Thủ lĩnh nằm vùng FPT Telecom hành quân về Cao Minh

Thủ lĩnh phong trào FPT Telecom tập huấn lần 3 tại khu căn cứ bí mật với nhiều hoạt động thú vị.


Ngay từ sáng sớm 7/12, đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng đã tập hợp vừa hồ hởi, vừa tò mò về nội dung chương trình với những thử thách mới lạ. Nhiều thủ lĩnh đã có mặt tại nơi hội quân - trạm Bến xe Miền Đông từ 5h sáng để chuẩn bị sẵn sàng vượt trạm. Các đội chơi bắt đầu ổn định hàng ngũ, điểm danh và báo cáo sỉ số với chỉ huy để nhận nhiệm vụ và nhanh chóng bắt đầu cuộc đua, vượt qua từng trạm với hành trình hơn 50km hướng về phía Đông thành phố để đến được khu "căn cứ mật".  


Chương trình có sự tham gia của 60 cán bộ tổng hội kiêm nhiệm FPT Telecom thuộc khối HO, các chi nhánh từ Quảng Bình đến Cà Mau và FPT Telecom Campuchia. 


Từ cổng số 3 bến xe Miền Đông, để đến được khu căn cứ bí mật, các đội phải giải được mật thư và hoàn thành các nhiệm vụ như: bán vé số, thắt vòng tay, tìm người bí ẩn, và ăn bánh lọt trong thời gian nhanh nhất.

Sau hơn 3 giờ di chuyển, các đội đã đến được khu căn cứ Cao Minh - tỉnh Đồng Nai. 

Hành trình diễn ra dưới trời nắng gắt nhưng không ngăn được bước chân của các thủ lĩnh phong trào. 

Bên cạnh những thử thách cam go, căng thẳng trong suốt hành trình đến với căn cứ mật và cuộc đại chiến tại lâu đài cổ, đội ngũ Thủ lĩnh lại tiếp tục hành trình về nguồn, đến thăm di tích Chiến khu D - Khu ủy miền Đông, một trong những khu căn cứ đầu não của quân đội ta trong Kháng chiến chống Mỹ.

Tại chiến khu D, đội ngũ Thủ lĩnh đã được nghe chú Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Lê Trung Đức - Ban quản lý Di tích Chiến khu D kể lại những tháng ngày gian khó mà đầy tự hào, những trang sử bi thương như được lật giở ra trước mắt với lá trung quân, với láng lãnh đạo, với đường hầm và địa đạo quanh co, với những tán cây che kín cả bầu trời, những mảnh bom còn sót lại sau trận càng của địch. Thế nhưng chính những gian khổ đó, những bi thương càng hun đúc nên tinh thần thép của những người chiến sĩ, cứ thế họ trụ lại chiến khu, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Tổ quốc, vì đồng bào, vì mỗi tất đất là máu thịt của quê hương. 

Những lời tâm sự hết sức mộc mạc của chú Tâm và chú Đức nhắn gửi hy vọng FPT lại có dịp đến thăm chiến khu D, để cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện về tình đồng đội để ngọn lửa ấy, tinh thần ấy lan tỏa mãi dù hôm nay hay dù mai sau.

Sau 2 ngày 1 đêm cùng gắn bó, sát cánh chiến đấu bên nhau, khóa tập huấn Thủ lĩnh Phong trào 2019 đã khép lại với buổi seminar đầy cảm xúc với những chia sẻ hết sức chân thật từ những người thủ lĩnh. 

Anh Nguyễn Đức Tân - Giám đốc trung tâm Chi nhánh Bình Dương, kiêm nhiệm Trưởng phòng Kinh Doanh và Thủ lĩnh Nằm vùng "Khi mình là tổ chức phong trào, đó là đam mê của mình. Chỉ vì đam mê thôi, mình cũng không nghĩ về thời gian, tiền bạc hay phải làm thêm giờ. Sự can đảm, tương tác, cách sắp xếp công việc đó mới chính là những cái mình nhận được từ phong trào".

Rath Tha thuộc đơn vị FPT Telecom Campuchia, lần đầu tiên tham gia chương trình, chia sẻ: "Đây là một chương trình rất hay mà em chưa từng tham gia. Rất tự hào vì là một thành viên của Thủ lĩnh Phong trào 2019. Đây sẽ là kỷ niệm rất sâu sắc. Em sẽ ghi nhớ những kỷ niệm này mãi mãi". 

Anh Long Somnang trải lòng: "Có thể có rất nhiều bạn muốn từ bỏ, không muốn theo đuổi nữa, nhưng nếu các bạn giữ được lửa của mình, các bạn sẽ cẩm thấy phong trào làm thay đổi bản thân mình rất nhiều. Trước khi vào đội ngũ, anh là người khá hướng nội, nhưng sau khi anh vào đội ngũ và tham gia tập huấn, anh nghĩ khi mình hướng ngoại một chút, trước nhất là mình chiến thắng bản thân, sau đó mình có thể chia sẻ những giá trị đã nhận được". Trước những khó khăn của đội ngũ, anh cũng tâm sự: "Hãy thẳng thắn chia sẻ với lãnh đạo một cách tinh tế, ít nhất là để họ biết được những khó khăn mà mình đang gặp phải", anh cũng nhắn nhủ với đội ngũ Thủ lĩnh "Đừng quên giữ nhiệt của mình, vì chỉ ở đây, với khóa tập huấn, với phong trào các bạn mới cảm thấy mình được sống, sống hết mình và sống vì động đội. Thủ lĩnh Nằm vùng trong tôi chính là tình đồng đội." .

4 giải Kiến lửa và 16 giải Kiến vàng đã được trao tặng cho những Thủ lĩnh Nằm vùng đã nỗ lực, cố gắng, cống hiến hết mình trong năm 2018.

Chương trình tập huấn dành cho đội ngũ tổng hội kiêm nhiệm FPT Telecom (được gọi là Đội ngũ Nằm vùng) - "Thủ lĩnh phong trào" đã trải qua 2 mùa với những thử thách đòi hỏi sự gan dạ, quyết tâm, tinh thần đồng đội và tính sáng tạo từ những người thủ lĩnh.  

Đây là mùa thứ 3 khóa tập huấn được thực hiện.  Theo anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom (FUN), thành công lớn nhất của chương trình là đội ngũ tổng hội kiêm nhiệm của FPT Telecom đã trưởng thành qua các kỳ tập huấn. Cụ thể, sự phát triển thể hiện qua kỹ năng tự thiết kế các ấn phẩm media truyền thông, tinh thần và khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng thông qua các buổi seminar; đánh thức bản năng thủ lĩnh, dám thể hiện, dám khác biệt, không ngừng sáng tạo vươn lên thông qua các phong trào tại khu vực.

Chương trình tiến đến những giây phút cuối cùng trao giải thưởng cho các đội. 

Ngày 23-24/12, đợt 2 của khóa tập huấn Thủ lĩnh phong trào FPT Telecom mùa 3 sẽ diễn ra dành cho đội ngũ tổng hội kiêm nhiệm phía Bắc. 

Nguồn: Chungta (12/2018)
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn