Workshop bổ ích dành cho các bố mẹ tại FPT

Trước sự quan tâm và ủng hộ của các thành viên trong hiệp hội cha mẹ FPT. BTC chương trình thuộc FUNEDU tiếp tục triển khai Workshop#2 với chủ đề "Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ".


Các chương trình về FTELSmall luôn được quan tâm tại FPT


Nằm trong chuỗi chương trình đồng hành cùng các bậc cha mẹ, phụ huynh tại FPT, với mong muốn mang lại những giá trị cho thế hệ FPTSmall. FUNEDU liên tiếp tổ chức những chương trình cho phụ huynh và trẻ. Chuỗi Workshop tư vấn kiến thức từ đó được ra đời.


Sau loạt thành công và nhận được sự ủng hộ từ số 1. BTC tiếp tục tổ chức số thứ 2 với chủ đề "Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ". Chương trình sẽ được livestream trực tiếp từ 11:00 đến 11:45 thứ 4 ngày 30.6.2021 trên fanpage FUN4FUN, workplace My FPT và group WP Hiệp hội cha mẹ FPTSmall.


Chương trình sẽ có sự tham gia của PGS.TS Đào Minh Tuấn - Phó viện trưởng viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em - GĐ Trung tâm hô hấp bệnh nhi trung ương. Chương trình sẽ mang đến những nội dung về kiến thức đường hô hấp cơ bản, những sai lầm của cha mẹ khiến trẻ bị bệnh đường hô hấp vào mùa hè, cách sử dụng điều hòa đúng cách, cách xử lý cho trẻ khi sốt và những giải đáp thắc mắc trực tuyến ngay trên sóng chương trình.


PGS.TS.BS Đào Minh Tuấn sẽ là khách mời tư vấn cho chương trình


Bộ Y tế (MOH) Singapore xác nhận vào ngày 5/2, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất dương tính với virus Covid - 19 (2019 - nCoV), cho đến nay, là một em bé 6 tháng tuổi, con của một cặp vợ chồng cũng bị nhiễm bệnh. Sự bùng phát dịch có thể chỉ mới bắt đầu, khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết mối quan tâm chính dịch bệnh có thể lan sang các nước có hệ thống y tế mỏng manh, đặc biệt ảnh hưởng đến người có hệ miễn dịch yếu, nhất là trẻ em.

Tuy rằng, với các nỗ lực khống chế dịch bệnh tốt như hiện nay, coronavirus Vũ Hán Covid - 19, Trung Quốc có thể sẽ không gây ra một kịch bản khải huyền như vậy, bởi vì nó thường không lây nhiễm hoặc giết chết những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chính vì vậy, với trẻ em, những đối tượng chưa có hệ miễn dịch hoàn chỉnh hoặc ít “trải nghiệm” với bệnh tật, chúng ta nên làm gì để giúp trẻ tăng cường chiếc áo giáp gọi là “hệ miễn dịch”?

Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong buổi workshop số 2 sắp tới đây.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn