[eMagazine] Thủ lĩnh Nằm vùng và sự chuyển mình trong một năm đầy biến động

Được trao trách nhiệm ‘giữ lửa’ tinh thần tại các chi nhánh FPT Telecom trên toàn quốc, tuy nhiên một năm đầy biến động của dịch bệnh đã khiến các Thủ lĩnh Nằm vùng phải nỗ lực không ngừng để thích nghi mà vẫn làm tròn trọng trách.
 
 
2020 là một năm khó quên khi FPT Telecom phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 và thiên tai. Đây cũng chính là thách thức cho những người làm hoạt động Văn hóa & Phong trào, vì hơn bao giờ hết, Đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng phải thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chia sẻ, truyền lửa nhiệt huyết tinh thần, lan tỏa văn hóa công ty và truyền đi những thông điệp từ tổ chức đến với hàng chục ngàn con người khắp cả nước.

Phụ trách nhiệm vụ Thủ lĩnh Nằm vùng tại Trung tâm CSKH MN, anh Vương Thanh Tâm chia sẻ: "Từ khi dịch bệnh bùng phát, các hoạt động phong trào tại trung tâm đều bị hạn chế, đặc biệt là các hoạt động tập trung đông người. Tuy nhiên, chúng mình đã cải thiện tinh thần anh em trung tâm bằng cách đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phong trào sang hình thức online, đồng thời hưởng ứng nhiệt tình tất cả các chương trình do công ty tổ chức. Đó là cơ hội để anh em trung tâm được chơi, được giao lưu với các chi nhánh khác khi không được gặp trực tiếp". 


Tâm đang nói đến các cuộc thi, sân chơi online phát triển mạnh mẽ và được CBNV ủng hộ trên nền tảng online, đặc biệt là Group Phong trào FTEL. Trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên năm 2020, cuộc thi 'Plank đi, đẩy lùi Cô Vy', 'FTEL Nấu gì hôm nay?' đã cho chúng ta thấy hình ảnh của những người FPT Telecom vừa dẻo dai khỏe mạnh, vừa khéo léo tài hoa với số lượng bài dự thi kỉ lục chưa từng có. Hàng ngàn video, hình ảnh trên toàn quốc được gửi về một cách hứng khởi.

Trong đợt lũ lụt tại Miền Trung, một phong trào mới rất nhanh chóng đã được hình thành để ủng hộ tinh thần các chi nhánh đang hứng chịu thiên tai. Những tà áo dài xinh xắn của chị em hưởng ứng 'Ngày hội áo dài FTEL' đã gây quỹ chia sẻ khó khăn với đồng đội.

Liên tiếp sau đó là các phong trào, cuộc thi đồng hành cùng kinh doanh như cuộc thi ảnh 'Khoảnh khắc đỏ lửa', 'Kết Nối Nụ Cười',... đã giúp người FTEL trên khắp cả nước kết nối với nhau bằng những hình ảnh trong công việc, động viên nhau và chia sẻ những câu chuyện đi bán hàng, hỗ trợ khách hàng trong một năm dịch bệnh đầy khó khăn.






  
"Hoạt động offline khó tập trung anh em bao nhiêu thì hoạt động online càng khó hơn nhiều lần. Mỗi ngày mình phải thường xuyên tương tác, kêu gọi, tập hợp bài của mọi người để hưởng ứng các cuộc thi. Mình hiểu rằng tình hình dịch bệnh khó có thể teambuilding hay tập hợp để cùng chơi, thì phải thay thế bằng những nội dung khác để kết nối anh em trong chi nhánh", Thủ lĩnh Nằm vùng Ngô Thị Thu Nga, chi nhánh Vĩnh Long chia sẻ.


Bên cạnh đó, là người giữ nhiệm vụ tổ chức các hoạt động phong trào, văn hóa và tinh thần tại đơn vị, Thủ lĩnh Nằm vùng phải luôn sáng tạo các nội dung chương trình phù hợp với chi nhánh.
Thủ lĩnh Nằm vùng Nguyễn Công Hậu, chi nhánh FTEL Thanh Hóa bày tỏ: "Không chỉ truyền thông và tham gia các chương trình hoạt động chung do FUN tổ chức, chi nhánh cũng đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào tại địa phương. Không làm đông, không tập thể thì mình làm nhóm nhỏ, làm online nhưng vẫn đầy đủ, vui vẻ cùng anh em".


 
Dù chỉ là công việc kiêm nhiệm, nhưng mỗi thành viên trong đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng đều phải nỗ lực và cố gắng bên cạnh những công việc chính đang phụ trách ở chi nhánh. Có người đang làm công việc hành chính, có người phụ trách nhân sự, có người đang là một salesman, cũng có người đang làm CS quầy, nhưng với trách nhiệm của mình, các thủ lĩnh vẫn nhiệt huyết và đam mê với công việc kiêm nhiệm này.



"Thủ lĩnh Nằm vùng là người tiên phong thúc đẩy tổ chức các hoạt động tại chi nhánh, thủ lĩnh phải cháy hết mình thì anh em mới tham gia và cảm nhận được tinh thần, văn hoá của FPT Telecom." - chị Hứa Nhật Lệ, Thủ lĩnh Nằm vùng chi nhánh Điện Biên chia sẻ.


Thậm chí cũng có những vị trí quản lý vẫn đang kiêm nhiệm vai trò Thủ lĩnh Nằm vùng ở chi nhánh, dù công việc khá bận rộn, nhưng hiểu được trách nhiệm truyền tải văn hóa và tinh thần đến với anh em là quan trọng, nên họ vẫn nhiệt huyết với công việc này.

Anh Đỗ Đức Cường - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật FPT Telecom Lâm Đồng, đồng thời đang là Thủ lĩnh Nằm vùng tại chi nhánh chia sẻ: “Một năm qua thực sự quá khó khăn cho việc tập hợp anh em để tổ chức các hoạt động, tuy nhiên Cường vẫn nỗ lực để tạo không khí hứng khởi trong nội bộ chi nhánh, giúp các anh em có thêm tinh thần làm việc và gắn bó cùng chi nhánh”.






FTEL Quảng Nam là một trong những chi nhánh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và lũ lụt trong năm 2020, vì thế chị Trần Thị Minh Trâm - Thủ lĩnh Nằm vùng chi nhánh Quảng Nam càng cảm nhận được sâu sắc việc văn hóa và tinh thần là không thể tách rời với tổ chức:

"Khi càng khó khăn thì các giá trị văn hóa tinh thần sẽ góp phần tạo động lực cho các nhân sự. Trong năm qua, các group truyền thông tại chi nhánh đặc biệt hơn cả vì mọi người đã biết chia sẻ, cởi mở hơn tại đây. Không chỉ là truyền thông các công việc mà còn là nơi để sẻ chia những câu chuyện, những phong trào góp phần thúc đẩy tinh thần cho anh em".

.
Nhìn lại kết quả hoạt động văn hóa phong trào của Trung tâm CSKH, anh Nguyễn Công Toản, Giám đốc Trung tâm nhận xét: “Năm 2020 là một năm khó khăn, nhưng Thủ Lĩnh của trung tâm đã cố gắng thích ứng và hoàn thành tốt vai trò của mình trong các hoạt động phong trào của Trung tâm và công ty, đồng thời giữ được tinh thần nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho các bạn nhân viên”.


Giám đốc FPT Telecom Bình Định, anh Hoàng Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Thủ lĩnh Nằm vùng tại chi nhánh: “Vị trí Thủ lĩnh Nằm vùng là cánh tay phải của BGĐ chi nhánh, giúp liên kết các mắc xích trong đội ngũ CBNV, hiểu rõ từng nhân sự, từ đó xây dựng các phong trào nhằm đem lại đoàn kết trong tập thể, để hướng về mục tiêu chung của chi nhánh nói riêng và Công ty nói chung.”

“Thủ lĩnh Nằm vùng có vai trò là người luôn sáng tạo các ‘món ăn tinh thần’, tạo nên một văn hóa vừa làm vừa chơi tại chi nhánh. Về phía Ban giám đốc, anh sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng Thủ lĩnh Nằm vùng 200%, các bạn cần anh sẽ có mặt ngay.” - Giám đốc FPT Telecom An Giang, anh Phạm Duy Khiêm khẳng định sự ủng hộ của Ban lãnh đạo chi nhánh cho các hoạt động kết nối và xây dựng tinh thần anh em.


Với những cống hiến, nỗ lực trong việc xây dựng Văn hóa phong trào tại đơn vị nói riêng và FPT Telecom nói chung trong năm 2020, giải thưởng Kiến Vàng và Kiến Lửa đã được trao nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng.

Đặc biệt, năm nay việc khen thưởng này được Phòng Văn hóa & Đoàn thể phối hợp cùng Foxpay trao thưởng thông qua ví điện tử Foxpay của chính người FPT Telecom. 


Năm 2021 tiếp tục có những đợt dịch bệnh bùng phát và lan rộng trên khắp các chi nhánh của FPT Telecom, hiện tại chúng ta vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để vừa chống dịch hiệu quả vừa lao động sản xuất. 

Các hoạt động tinh thần, cổ vũ anh em và các phong trào song hành cùng kinh doanh sẽ tiếp tục được công ty và các chi nhánh thực hiện. Và đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng cũng đã sẵn sàng cho những nhiệm vụ tiếp theo để cùng với chi nhánh vượt qua khó khăn, cổ vũ tinh thần của người FPT Telecom.

Thủ Lĩnh Nằm vùng là đội ngũ ngành dọc phụ trách các hoạt động Văn hóa & Phong trào tại các đơn vị/chi nhánh của FPT Telecom trên toàn quốc, được "thai nghén" từ năm 2014 và chính thức thành lập từ năm 2015 đến nay, do Phòng Văn hóa & Đoàn thể FTEL phụ trách. Đến nay, Đội ngũ đã trải qua 5 năm thành lập, với 4 mùa tập huấn mang chủ đề ‘Thủ lĩnh Phong trào’.

Đây là chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho đội Thủ lĩnh Nằm vùng để truyền tải những kỹ năng, kinh nghiệm về truyền thông nội bộ, công đoàn và trách nhiệm xã hội (CSR) của FPT Telecom trên toàn quốc. Năm 2020, khóa tập huấn phải hủy bỏ vì dịch bệnh Covid-19. Thông thường, mỗi khóa tập huấn sẽ được thiết kế đặc biệt để diễn ra trong hai ngày một đêm. Các thành viên tham gia sẽ trải nghiệm những kỹ năng sinh tồn, tinh thần đồng đội và hơn hết là phát huy vai trò của người dẫn dắt, tiên phong và tố chất thủ lĩnh.

Đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng ngày càng phát huy vai trò kết nối, truyền tải những chương trình xuống đơn vị và chi nhánh một cách nhanh chóng, nắm bắt thông tin anh em và có các kết nối với công ty hữu hiệu. Bên cạnh đó, Thủ lĩnh Nằm vùng cũng là cánh tay phải cho Ban lãnh đạo chi nhánh, đơn vị tổ chức các hoạt động, phong trào và kết nối anh em, mang lại giá trị tinh thần của người FPT.









full-width


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn