Đồng lòng như người FTEL - Toàn bộ tiền thưởng hiến máu được ủng hộ cho "quỹ Chung Tay"

Quyết định đồng loạt được thống nhất một cách nhanh chóng, toàn bộ số tiền thưởng của chương trình hiến máu "giọt máu nghĩa tình" được chuyển vào quỹ Chung Tay.

FTEL có 10 đơn vị phụ trách tổ chức trên toàn quốc

Diễn ra từ ngày 14/10 đến ngày 12/11, chương trình "Giọt máu nghĩa tình" đợt 3 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đây được xem là hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhu cầu về nguồn máu ngày càng tăng cao.

Trong đợt 3 này, FPT Telecom có 10 đơn vị phụ trách tổ chức hoạt động hiến máu "giọt máu nghĩa tình" tại địa phương mình bao gồm: FTEL Quảng Ninh, FTEL Đồng Nai, FTEL Bình Dương, FTEL Thanh Hóa, FTEL Đăk Lăk, FTEL Vũng Tàu, FTEL Hải Phòng, FTEL Hải Dương, FTEL Bắc Ninh và FTEL Khánh Hòa.

Với những thành tích ấn tượng, BTC chương trình "Giọt máu nghĩa tình" đã nhận được bằng khen từ chủ tịch Trương Gia Bình kèm số tiền thưởng 12.000.000đ cho các thành viên BTC.

Toàn bộ số tiền thưởng đã được đại diện BTC ủng hộ vào quỹ chung tay của người FTEL

Tuy nhiên, thay vì chia đều số tiền này đến các đội, toàn bộ 10 chi nhánh, đơn vị có tên của FTEL đã đồng loạt thống nhất sẽ chuyển số tiền này đến "quỹ Chung Tay" của người FTEL để giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp của người FTEL mà còn thể hiện sự đồng lòng, cho đi - tinh thần của những người tử tế!

Mọi sự quan tâm ủng hộ cho Quỹ Chung Tay, các bạn, anh chị có thể gửi về:

Đại diện tiếp nhận quỹ: Công ty cổ phần Viễn thông FPT

Số tài khoản: 0000 6869 335

Các trường hợp khó khăn, cần giúp đỡ hoặc muốn đóng góp vào quỹ chung tay, các bạn có thể truy cập vào website:  https://chungtay.ftel.fun/


Ngày 27/7, FTEL lập Quỹ mang tên “Quỹ Chung Tay” nhận đóng góp và chia sẻ tùy tâm từ các CBNV FTEL, FTI, TIN, PNC. Quỹ Chung tay hướng tới các trường hợp người FTEL là F0, F1 hoặc đang gặp khó khăn do dịch; Người thân của CBNV FTEL. “Trong khó khăn dịch bệnh, tinh thần đồng đội, tinh thần đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau của người FTEL là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta có thể vượt ra khỏi tình huống khó khăn này.

Thay mặt Ban Điều hành, tôi xin kêu gọi người FTEL cùng chung tay hỗ trợ cho chương trình.  Tôi kêu gọi mỗi bạn, nếu có khả năng hãy đóng góp bằng tiền mặt, ít nhiều đều tốt vào quỹ Chung tay.” – Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh chia sẻ.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn