'Trẻ em xứng đáng được nhiều hơn thế'

Lần đầu tiên, các FPT Small trong độ tuổi từ 12 trở lên sẽ được đi làm cùng với bố mẹ trong một ngày - 28/6.


Sự kiện "Ngày đi làm cùng với bố mẹ" tại FPT sẽ chính thức diễn ra vào ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Phó TGĐ FPT Chu Thị Thanh Hà, người khởi xướng ý tưởng "Ngày đi làm cùng bố mẹ", chia sẻ về chương trình.


- Xin chị cho biết, ý tưởng của chương trình "Ngày đi làm cùng bố mẹ" được xuất phát từ đâu?


- Cách đây không lâu, trong chuyến đi công tác tại Mỹ, tôi có gặp khách hàng Agilis (đối tác của FPT Software). Khi nói chuyện, bà Eileen Boerge, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Agilis, có chia sẻ về cách điều hành công ty.


Bà cho biết, một trong những chương trình Agilis làm hằng năm là "Working with parents", các bé sẽ đến làm việc với bố mẹ trọn vẹn một ngày để có thể mường tượng được công việc mà bố mẹ chúng đang làm.



Ở Việt Nam, chúng ta vẫn thường quan tâm đến trẻ con vào các dịp 1/6, Tết Trung thu. Những dịp này, người lớn thường cho quà hoặc tổ chức vui chơi... Những hoạt động này có thể phù hợp với những bé từ 10 tuổi trở xuống. Nhưng ở độ tuổi lớn hơn một chút, để tặng món quà mà các cháu thích không đơn giản.


Hoạt động trên được Agilis thực hiện đều đặn hằng năm và thu được kết quả rất tốt. Vì thế, năm nay, FPT cũng muốn thử nghiệm một chương trình tương tự.


- Vậy mục đích của chương trình này là gì?


- Một ngày đi làm cùng bố mẹ sẽ giúp các bé hiểu được công việc của người lớn, từ đó chia sẻ với bố mẹ những điều chúng nhận thức được.


Hoạt động này làm trẻ con có cảm giác trưởng thành hơn. Được đi làm với bố mẹ sẽ giúp các con xác định và định hướng tương lai rõ ràng. Chẳng hạn, với một số cháu, khi quan sát công việc bố mẹ làm, chúng yêu thích công việc đó thì sau này sẽ cố gắng được làm như bố mẹ.


Việc định hướng không phải nói suông mà cần tạo cơ hội cho trẻ con quan sát thực tế.


- Tại sao BTC lại lựa chọn các cháu trong độ tuổi 12 trở lên là đối tượng tham gia chương trình đi làm cùng bố mẹ?


- BTC lựa chọn độ tuổi như vậy bởi đây là tuổi bắt đầu có những nhận thức về thông tin, Internet. Với những xu hướng công nghệ mới của FPT, nhiều em cũng có thể hiểu được. Tầm tuổi này, các em cũng bắt đầu suy nghĩ và có định hướng rõ ràng hơn so với lứa tuổi trẻ cấp 1.


- Theo chị, việc đưa các cháu đến làm cùng bố mẹ một ngày sẽ ảnh hưởng thế nào đến công việc của CBNV?


- Trong nội dung chương trình, các cháu sẽ được tham gia nhiều hoạt động như giao lưu, đi thăm các đơn vị FPT... Nửa ngày còn lại, các cháu sẽ được tham gia làm việc cùng bố mẹ.


Mỗi CBNV một năm làm việc mấy trăm ngày, việc dành một nửa ngày cho con sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả, năng suất công việc của mỗi người. Trẻ em xứng đáng được nhiều hơn thế. Các con cần được chăm sóc, dành nhiều thời gian hơn.


- Ở Việt Nam, đã có doanh nghiệp nào tổ chức sự kiện tương tự cho các bé đi làm cùng bố mẹ?


- Hiện tại ở Việt Nam chưa có công ty nào tổ chức chương trình này. Đây là ý tưởng của doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, nếu FPT làm tốt thì có thể các doanh nghiệp khác cũng sẽ học tập theo.


- Hiện công tác chuẩn bị đã được đến triển khai đến đâu?


- Công tác chuẩn bị chương trình này đã được giao cho Ban Văn hóa - Đoàn thề FPT (FUN) và Công đoàn, Tổng hội ngành dọc các đơn vị. Mọi thành viên BTC đều rất nhiệt tình nên đến nay, mọi việc đã ổn.


- Để chuẩn bị cho sự kiện, BTC đã họp bàn và lên kế hoạch chương trình như thế nào?


- Chương trình "Ngày đi làm với bố mẹ" đã được BTC họp bàn cách đây 2 tháng, sau khi có ý tưởng. Việc chuẩn bị đã diễn ra từ tháng 4-5.


Ban đầu, BTC dự định tổ chức sát ngày 1/6. Đây là dịp trẻ con bắt đầu nghỉ hè, số lượng tham gia chương trình sẽ đông hơn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên thời điểm tổ chức được lùi sang ngày 28/6, ngày Gia đình Việt Nam, để tạo ý nghĩa và giá trị nhân văn.


Vì là năm đầu tiên tổ chức chương trình nên cũng có chút hạn chế về thời điểm bởi hiện tại nhiều đơn vị đang tổ chức đi nghỉ mát, cho con trẻ đi chơi, một số cháu đí nước ngoài du học...


Thực tế, trong dịp hè có rất nhiều hoạt động thú vị cho các em ngoài hoạt động đi chơi. Công ty cũng đã liệt kê các danh sách truyện phù hợp với lứa tuổi 10-15 để bố mẹ chọn và công ty sẽ mua tặng.


Sau chương trình này, BTC cũng sẽ chấm bài thu hoạch của các cháu viết về công ty, về công việc của bố mẹ và trao giải.


- Các lãnh đạo FPT nói sao về chương trình này?


- Từ trước đến nay, các hoạt động dành cho con cái rất được quan tâm tại FPT. Chúng ta đã có CLB Trường tồn, nhiều hoạt động cho các FPT Small... Chương trình "Ngày đi làm cùng bố mẹ" nối tiếp các hoạt động này. Khi được biết về sự kiện này, các lãnh đạo đều rất ủng hộ.


- BTC kỳ vọng như thế nào về chương trình?


- Với chương trình lần đầu tiên được tổ chức, Công ty mong muốn gia đình nào có điều kiện thì cho các cháu tham gia.


Các cháu có thể đọc báo VnExpress hay Ngôi sao, iOne hằng ngày, tuy nhiên, cơ hội trực tiếp xem các cô chú làm như thế nào để ra được trang báo nhiều thông tin như vậy thì không phải lúc nào cũng có.


Ngoài ra, việc thăm quan một số nơi làm việc của FPT, biết về những công nghệ FPT đang ứng dụng cũng là điều tốt cho các cháu.


Với chương trình này, BTC không đặt quá nhiều kỳ vọng mà chỉ mong các cháu sẽ thích thú. Mục tiêu cao hơn là bố mẹ sẽ quan tâm nhiều hơn đến con cái.


Hiện nay, công việc của mọi người đều rất áp lực và bận rộn. Việc dành thời gian cho con trẻ vì thế cũng bị cắt xén. Các bậc làm cha mẹ, nếu không thể dành nhiều thời gian vật lý cho con cũng nên suy nghĩ đến việc dành thời gian cho con như thế nào và chú ý đến vấn đề giáo dục con cái.


Hy vọng rằng, sau chương trình, mùa hè này với các cháu trong độ tuổi tham gia sự kiện sẽ đáng nhớ và thật bổ ích.


- Năm nay là lần đầu tiên tổ chức, BTC đã có kế hoạch gì cho những năm sau?


- Công ty sẽ cố gắng năm nào cũng tổ chức một ngày như vậy. Mặc dù thời gian chưa cố định, chỉ áng chừng trong tháng 6 khi các cháu được nghỉ hè.


- Kế hoạch nhân rộng chương trình tại các chi nhánh FPT trên cả nước ra sao, thưa chị?


- BTC sẽ tổng kết sau chương trình năm nay để đo hiệu quả ra sao. Thực tế, việc tổ chức ở các địa phương khác không khó. Tuy nhiên, do các CBNV FPT địa phương có con còn nhỏ nên tạm thời sẽ tổ chức chương trình này tại Hà Nội và TP HCM. Sau này có điều kiện sẽ tổ chức trên toàn quốc.


Nguồn: Chungta (6/2012)


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn