Lá lành đùm lá rách

CLB Trường Tồn sẽ chuyển hướng hoạt động, hỗ trợ khó khăn và chữa bệnh hiểm nghèo cho con cái người FPT, chị Trương Thanh Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT FPT kiêm Chủ tịch CLB cho biết.


Được thành lập vào ngày 07/11/2003, đúng ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga - đất nước đã giúp đào tạo rất nhiều lãnh đạo FPT - đến nay Trường Tồn là CLB duy nhất còn hoạt động trong số những CLB được thành lập tại Hội nghị "Chinh phục đỉnh cao 1B" được tổ chức tại Hạ Long.



Ngay từ khi thành lập, CLB đã xác định tôn chỉ hoạt động của mình: "Chung sức làm phong phú cuộc sống tinh thần của các thành viên FPT bằng chính sự thành đạt của con cái họ".


Với tôn chỉ hoạt động đó, CLB sẽ cùng với các phụ huynh và công ty, tạo điều kiện cho thế hệ sau của FPT được: Chăm sóc tốt từ những ngày đầu; Học tại các trường tốt trong nước; Học tại các trường quốc tế trên khắp thế giới; Khuyến khích và phát triển các tài năng cá nhân; Kết nối rộng lớn với nhau thành một mạng thống nhất để giúp nhau tự phát triển.


Trong đó, tiêu chí lớn nhất mà CLB Trường Tồn hướng tới là hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các cháu FPT Small nâng cao nhận thức về khả năng ngoại ngữ, về khả năng giao tiếp và sẵn sàng hội nhập quốc tế.


Trải qua gần 8 năm thành lập, CLB đã tổ chức được nhiều lớp du học hè tại chỗ và tại các quốc gia tiên tiến như Anh, Mỹ, Úc; đồng thời đã tạo nên 1 trào lưu phấn đấu hòa nhập cộng đồng quốc tế bằng ngoại ngữ và tri thức. Trong số những FPT Small ngày hôm nay đang vững chãi khẳng định mình trong học tập công tác, có rất nhiều bạn đã trưởng thành từ những chuyến du học bỡ ngỡ đầu tiên.


Chị Trương Thanh Thanh chia sẻ: "Chúng tôi khẳng định việc cùng nhau lo cho con cái mình và con cái đồng ngiệp của mình tại FPT là niềm vui và là niềm kiêu hãnhcủa những người tham gia CLB".


Sau một thời gian "ẩn mình", nay CLB Trường Tồn đã hoạt động trở lại với một mục tiêu hoàn toàn mới. Chị Thanh Thanh cho biết: "Với sự phát triển của xã hội, sự phát triển của các gia đình trong đại gia đình FPT, CLB Trường Tồn nhận thấy đã hoàn thành sứ mạng của mình trong mục tiêu hỗ trợ học tập cho FPT Small. Với mong muốn tiếp tục hỗ trợ các cháu trong lĩnh vực sức khoẻ, Ban chủ nhiệm CLB đã bàn bạc và thống nhất chuyển hướng hoạt động sang mục tiêu hỗ trợ con cái người FPT có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo".


Theo đó, cách thức duy trì Quỹ CLB cũng sẽ thay đổi: CLB sẽ không thu hội phí nữa và nguồn hoạt động chủ yếu sẽ từ tồn Quỹ và kêu gọi sự tài trợ của các "Mạnh Thường Quân" cũng như nguồn đóng góp thiện nguyện của toàn dân FPT khi có yêu cầu trợ giúp.


Chị Thanh Thanh cũng hé lộ chương trình hoạt động của CLB Trường Tồn từ năm 2011, cụ thể: Không nhận thêm hội viên mới; Tiếp tục thực hiện các chính sách đã cam kết dành cho hội viên cũ như: FPT Care, du học trong và ngoài nước, tặng quà Noel...; Chuyển toàn bộ tài sản Quỹ gồm tiền mặt, cổ phiếu thành Quỹ tiền mặt hỗ trợ các FPT Small khó khăn và chữa bệnh hiểm nghèo (sẽ bổ sung quy chế hỗ trợ).


Nguồn: Chungta (5/2011)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn