Đi thị trường trong tâm dịch, thành viên chi nhánh BGG bắt cướp xe SH

Trong quá trình đi thị trường sáng ngày 03/06/2021, các thành viên thuộc chi nhánh FTEL Bắc Giang đã phát hiện 1 vụ cướp xe SH táo tợn. Sau hơn 30 phút rượt đuổi hành trình dài 21 km, nghi can cướp xe đã bị bắt giữ và giao nộp cho công an địa phương.

Chân dung nghi can cướp xe tại cơ quan công an.


Nhóm thành viên đã làm nên chiến công này có tên là "Tam Hổ" gồm Đức Mạnh, Đức Quang và Thế Hưng, thuộc bộ phận IBB của chi nhánh FPT Telecom Bắc Giang, thời điểm đó nhóm đang đi làm thị trường tại xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang. 


Đức Mạnh, thành viên nhóm kể lại: "Nhóm tụi mình vừa đặt ra kế hoạch mới, làm việc từ 4h sáng hàng ngày để phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh tiếp xúc nhiều với nhiều người và tránh thời tiết nắng nóng tại Bắc Giang, hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhóm bắt đầu kế hoạch này".


Đến khoảng 5h30 sáng, đang trong lúc đi treo phướn ở xã Lương Phong, nhóm nghe tiếng hô hoán "Cướp! Cướp!" của một cô gái cách đó 50m, bên cạnh là một người đàn ông đang giằng co giật chiếc xe SH và phóng đi. Với tinh thần xông pha nghĩa hiệp và phản ứng nhanh nhạy, ba chàng trai bỏ lại đồ nghề, lấy xe máy đuổi theo tên cướp.


Quá trình rượt đuổi căng thẳng và nguy hiểm khi tên cướp liều lĩnh liên tục rẽ vào các ngõ hẻm để tháo chạy. Ba thành viên đi trên hai chiếc xe máy kiên quyết đuổi theo, không để tên cướp trốn thoát. 


Một thành viên bồi hồi: "Khó khăn nhất lúc đó là hiện trường sự việc không có ai, đi trên đường tụi mình chỉ tập trung chắc tay lái nên không kịp hô hoán để người khác cùng đuổi. Đối tượng lái xe với tốc độ cực nhanh khiến tụi mình cũng có phần lo ngại".


Quá trình khống chế nghi can.


Cuối cùng, vượt qua hơn 21 km chạy từ xã Lương Phong đến xã Thanh Vân, xe máy SH đối tượng đang chạy hết xăng khiến nghi can vứt xe bỏ chạy, ngay lập tức nhóm xuống xe khống chế đối tượng. Nhưng với sự hung hăng, táo tợn, đối tượng không chịu nhận tội, chống trả và xô xát, khiến Mạnh, Quang, Hưng bị xây xước trên người.


Sau 7 phút tìm cách khống chế nghi can, Công an xã Thanh Vân đã đến hiện trường bắt giữ đối tượng đưa về đồn để xử lý. Hiện tang vật xe SH và đối tượng đang được Công An huyện Hiệp Hoà điều tra và làm việc. Kết quả ban đầu, được biết đối tượng có dương tính với chất ma tuý tổng hợp.


Chân dung 3 thành viên nhóm Tam Hổ của chi nhánh Bắc Giang.


Sau khi điều tra, chiếc xe máy đã được trao trả cho chủ nhân là chị Nguyễn Thị Hà hiện đang sống tại xã Lương Phong, Hiệp Hoà, Bắc Giang.


Nhóm Tam Hổ với slogan "Có Làm mới có ăn" được thành lập vào ngày 01/04/2021, với ba thành viên còn rất trẻ, lấy tiêu chí chăm chỉ và số bán tốt nhất, đồng thời không ngại thức đêm, dậy sớm bán hàng, phục vụ hết mình vì khách hàng.


Qua sự việc, Mạnh trải lòng:" Tụi mình được rèn luyện sự bền bì, kiên trì và không ngại khó trong công việc, có thể chinh phục được những khách hàng khó tính nhất. Vì vậy tố chất này đã giúp tụi mình có được tinh thần xông pha trong mọi hoàn cảnh, như việc bắt cướp ngày hôm nay".


Khi được hỏi có cảm thấy sợ không, các thành viên vui vẻ: "Cũng không đáng sợ lắm, vì nhóm đi làm rất đoàn kết, luôn chia sẻ và hỗ trợ cùng làm việc".

 

Chiếc xe SH của nạn nhân tại cơ quan điều tra.


Phía công an huyện Hiệp Hoà và người dân địa phương gửi lời cảm ơn và trân trọng hành động dũng cảm của những thành viên FTEL Bắc Giang. Ban lãnh đạo và anh em cùng chi nhánh cũng đã gửi lời chia sẻ, động viên Mạnh, Quang, Hưng. Tuy những vết thương trong quá trình khống chế nghi can đang được băng bó, nhưng các thành viên lại lên đường để thực hiện sứ mạng kết nối khách hàng.

Vết thương sau va chạm với nghi can cướp xe máy


Anh Nguyễn Ngọc Tân - Giám đốc chi nhánh cho biết, hiện tại ở Bắc Giang tình hình dịch bệnh vẫn còn rất căng thẳng, “cứ cách một hai nhà lại có một nhà treo biển gia đình đang cách ly, khiến việc bán hàng của anh em gặp nhiều khó khăn, tuy vậy các bạn khi gặp chuyện vẫn ra tay nghĩa hiệp rất đáng tuyên dương.”

Anh cũng cho biết thêm, sáng mai 04/06/2021, trong buổi giao ban chi nhánh, anh sẽ có những trao đổi kĩ hơn với nhóm để tuyên dương về hành động này.

Tuy những vết thương trong quá trình khống chế nghi can đang được băng bó, nhưng các thành viên nhóm ‘Tam hổ’ lại chuẩn bị đạo cụ công việc để tiếp tục thực hiện sứ mạng kết nối khách hàng.


Thuỳ  Linh

Ảnh: Đức Mạnh - CN FTEL Bắc Giang


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn