Người FTEL chung tay hướng về hoạt động hiến máu nhân đạo

Trước tình hình dịch bệnh khó khăn, cần bổ sung thêm các nguồn máu cho các bệnh nhân điều trị, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của tập đoàn FPT về các hoạt động hiến máu nhân đạo. Những ngày vừa qua, nhiều chi nhánh, đơn vị FTEL khắp cả nước đã tích cực tham gia, tổ chức, đồng hành cùng hoạt động hiến máu nhân đạo tại địa phương.


Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm để cho đi

Hiến máu nhân đạo luôn là một hành động đẹp, nhân văn, là truyền thống tốt đẹp được người FTEL trên khắp cả nước duy trì và phát huy. Đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang cùng nhau chống dịch, những "giọt máu nghĩa tình", "giọt vàng yêu thương" chính là sự san sẻ to lớn đối với các bệnh nhân và đối tượng thật sự cần đến chúng.


Thời gian vừa qua, được sự phát động của tập đoàn FPT, nhiều chi nhánh, đơn vị của FTEL đã đồng loạt hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động hiến máu tại địa phương mình.


Tại FTEL chi nhánh Ninh Thuận, sáng nay 20.9.2021 đã có 60 cán bộ nhân viên có mặt tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện "Giọt máu yêu thương". Được biết, toàn bộ anh em chi nhánh đều rất háo hức tham gia hoạt động này vì đây là cơ hội để đóng góp một phần của bản thân vào những giá trị to lớn cho cộng đồng. Đêm trước ngày diễn ra, anh em bảo ban nhau ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe để có điều kiện tốt nhất tham gia hiến máu.


Anh em chi nhánh trong khu vực lấy máu

Tinh thần hào hứng muốn đóng góp vào chương trình của các anh em chi nhánh

Vui vẻ chụp ảnh cùng giấy chứng nhận đã hiến máu

Tôi đã đi hiến máu, còn bạn thì sao?

Tại chi nhánh Lạng Sơn, vào ngày 19.9.2021 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Một số cán bộ nhân viên của chi nhánh cũng đã tham gia và đóng góp 1600ml đơn vị máu tại chương trình "Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt - Hiến giọt máu đào - Trao tặng đồng bào miền Nam".

Chương trình được tổ chức để ủng hộ nguồn máu cho đồng bào miền Nam

Dù mùa dịch, khả năng di chuyển và đi lại khó khăn nhưng các cán bộ tại chi nhánh Lạng Sơn vẫn cố gắng tham gia hiến máu đông đủ và đảm bảo an toàn.

Hình ảnh những chiếc áo cam nổi bật giữa chương trình

Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, dù những khó khăn vẫn còn đang trước mắt nhưng trước lời kêu gọi tham gia tuần lễ hiến máu của chương trình "Tuần lễ giọt vàng", FPT Telecom tiếp tục dẫn đầu với số lượng đăng ký áp đảo gần 600 cán bộ nhân viên. Chương trình sẽ được diễn ra xuyên suốt 1 tuần tại trung tâm Thể dục thể thao Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh cập nhật của người FTEL trong buổi sáng đầu tiên tại trung tâm Thể dục thể thao Quận 7

Thủ lĩnh nằm vùng trung tâm kinh doanh SG11 hào hứng check in cùng chương trình trong buổi sáng đầu tiên tham gia.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn