinh thần cũng như tạo điều kiện cho các bé là con em CBNV FPT được tiếp cận nền giáo dục của nước ngoài, nâng cao trình độ ngoại ngữ. Từ năm 2011, bên cạnh các hoạt động thường niên, CLB dùng ngân sách để giúp đỡ cho các trường hợp con em FPT có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.


"Niềm hạnh phúc của bản thân tôi và hội viên CLB Trường Tồn là nhìn thấy những măng non của FPT được vui vẻ, hoà đồng và trưởng thành trong những điều kiện tốt nhất", Chủ tịch CLB Trường Tồn bày tỏ.


Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển của CLB Trường Tồn (7/11/2003 - 7/11/2013), Chúng ta có cuộc trao đổi với chị Trương Thanh Thanh về cột mốc đáng nhớ này.


- Chị có thể chia sẻ thêm về cơ duyên ra đời của CLB Trường Tồn?


- Trong Hội nghị Chiến lược “Chinh phục đỉnh cao 1B” tổ chức năm 2003 tại Hạ Long (Quảng Ninh), để tăng cường các hoạt động văn hoá, tinh thần của người FPT, công ty đã quyết định thành lập Tổng hội gồm Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, công đoàn và các CLB sở thích. CLB Trường Tồn cũng ra đời trong hoàn cảnh đó với thông điệp tập trung vào những người FPT có mong muốn hỗ trợ lẫn nhau trong việc việc chăm sóc con cái.


Tôi nghĩ rằng, có nhiều việc sẽ chuyển từ khó sang dễ nếu nhận được sự luân phiên chung tay của bạn bè, đồng nghiệp. Còn các cháu cũng sẽ có định hướng phát triển mạch lạc hơn nếu có được nhiều sự chia sẻ, trợ giúp thiết thực của các cô chú FPT qua những buổi tiếp xúc hay những hoạt động tham gia trực tiếp.


Trong những năm sau này, rất nhiều cô chú đã trực tiếp tư vấn hướng nghiệp cho các cháu như bác Trương Gia Bình, rồi trực tiếp rong ruổi cùng các cháu trong những kỳ du học hè tại Anh, Mỹ, Australia như cô Lại Hương Huyền, cô Bùi Nguyễn Phương Châu, cô Trần Thị Thu Hà, cô Dương Quỳnh Hoa…


Ngày 7/11 đã đánh dấu cột mốc 10 năm ra đời và phát triển của CLB Trường Tồn.


- Vậy tôn chỉ và các mảng hoạt động chính của CLB Trường Tồn là gì, thưa chị?


- Ngay từ khi thành lập, CLB đã xác định tôn chỉ của mình là: “Chung sức làm phong phú cuộc sống tinh thần của các thành viên FPT bằng chính sự thành đạt của con cái họ”.


Với tôn chỉ đó, Ban chủ nhiệm CLB đã xác định các mảng hoạt động chính gồm: Hỗ trợ và tư vấn cho phụ huynh và các cháu có điều kiện nâng cao khả năng ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn hỗ trợ và tư vấn cho các cháu trong mảng chăm sóc sức khoẻ, vui chơi và lựa chọn môi trường học tập tốt.


Người FPT thế hệ trước đã thành công bởi lòng đam mê và cách thức “vừa đi vừa ném đá dò đường”. Vì vậy, CLB hy vọng rằng thế hệ tương lai sẽ sớm được trang bị đầy đủ hơn khi hội nhập quốc tế với tinh thần và kiến thức của những công dân toàn cầu, chấp nhận cạnh tranh bằng chính nội lực của mình.


Song song với việc tạo điều kiện cho con em CBNV FPT được tiếp cận nền giáo dục của nước ngoài và nâng cao trình độ ngoại ngữ, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí để FPT Small có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

- Qua 10 năm phát triển, CLB đã đạt được nhiều cột mốc và hoạt động gì đáng nhớ?


- Sau 5 năm đầu hoạt động, Trường Tồn đã thu hút 300 cháu là con em của 172 hội viên. Cũng trong năm 2008, CLB tiến hành xây dựng trang web để cập nhật thông tin theo dõi hoạt động của Trường Tồn và các hội viên.


Hằng năm, CLB tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt như: Tổ chức tiệc và tặng quà vào dịp lễ Giáng sinh, tặng thưởng cho các cháu đỗ đại học ở nước ngoài và ĐH FPT, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm FPT Care cho các cháu nhỏ, tổ chức vui chơi trại hè, các chương trình tham quan với chủ đề về môi trường, lịch sử và xã hội. Bên cạnh đó, CLB cũng tổ chức nhiều lớp sinh hoạt văn hóa như vẽ, đàn, ca hát… để các cháu có dịp giao lưu với nhau.


Hằng năm, CLB tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt và các chương trình tham quan với chủ đề về môi trường, lịch sử, xã hội.


Tính đến năm 2011, CLB đã tổ chức 9 khoá du học hè tại Anh, Mỹ, Australia và 8 khoá học tiếng Anh tại Việt Nam. Trải qua 10 năm hoạt động, Trường Tồn đã tạo ra phong trào phấn đấu hội nhập cộng đồng quốc tế bằng ngoại ngữ và tri thức cho FPT Small. Trong số các cháu ngày hôm nay đang vững bước khẳng định mình trong học tập và công tác, có rất nhiều cháu đã trưởng thành từ những chuyến du học bỡ ngỡ đầu tiên ấy.


- Trong hành trình thực hiện sứ mệnh của mình, Trường Tồn đã gặp những thuận lợi, khó khăn gì?


- Điều tôi tâm đắc nhất khi điều hành CLB là nhận được sự ủng hộ và chung tay tối đa của Ban lãnh đạo tập đoàn, các đơn vị cũng như những anh chị thành viên. Tôi có thể khẳng định, việc cùng nhau chăm lo cho con em mình và con em đồng nghiệp tại FPT là niềm vui, niềm kiêu hãnh của những người tham gia CLB.


Tuy nhiên, khi công ty lớn mạnh thì số lượng các cháu quá đông, nhu cầu của bố mẹ thì đa dạng và có một thực tế là nhận thức về hội nhập toàn cầu đã được nâng cao hơn rất nhiếu so với 10 năm trước. Từ năm 2011, nhận thấy đã hoàn thành sứ mệnh cổ vũ, động viên FPT Small bước ra thế giới, Ban chủ nhiệm CLB chuyển mục tiêu hoạt động sang việc hỗ trợ cho các cháu gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo.


Theo đó, cách thức duy trì quỹ của CLB cũng được thay đổi. Thay vì thu hội phí như trước đây, Trường Tồn hoạt động chủ yếu từ tồn quỹ và kêu gọi nguồn tài trợ của các Mạnh thường quân cũng như sự đóng góp thiện nguyện của toàn thể CBNV FPT khi có yêu cầu trợ giúp. Chúng tôi nghĩ rằng, lúc khó khăn, con cái đau ốm thì sự chia sẻ từ công ty, từ bạn bè, đồng nghiệp sẽ là liều thuốc tinh thần giúp gia đình các cháu vượt qua những điều mà tưởng như không thể vượt qua được.


"CLB hy vọng rằng thế hệ tương lai sẽ sớm được trang bị đầy đủ hơn khi hội nhập quốc tế với tinh thần và kiến thức của những công dân toàn cầu, chấp nhận cạnh tranh bằng chính nội lực của mình", chị Thanh kỳ vọng.


- Định hướng hoạt động của CLB Trường Tồn trong những năm tiếp theo như thế nào?


- Tôi cho rằng, với số lượng CBNV FPT lên đến 15.000 người, việc hỗ trợ FPT Small không chỉ nằm trong phạm vi CLB mà cần một chính sách chung của tập đoàn.


Như đã chia sẻ ở trên, trong kế hoạch hoạt động của mình, Trường Tồn sẽ tiếp tục hướng tới các cháu cần trợ giúp cũng như sẵn sang phối hợp với công ty trong những sự kiện chung .


Niềm hạnh phúc của bản thân tôi và hội viên CLB Trường Tồn là nhìn thấy những măng non của FPT được vui vẻ, hoà đồng và trưởng thành trong những điều kiện tốt nhất. Tôi cũng hy vọng rằng, các bạn FPT thế hệ sau sẽ tiếp tục sáng tạo ra nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa cho con em CBNV trong tập đoàn.


Nguồn: Chungta (12/2013)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn