FPT Telecom ‘thần tốc’ triển khai Internet tại khu cách ly

Nhận được thông tin đoàn người cách ly sẽ về sớm hơn dự kiến nửa ngày, đội ngũ gồm 6 thành viên của Trung tâm Kinh doanh FPT Telecom HN10 đã khẩn trương triển khai lắp đặt đường truyền internet trong thời gian thần tốc.

Vào ngày 24/6, đội ngũ thuộc Trung tâm Kinh doanh FPT Telecom HN10 đã triển khai, lắp đặt thành công đường truyền internet cho khu cách ly tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Khu cách ly tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Trước đó, Trung tâm Kinh doanh HN10 nhận được thông tin hỗ trợ triển khai nhanh đường truyền internet cho khu vực cách ly, lãnh đạo các đơn vị liên quan đã phê duyệt cho các thành viên triển khai hạ tầng, lắp đặt nhanh chóng.

Theo thông tin ban đầu, đoàn xe trở người cách ly về khu vực sẽ tới vào buổi sáng ngày 25/6, tuy nhiên vào chiều ngày 24/6, đoàn thông báo sẽ tới sớm vào 15h. Trước sự thay đổi lịch trình này, đội ngũ Trung tâm Kinh doanh HN10 đã gấp rút lên phương án, triển khai nhanh chóng, thần tốc để sẵn sàng đường truyền internet cho người dân sử dụng.

Anh Phạm Văn Thịnh - Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Kinh doanh HN10 cho biết để lắp đặt cho điểm cách ly hơn 100 người, đội ngũ đã phải tiến hành nâng cấp tập điểm khu vực. Bên cạnh đó, do số lượng nhân sự mỏng, nên anh Thịnh đã huy động thêm nhân sự là tân binh, cả nhân sự đang nghỉ phép, để kịp thời triển khai công việc.

Là người trực tiếp tham gia triển khai tại điểm cách ly, anh Trần Văn Năng - Đội trưởng TIN HN10 - chia sẻ đội ngũ đã làm việc khẩn trương chỉ trong 1,5 giờ vừa nâng cấp hạ tầng, vừa triển khai kéo dây, lắp đặt.

Đội vừa triển khai nâng cấp hạ tầng bên ngoài khu cách ly, vừa kéo dây, lắp đặt bên trong khu cách ly để kịp thời gian.

Dù thời tiết năng nóng lên tới 40 độ C và làm việc trong bộ đồ bảo hộ nilon đầy nóng nực, nhưng sự phối hợp nhiệt tình, hết mình vì công việc đã giúp cho đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ một cách “thần tốc” vừa kịp giờ đoàn người cách ly vừa tới. “Lắp đặt nhanh - Đem lại kết nối cho khách hàng - Đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhân sự”, đó là những ưu tiên hàng đầu của đội ngũ Trung tâm Kinh doanh HN10 trong nhiệm vụ “thần tốc” này.

Để ghi nhận kịp thời những nỗ lực vượt bậc này, Tổng Giám đốc FPT Telecom - Hoàng Việt Anh đã khen thưởng thưởng Gold cho các thành viên thuộc Trung tâm Kinh doanh HN10 bởi hành động "thần tốc" triển khai đường truyền Internet cho khu cách ly tại Chúc Sơn và Xuân Mai dù gặp nhiều khó khăn.


Nguồn: Chungta.vn





Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn