Quỹ FPT vì cộng đồng hỗ trợ trường hợp khó khăn của trung tâm NOC

Chiều nay, đại diện Công đoàn FTEL đã thăm hỏi và trao tặng số tiền 2.000.000đ từ quỹ FPT Vì cộng đồng đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Vũ Đình Long - NOCHNI.

Chị Bùi Thị Thu Hằng - Đại diện Công đoàn FTEL trao tặng số tiền 2.000.000đ đến anh Long

Anh Long và vợ cưới nhau đến nay được 5 năm do hiếm muộn nên việc có bé gặp khó khăn, sau vài năm chạy chữa tốn kém về cả thời gian, vật chất và sức khỏe. Vợ anh Long cũng đã phải từ bỏ công việc của mình để tập trung chữa trị, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào anh Long. Sau nhiều cố gắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với gia đình anh chị với sự chào đời của bé Vũ Phương Thanh.

Tuy nhiên từ khi còn trong bụng mẹ bé đã được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh, nên khi vừa sinh ra gia đình đã cố gắng hết sức để bé có thể được mổ sớm nhất trong giai đoạn giãn cách. Vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid – 19 hết sức phức tạp và thật may mắn đến nay ca phẫu thuật đã thành công. Bé đã được trở về với gia đình để tiếp tục theo dõi và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp trong tương lai.

Anh Long tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Long, đại diện Công đoàn FTEL đã thăm hỏi và trao tặng số tiền 2.000.000đ để hỗ trợ và chia sẻ một phần khó khăn với gia đình. Hy vọng trong tương lai, tình hình sức khỏe của bé Phương Thanh sẽ sớm ổn định và trở lại cuộc sống bình thường.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn