Thói quen tốt

Những chia sẻ của anh Hoàng Minh Châu về chủ đề thói quen tốt trong cuộc sống

Tập thể dục buổi sáng là một ý tưởng tốt. Nhưng nếu bạn ngày tập ngày bỏ, thì ý tưởng đó, đối với sức khỏe, có lẽ cũng chả có gì tốt.

"Nghĩ kỹ trước khi nói" là một bài học hay. Nhưng nếu bạn lúc nhớ lúc quên, thì bài học đó, đối với bạn, chưa thực sự bổ ích.

Một hành động tốt, nên được lập lại hàng ngày, hàng tuần… cho đến khi nó trở thành thói quen. Thói quen tốt mới thực sự là tốt.

Những chia sẻ của anh Hoàng Minh Châu trong chương trình "Tư duy tích cực tạo thành công"

Không có gì tốt hơn cho sức khỏe của ta, bằng thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng.
Chẳng có gì giúp ta chín chắn hơn, bằng thói quen lắng nghe mọi ý kiến, trước khi trình bày ý kiến của mình.
Nếu việc tuân thủ pháp luật trở thành thói quen, thành nếp sống, thì ta sẽ chẳng bao giờ bị phiền phức với cảnh sát…

Hình thành một thói quen tốt, không phải là chuyện dễ dàng. Chẳng hạn, bạn mất nhiều công sức để huấn luyện cho con mình thói quen tập thể dục buổi sáng; nhưng chỉ sau một tuần gián đoạn, ví dụ bé bị bệnh phải nằm viện, bạn sẽ phải huấn luyện lại từ đầu. Ở gia đình hay nhà trường, bé được huấn luyện không xả rác, nhưng ra đường, thấy nhiều người vẫn vô tư xả rác, bé lại bắt chước…

Muốn có được thói quen tốt, ta phải rất kiên trì. Và có lòng tự trọng.

Sự trưởng thành của con người có thể đo bằng những thói quen tốt đã định hình.
Trong cuộc sống, những thói quen tốt, đôi khi giúp chúng ta nhiều hơn cả tri thức.

Hoàng Minh Châu
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn