Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh đối thoại cùng 130 Thủ lĩnh Phong trào FTEL

Hơn 3 tiếng đồng hồ tập huấn online, các Thủ lĩnh tinh thần nhà Cáo như được tiếp thêm lửa cho tinh thần nhiệt huyết có trong mỗi thành viên. 


Tối ngày 20/8/2021, 130 Thủ lĩnh nằm vùng FTEL trên toàn quốc đã có buổi đối thoại đặc biệt với Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Khóa Tập huấn Thủ lĩnh Phong trào FTEL 2021 diễn ra với hình thức online. 


Sau nghi thức hát "Thủ lĩnh ca" và phát biểu mở đầu của Thống lĩnh Hoàng Việt Anh, anh Phan Phước Nhật - Trưởng phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom, người trực tiếp Phụ trách Đội ngũ đã báo cáo tổng kết giai đoạn 1H/2021, đồng thời nêu kế hoạch hoạt động của Đội ngũ trong trong 4 tháng cuối năm. 


Anh cho biết, trước tình hình Covid kéo dài, Thủ lĩnh nằm vùng các đơn vị đã nhanh chóng thích nghi, chủ động, sáng tạo và đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động online tại đơn vị thu hút đông đảo anh em tham gia; đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình trong các hoạt động phong trào/cuộc thi của công ty, đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh quy định chung của đội ngũ. 


Buổi đối thoại được tổ chức trên nền tảng OnMeeting

Phụ trách Đội ngũ - Thủ lĩnh Phan Phước Nhật báo cáo tổng kết và nêu những định hướng trong giai đoạn tiếp theo

Lắng nghe báo cáo, Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh - Thống lĩnh Đội ngũ đánh giá cao và biểu dương các kết quả của các Thủ lĩnh tinh thần FTEL đã làm được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự tưởng Đội ngũ sẽ tiếp tục phát huy và đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian sắp tới. 

Thống lĩnh đã có những chia sẻ giá trị, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho Đội ngũ

Phát biểu trong buổi đối thoại, Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh chia sẻ về những kỳ vọng của Ban lãnh đạo FPT Telecom gửi tới Đội ngũ Thủ lĩnh Phong trào FTEL trong thời gian tới:


"Trong khoảng thời gian ngắn còn lại của năm 2021, trước khi bước sang năm 2022, Ban lãnh đạo của FTEL có nhiều kỳ vọng với Đội ngũ của chúng ta:

- Trước hết, Đội ngũ luôn là nguồn cổ vũ động viên tinh thần cho toàn thể các lực lượng của FPT Telecom, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh khó khăn này.

- Thứ hai, Đội ngũ là nguồn sáng kiến giúp người FTEL lạc quan, khỏe mạnh, vững vàng về thể chất và tinh thần, đặc biệt trong giai đoạn cách ly.

- Và cuối cùng, Đội ngũ là cầu nối gắn kết những hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ của người FTEL với những nguồn hỗ trợ vật chất của công ty, ví dụ thông qua Quỹ Chung tay.


Thống lĩnh cùng toàn bộ Đội ngũ thể hiện quyết tâm vì mục tiêu Văn hóa - Phong trào FTEL phát triển


Để làm được điều đó, anh tin rằng mỗi Thủ lĩnh tinh thần sẽ phải làm rất nhiều việc, bên cạnh những công việc đang thực hiện tại đơn vị mình. Anh mong muốn mỗi Thủ lĩnh tại đơn vị sẽ: 

- Là tấm gương về sự lạc quan, rèn luyện ý chí và sức khỏe trong tất cả tình huống, hoàn cảnh, đặc biệt trong giai đoạn cách ly khó khăn. 

- Là chất xúc tác đặc biệt. Mỗi Thủ lĩnh phải tự tạo cho mình khả năng, năng lực để tạo nên phong trào, cổ vũ phong trào tại địa phương, đơn vị. 

- Là người có sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của đồng đội. Mỗi người sẽ là 1 đài quan sát để kịp thời để phát hiện, cổ vũ động viên những tấm gương điển hình trong cuộc sống, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ đến từ những đồng đội của chúng ta trong cuộc sống xung quanh."


Cũng trong buổi đối thoại, các Thủ lĩnh Nằm vùng đã được chia làm 9 tiểu đội, tương ứng với các khu vực HO HN, HO HCM, Vùng kinh doanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và FCAM. 9 tiểu đội đã nối tiếp chia sẻ các sáng kiến tổ chức phong trào trong quý 3/2021, đồng thời ghi nhận những phản biện của các đồng đội. Đây cũng là một trong các nhiệm vụ của Khóa Tập huấn đặc biệt năm nay. Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh và Phụ trách Đội ngũ Phan Phước Nhật là 2 vị giám khảo chấm điểm, trực tiếp góp ý cho tất cả sáng kiến của các tiểu đội. 


Các tiểu đội sẽ được chia nhóm và thuyết trình sáng kiến theo thứ tự


Tiếp nối chương trình, Thống lĩnh Hoàng Việt Anh đã trực tiếp giải đáp mọi câu hỏi, tháo gỡ những vướng mắc của các Thủ lĩnh Phong trào toàn quốc. Anh cũng đã có phần giao lưu văn nghệ đặc biệt với các Thủ lĩnh tinh thần nhà Cáo, "ưu ái" dành tặng cho toàn bộ Đội ngũ 2 bài hát về Hà Nội. 


Phần giao lưu văn nghệ ấm cúng giữa Thống lĩnh và các Thủ lĩnh tinh thần nhà Cáo


Kết thúc buổi đối thoại, Tổng Giám đốc nhấn mạnh: "Anh hoàn toàn tin tưởng rằng, Đội ngũ sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Ban điều hành giao phó, cùng nhau gây dựng phong trào cho FPT Telecom vượt qua dịch bênh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đoàn kết lại, chắn chắn chúng ta sẽ chiến thắng."


Khóa Tập huấn Thủ lĩnh Phong trào FTEL 2021 sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới với nhiều nội dung đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện qua hình thức online. 


Thủ Lĩnh Nằm vùng là đội ngũ ngành dọc phụ trách các hoạt động Văn hóa & Phong trào tại các đơn vị/chi nhánh của FPT Telecom trên toàn quốc, được "thai nghén" từ năm 2014 và chính thức thành lập từ năm 2015 đến nay, do Phòng Văn hóa & Đoàn thể FTEL phụ trách.

Đến nay, Đội ngũ đã trải qua 5 năm thành lập, với 4 mùa tập huấn mang chủ đề ‘Thủ lĩnh Phong trào’. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt dành riêng cho đội Thủ lĩnh Nằm vùng để truyền tải những kỹ năng, kinh nghiệm về truyền thông nội bộ, công đoàn và trách nhiệm xã hội (CSR) của FPT Telecom trên toàn quốc.

Thông thường, mỗi khóa tập huấn sẽ được thiết kế đặc biệt để diễn ra trong hai ngày một đêm. Các thành viên tham gia sẽ trải nghiệm những kỹ năng sinh tồn, tinh thần đồng đội và hơn hết là phát huy vai trò của người dẫn dắt, tiên phong và tố chất thủ lĩnh.

Đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng ngày càng phát huy vai trò kết nối, truyền tải những chương trình xuống đơn vị và chi nhánh một cách nhanh chóng, nắm bắt thông tin anh em và có các kết nối với công ty hữu hiệu. Bên cạnh đó, Thủ lĩnh Nằm vùng cũng là cánh tay phải cho Ban lãnh đạo chi nhánh, đơn vị tổ chức các hoạt động, phong trào và kết nối anh em, mang lại giá trị tinh thần của người FPT.

Ly Ly
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn