FTEL Sóc Trăng: "Chúng ta là đồng đội!"

Những trưa hè nắng gắt với anh em FTEL Sóc Trăng trở nên vui vẻ, sâu đậm nghĩa tình hơn nhờ những chai nước sâm mát lạnh được chính những người đồng đội và Ban Giám đốc chuẩn bị trong hoạt động "Chúng ta là đồng đội".


Chương trình mang lại những giá trị tinh thần to lớn cho anh em FTEL Sóc Trăng


Tháng tư về trên mảnh đất Sóc Trăng mang theo cái nắng gắt của giờ phút giao mùa. Thế nhưng những anh em của chúng ta nơi đây luôn cảm thấy mát mẻ hơn phần nào nhờ những chai nước sâm, phần bánh mì được đồng đội "chi viện" kịp thời vào các buổi trưa như vậy.


Chương trình "Chúng ta là đồng đội" ra đời như một cách không thể nghĩa tình hơn khi qua nhiều lần đi khảo sát thị trường, anh Trần Minh Tùng - Giám đốc CN cảm nhận được cái nắng gay gắt và sự vất vả của anh em. Anh Tùng mong muốn sẽ tiếp thêm tinh thần và khích lệ anh em vượt qua khó khăn, đối tượng chính của chương trình là những anh em: IBB, thu cước và kỹ thuật làm việc tại hiện trường.



Từng chinh chiến nhiều bên ngoài thị trường, anh Tùng hiểu rõ những sự vất vả của anh em


Được sự ủng hộ của Ban giám đốc, phòng Tổng hợp với đại diện là anh Võ Hoàng Sơn (Trưởng phòng Tổng hợp) và chị Phạm Thanh Tuyền (Thủ lĩnh Phong trào đơn vị) được "chọn mặt gửi vàng" trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng lần này.


Chị Tuyền cho biết, để thực hiện được chương trình, cả phòng Tổng hợp đã có thời gian chuẩn bị 1 tuần từ việc gửi kế hoạch, in ấn, nấu sâm, chọn bánh... và đương nhiên là hoàn toàn bí mật để mang lại bất ngờ cho anh em.


Thủ lĩnh Phong trào - Nguyễn Thanh Tuyền tự tay nấu nước sâm cho anh em đơn vị mình

Nhìn rất hấp dẫn đúng không nào?

Gần 100 suất gồm nước sâm và bánh mì xúc xích được 5 CBNV phòng Tổng hợp chuẩn bị chu đáo để mang đến cho anh em những phần ăn chất lượng nhất. Vì nước sâm không để được lâu, nên chiều hôm trước phải nấu, chờ nguội và đóng chai. Sáng hôm sau ướp thêm thùng đá để đảm bảo chúng luôn được mát lạnh khi gửi đến tay các đồng đội của mình.




Anh em đơn vị rất bất ngờ và hứng khởi với món quà đặc biệt này

Anh Võ Hoàng Sơn - Trường phòng Tổng hợp cho biết: "Ngoài công việc thì làm các chương trình sẽ tăng cường sự đoàn kết của chi nhánh, nhận được sự hưởng ứng của anh em nên đội hậu cần rất vui, dành chút thời gian nhưng mang ý nghĩa lớn nên mọi người không hề cảm thấy vất vả".


Trong năm 2020, chương trình "Chúng ta là đồng đội" của FTEL Sóc Trăng cũng đã diễn ra được 2 lần và toàn bộ anh em đều rất phấn khởi. Dự kiến trong thời gian tới, Ban lãnh đạo sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động tương tự để tiếp sức và khích lệ tinh thần anh em chi nhánh.


Đèn Biển



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn