Tuyên dương trước toàn công ty về hành động bắt cướp của nhóm FTEL Bắc Giang

Tổng giám đốc FPT Telecom Hoàng Việt Anh đã ký quyết định về việc khen thưởng, tuyên dương trước toàn Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đối với nhóm cán bộ thuộc Văn phòng giao dịch Hiệp Hòa, chi nhánh Bắc Giang, đã có hành động dũng cảm bắt cướp khi đang thực hiện công việc thuộc xã Lương Phong - Hiệp Hòa.

Theo đó, công ty quyết định khen thưởng cho 3 thành viên nhóm "Tam hổ" gồm: Trương Đức Mạnh, Trương Đức Quang và Nguyễn Thế Hưng mỗi thành viên 1.000.000đ, đồng thời thông báo tuyên dương trước toàn công ty.

Quyết định khen thưởng và tuyên dương của công ty với 3 thành viên chi nhánh Bắc Giang

Trước đó ngay khi biết được thông tin, Chủ tịch Hoàng Nam Tiến cũng quyết định thưởng nóng 500 gold cho 3 thành viên chi nhánh Bắc Giang kèm theo thông điệp tuyên dương hành động bắt cướp của nhóm, ngoài ra chủ tịch còn gửi lời chúc đến các bạn sẽ luôn khỏe, an toàn và vượt dịch.

Chủ tịch Hoàng Nam Tiến thưởng nóng 500 gold cho nhóm "Tam Hổ"

Bên cạnh đó, trong buổi sáng giao ban khối BO sáng ngày 8/6, trong phần báo cáo của phòng Văn hóa & Đoàn thể có nội dung về hành động bắt cướp này. Chị Vũ Mai Hương - Phó TGĐ FPT Telecom cũng nhanh chóng khen tặng nhóm bắt cướp Bắc Giang 1.000 gold để biểu dương và cảm ơn các bạn đã dũng cảm trong vùng dịch, ngăn chặn hành vi trộm cướp và luôn lạc quan chống dịch.

Chị Hương cảm ơn các bạn vì trong vùng dịch nhưng vẫn lạc quan và dũng cảm

Anh Nguyễn Ngọc Tân - GĐ chi nhánh Bắc Giang gửi lời cảm ơn về sự quan tâm và động viên của Ban điều hành, anh cho rằng đây là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần quý báu không chỉ riêng các thành viên nhóm bắt cướp mà còn là sự cổ vũ tinh thần cho toàn thể chi nhánh Bắc Giang đang nỗ lực vượt qua đại dịch.

Nhóm "Tam hổ" gồm Đức Mạnh, Đức Quang và Thế Hưng là các thành viên IBB thuộc phòng giao dịch Hiệp Hòa, chi nhánh Bắc Giang.

Được biết từ khi Bắc Giang trở thành tâm dịch với số ca bệnh tăng lên liên tục, nhóm không chỉ lạc quan tinh thần mà còn linh động chuyển đổi phương thức bán hàng mới bằng việc đi thị trường từ lúc 4h00 sáng mỗi ngày để phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh tiếp xúc nhiều người và tránh được cái nóng gay gắt ở Bắc Giang. 

Trước đó, vào lúc 5h30 sáng ngày 03/06/2021, trong lúc đi treo phướn ở xã Lương Phong, nhóm nghe tiếng hô hoán "Cướp! Cướp!" của một cô gái cách đó 50m, bên cạnh là một người đàn ông đang giằng co giật chiếc xe SH và phóng đi.

Với tinh thần xông pha nghĩa hiệp và phản ứng nhanh nhạy, ba chàng trai bỏ lại đồ nghề, lấy xe máy đuổi theo tên cướp. Quá trình rượt đuổi căng thẳng và nguy hiểm khi tên cướp liều lĩnh liên tục rẽ vào các ngõ hẻm để tháo chạy.

Ba thành viên đi trên hai chiếc xe máy kiên quyết đuổi theo, không để tên cướp trốn thoát. Sau hơn 30 phút rượt đuổi hành trình dài 21 km, nghi can cướp xe đã bị bắt giữ và giao nộp cho công an địa phương.

Chi tiết về quá trình vụ cướp, các bạn có thể xem thêm tại đây

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn