Công bố thể lệ cuộc thi viết sử ký FTEL 25 năm

Cùng điểm qua thật kỹ thể lệ của cuộc thi viết sử ký FTEL 25 năm nhé

1. Lời ngỏ

Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu để vẽ lên bức chân dung của các chàng trai, cô gái nhà Viễn thông, bạn sẽ dùng những màu sắc như thế nào?

"Với một số người, đó là màu nâu sạm của làn da rám nắng kèm theo mùi vị mặn mòi từ giọt mồ hôi giữa trưa hè đi thu cước, bán hàng. Đó là màu lấp lánh của nụ cười hạnh phúc trong ngày "về bờ" hay niềm hân hoan khi chinh phục những đỉnh cao công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Đó còn là màu đen thẫm của màn đêm, hòa lẫn tiếng động cơ, mùi dầu mỡ, máy móc mà kỹ thuật viên sử dụng để đang "cứu net", hỗ trợ khắc phục sự cố. Nhưng đó cũng là màu trắng tinh khiết của những kỹ sư trong phòng máy lạnh tại Data Center.

Đó là màu áo sơ mi thẳng thớm tinh tươm không tì vết khi FTI-er gặp đối tác, Khách hàng. Và cũng có thể là màu áo tầm vông, sarong không thể hòa lẫn của Cáo FCAM. Hay đơn giản, nó là màu cam - màu cờ sắc áo, màu của chiếc áo mà chúng ta khoác lên hàng ngày."

Chúng ta mang các bản sắc riêng, giọng nói riêng, từ mọi miền Tổ quốc và bước qua mọi ranh giới khác biệt vùng miền để gọi nhau hai tiếng "đồng đội". Những người đồng đội hồn hậu, chân chất, giản dị nhưng cũng đầy ý chí.



1/4 thế kỷ đã trôi qua, từ 4 người đầu tiên đặt nền móng, giờ đây, FPT Telecom đã lớn mạnh với hơn 17.000 nhân viên. Thương hiệu Viễn thông FPT có mặt tại 59 tỉnh, thành trên cả nước và vươn ra thế giới. Chúng ta có những hợp đồng triệu đô, có hàng chục triệu Khách hàng. Trong suốt 25 năm đó, có cá nhân gắn bó cả thanh xuân, nửa đời người với nhà Cáo, nhưng cũng có những bạn trẻ năng động mới gia nhập công ty chỉ vài tuần, vài tháng. Dù ở bất kỳ đâu, bất cứ khi nào, mỗi thành viên nhà Cáo đều trở thành một mắt xích quan trọng trong hành trình phát triển của công ty. Và với mỗi cá nhân, chân dung những người đồng đội lại gắn liền với sự kiện và cảm xúc riêng. Chất FTEL trong những người cũ là quá khứ, là kể chuyện hồi tưởng. Chất FTEL của những người trẻ là viết về tương lai khi tôi 25 và trưởng thành cùng nhà Cáo.

"Năm 2022 đánh dấu thời điểm quan trọng, Viễn thông FPT bước sang tuổi mới, cũng là giai đoạn gạch nối quan trọng giữa quá khứ và hiện tại. Nhân dịp sinh nhật FPT Telecom 25 năm, Ban Truyền thông phát động cuộc thi Sử ký "Chất FTEL trong tôi là...", nhằm đi tìm lời giải về chất FTEL trong lòng mỗi người. Ban tổ chức mong muốn cuốn Sử ký sẽ đại diện cho chính những con người của hiện tại lẫn quá khứ, nối tiếp thành công của những thế hệ đi trước nhưng cũng mang đầy sức sống của tuổi trẻ.

Hãy nói lên tiếng lòng của bạn bằng một bức ảnh, một bài thơ, câu chuyện, đoạn phim... để thể hiện những tình cảm chân thành nhất với FTEL.

2. thời gian dự thi

Thời gian gửi bài: 11h ngày 26/11/2021 đến 23h59 ngày 18/12/2021.

Thời gian chấm giải: từ 0h ngày 19/12/2021

Thời gian công bố top 250: Ngày 26/12/2021

Thời gian công bố top 100: Ngày 15/01/2022

3. Đối tượng tham gia

Bắt buộc 100% CBNV đang làm việc (ký hợp đồng chính thức trước ngày 25/11/2021) tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và các công ty thành viên (FPL, FTI), công ty đối tác (TIN, PNC) và FCAM

Khuyến khích CBNV đang thử việc, cộng tác viên, học việc, thực tập... tham gia và cũng được bình chọn trao giải như CBNV chính thức.

4. Các gửi bài dự thi:

Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi được đăng tải thành công trên trang Sử ký: http://ftel25.fpt.vn/suky

5. Hình thức thể hiện:

Không giới hạn hình thức tham gia: CBNV có thể gửi bài dự thi dưới các định dạng như bài viết, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim

Không giới hạn thể loại truyền tải: CBNV có thể thể hiện tác phẩm của mình bằng câu chuyện, thơ, vè, ký, bài hát, đoạn phim, sách nói...

6. Chủ đề:

Các bài viết được chia vào một trong các nhóm sau (chọn nhóm phù hợp nhất):

- Sử: Liên quan đến các mốc thời gian lịch sử trong hoạt động của FPT Telecom hay đơn vị
- Biểu: Liên quan các sự kiện lịch sử, các trải nghiệm, bài học, các ghi chép trong quá trình làm việc
- Nhân: Viết về người FPT Telecom
- Văn: Các sáng tác (thơ, truyện, ca khúc…) về công ty

7. Quy định:

- Bài dự thi được gửi trong thời gian quy định, được ghi nhận trên hệ thống http://ftel25.fpt.vn/suky
- Mỗi cán bộ nhân viên FTEL, TIN/PNC, FCAM đều phải tham gia ít nhất 1 tác phẩm. Một người có thể tham gia nhiều tác phẩm.

- Bài dự thi
+ Nếu thể hiện bằng hình thức viết bắt buộc dài tối thiểu 300 từ
+ Nếu thể hiện bằng âm thanh cần độ dài bắt buộc 1-3 phút
+ Nếu thể hiện bằng đoạn phim bắt buộc có độ dài 1-3 phút, được đăng tải trên Youtube và dẫn link, không đăng tải trực tiếp lên trang dự thi.
+ Hình ảnh đi kèm có kích thước tối thiểu 100 kB, tối đa 2MB

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

8. Cơ cấu giải thưởng
Tất cả bài dự thi hợp lệ đều có cơ hội xét chọn, trao tặng các giải thưởng sau đây:

Top 250: Tổng trị giá 125 triệu đồng
+ Các đơn vị sẽ phát động tại đơn vị mình và chọn ra những bài dự thi xuất sắc nhất.
+ 250 giải thưởng sẽ được trao cho các đơn vị, chi nhánh, trung tâm, 500.000 đồng/giải

Top 100: Tổng giá trị 100 triệu đồng

+ 100 tác phẩm tiêu biểu nhất được lựa chọn từ hàng chục nghìn bài dự thi trên toàn công ty sẽ được in trong cuốn “Sử ký FPT Telecom 25 năm”
+ Giá trị giải thưởng: 1 triệu đồng/giải


- Giải đặc biệt: Tổng giá trị 25 triệu đồng
+ 01 tác phẩm hay nhất: 3 triệu đồng/giải
+ 03 tác phẩm được yêu thích nhất: 3 triệu đồng/giải
+ 03 cây bút triển vọng: 1 triệu đồng/giải
+ 01 tập thể có nhiều bài dự thi nhất: 2 triệu đồng/giải
+ 01 tập thể có tỷ lệ tham gia đông nhất: 2 triệu đồng/giải
+ 100 bài dự thi nhanh nhất: 100.000 đồng/giải
+ 04 cây bút cần mẫn: 500.000 đồng/giải

9. Tiêu chí chấm giải

- Không tính các bài Sử ký đã đăng Sử ký FTEL20, cho phép các bài viết hay đã đăng trên các kênh

- Tác phẩm được điểm cao là các bài có tính chân thực, tiêu biểu, cách thức thể hiện hấp dẫn, cung cấp nhiều dữ liệu, thông tin về công ty/bộ phận/nhân vật, ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn. BTC khuyến khích các hình thức minh họa bằng tranh, ảnh.

- Các bài có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật, xúc phạm cá nhân, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc mang tính đối phó sẽ không được chấp nhận. Tuyệt đối không đề cập đến các vấn đề chính trị, tôn giáo.

- Vòng loại: Trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm toàn bộ về các bài dự thi của đơn vị mình, chịu trách nhiệm trao giải theo quota giải thưởng đơn vị được cấp.

- Top 250, 100 bài hay nhất sẽ do Hội đồng giám khảo quyết định

- Ban tổ chức có quyền sử dụng các bài viết trong việc truyền thông và xuất bản Sử ký FPT Telecom 25 năm


Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn