‘Cuộc cách mạng’ xoá ế giảm cô đơn từ sáng kiến nhà ‘Cáo’

10 cặp đôi được ghép, 8 cặp đang trong giai đoạn hẹn hò mặn nồng, gameshow “Bạn có muốn hẹn hò phiên bản FPT Telecom” đã cán mốc trên 20.000 lượt xem.


Gần 300 hồ sơ, 10 cặp đôi được ghép, hơn 20.000 lượt xem, chương trình "Bạn có muốn hẹn hò phiên bản FPT Telecom" đã chứng tỏ sức hấp dẫn của mình với không chỉ cộng đồng nhà "Cáo" mà còn với Ban giám khảo iKhiến FPT số 6. Sáng tạo đã nhận giải Bạc iKhiến với nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt là góp phần giảm số lượng người trong độ tuổi kết hôn nhưng còn cô đơn tại FPT Telecom.


"Ông tơ bà nguyệt" thời hiện đại


Theo số liệu từ Ban Nhân sự FPT, người FPT độc thân chiếm 64% trong khi độ tuổi trung bình là 29. Riêng tại FPT Telecom, số lượng người độc thân là gần 50%. Xuất phát từ những thực tế này, anh Phan Phước Nhật - Trưởng phòng Văn hoá & Đoàn thể FPT Telecom đã nghĩ đến việc cần có nhiều hoạt động kết nối những nam thanh nữ tú FPT. Theo anh, FPT giống như 1 xã hội thu nhỏ, với hơn 40.000 người không có lý do gì phải đi nửa vòng trái đất mới tìm được nhân duyên. “Tôi quyết định thực hiện thử nghiệm các hoạt động hẹn hò tại FPT Telecom”, anh Nhật nói.



Thuở sơ khai, gameshow bắt đầu với group Câu lạc bộ hẹn hò trên mạng xã hội. Tại đây, tất cả CBNV FPT Telecom còn độc thân có thể tham gia, giao lưu và kết bạn. “Đây được xem là bước thử nghiệm, tham khảo độ nhiệt tình, nhu cầu cũng như tạo sự thích thú ban đầu cho cả ban tổ chức và CBNV về một gameshow trong tương lai”. Với tinh thần cởi mở, không e ngại, tự do nói chuyện, group hoạt động sôi nổi. Điều này khiến đội dự án đưa đến quyết định sản xuất chương trình ghép đôi mang tên “Bạn có muốn hẹn hò?” phiên bản FPT Telecom.


Trong quá trình thảo luận, đội ngũ cũng vấp phải một số khó khăn, bất cập. Trước tiên là vấn đề bản quyền, vì gameshow được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình "Bạn muốn hẹn hò" bản gốc của MCVMedia. Tuy nhiên anh Nhật cho biết, nhóm đã tìm hiểu và có nhiều thay đổi, sáng tạo riêng về format, tên gọi, bộ nhận diện độc lập…


Anh Phan Phước Nhật đại diện nhóm tham gia tranh tài iKhiến số 6. 


Không giống các hình thức se duyên xuất hiện trên mạng xã hội như tinder, facebook… “Bạn có muốn hẹn hò?” sử dụng mô típ truyền thống “Có người mai mối - Mình gặp nhau tìm hiểu”. Người chơi đăng ký theo mẫu, từ đây BTC tiếp nhận thông tin và tìm ra đối phương phù hợp, đảm bảo 70% tiêu chí đưa ra của 2 bên. Cuối cùng, 2 người chơi được gặp nhau, trò chuyện trên chương trình với 2 MC. Thay vì sử dụng vách ngăn, đội ngũ sản xuất dùng kính để 2 bên cùng cảm nhận giọng nói của nhau và thăm dò qua phản ứng của MC. Sau quãng thời gian gặp gỡ trên chương trình, họ có thể đưa ra quyết định: 1 - giơ bảng trái tim, đồng ý hẹn hò; 2 - bắt tay, để trở thành đồng đội.


"Dã chiến" nhưng không "giã bạn"


Trải qua 10 số “Bạn có muốn hẹn hò?”, anh Nhật thờ phào: “Trộm vía! Trộm vía nghìn lần vì chỉ vài số đầu gặp trục trặc về âm thanh, còn lại ngon như truyền hình”. Nhớ lại quãng thời gian trải nghiệm với gameshow này, anh và đồng đội vẫn y nguyên cảm xúc: vất - khó - sướng! Vất vả vì chương trình thực hiện rất "dã chiến", tận dụng tối đa thiết bị, đồ dùng có sẵn như máy quay, ghi âm, phòng họp, phòng đào tạo trở thành trường quay. Vấn đề nhân sự, dự án không thuê thêm người ngoài, chỉ sử dụng nguồn sẵn. Nhân sự ở Hà Nội, TP HCM đều được kích hoạt chế độ "đa năng - đa nhiệm", có thể kiêm nhiều khâu trong quá trình sản xuất để luân phiên bọc lót cho nhau.



Khó là kinh phí hạn hẹp nhưng về độ chuyên nghiệp, chuẩn chỉ vẫn đạt điểm cao. Theo đó, đoàn sản xuất đã phát sóng 10 số với tổng chi phí trên 17 triệu đồng, tương đương chỉ khoảng 1.700.000 đồng/1 tập. Đây là mức rất thấp so với các sản phẩm tương tự.


Tuy nhiên cả đoàn sản xuất vẫn đạt độ "sướng" với trên 20.000 lượt xem trên kênh Youtube, 200 người xem trực tuyến, đặc biệt có 8/10 cặp đôi ghép đôi thành công và đang trong thời gian hẹn hò mặn nồng. Sau khi kết thúc chương trình, “Bạn muốn hẹn hò?” nhận được 3.000 đánh giá, quan tâm, với tỉ lệ hơn 80% mong muốn tổ chức mùa 2.


Nhiều cặp đôi nên duyên từ "Bạn có muốn hẹn hò?"


Đáp lại những yêu thương từ khán giả, BTC quyết định tổ chức thêm hoạt động Bình chọn “Cặp đôi của năm” dành riêng cho 20 cặp đôi đã lên sóng mùa 1. Trong đó trao giải các hạng mục: Cặp đôi của năm, King của năm, Queen của năm. Hoạt động đã thu hút gần 3.000 lượt tham gia bình chọn từ khán giả trong và ngoài FPT.


Kết thúc mùa 1, “Bạn muốn hẹn hò?” chính thức đi vào lịch sử FPT Telecom, là chương trình ghép đôi đầu tiên. Đặc biệt, gameshow còn nhận được lời mời hợp tác từ phiên bản gốc “Bạn muốn hẹn hò” của nhà đài MCVMedia cùng các đơn vị thành viên trong FPT.


Hiện tại, đội ngũ sản xuất đang bắt đầu vào xây dựng khung chương trình cho mùa 2 với nhiều thay đổi về format cũng như mở rộng quy mô kết đôi. Trong tương lai, Ban tổ chức mong muốn gameshow có thể phối hợp tính năng FPT Dating trên ứng dụng myFPT.


Phát động từ tháng 6/2020, “Bạn có muốn hẹn hò phiên bản FPT Telecom?” - là chương trình dành CBNV FPT Telecom nhằm tạo cơ hội được giao lưu, gắn kết, tiếp cận người mới để mở ra những mối quan hệ xa hơn. Chương trình là một trong những hoạt động ấn tượng từ Phòng Văn hóa & Đoàn thể FPT Telecom trong năm 2020.

Theo BTC, hồ sơ đăng ký đa dạng từ độ tuổi, đơn vị, tính chất công việc đến các tiêu chí về "một nửa". Trong đó, thành viên nhỏ tuổi nhất đăng ký tham gia chương trình sinh năm 2000. Các thành viên khi được BTC lựa chọn sẽ được tham gia thử thách lắng nghe - không được nhìn mà chỉ nghe giọng đối phương, sau đó trò chuyện tìm hiểu lẫn nhau và quyết định có tiến tới hẹn hò hay không.

Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn