Người FTEL góp sức làm nên thành công của ‘Sách trong tim’

Hơn 2400 quyển sách được gửi từ 40 chi nhánh, phòng ban trên khắp cả nước để gửi cho các em nhỏ tại Hope School, Người FTEL một lần nữa đã đồng lòng làm thiện nguyện và chia sẻ với cộng đồng.


‘Sách trong tim’ - Chương trình ý nghĩa trong chuỗi hoạt động FPT Vì cộng đồng 2022, với mong muốn xây dựng thư viện học tập dành tặng cho các em nhỏ tại Trường Hy Vọng.

Sau gần 2 tuần triển khai, BTC đã nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các thành viên Nhà Cáo trên khắp mọi miền, với hơn 2400 quyển sách, vở và các đồ dùng học tập khác như balo, giấy vẽ, bao bìa, nhãn dán,...

Mỗi quyển sách thay cho lời yêu thương của người FTEL đã dành cho các em tại Trường Hy Vọng. Thay cho lời cảm ơn sâu sắc, BTC bày tỏ sự trân quý đến những tình cảm to lớn này. Mong rằng những hoạt động hướng về “ngôi trường của tình yêu thương” sẽ luôn nhận được sự đóng góp tích cực, góp phần giúp các em chạm tới ước mơ của mình.

Hiện tại số sách quyên góp đã được đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng trên toàn quốc bàn giao cho Phòng Văn hóa & Đoàn thể tiếp quản, dự kiến trong tuần này sau khi đóng gói sẽ gửi đến chi nhánh Đà Nẵng đại diện FTEL trao tặng cho Hope School.

Các Thủ lĩnh Nằm vùng liên tục nhận được sách quyên góp từ các CBNV đơn vị mình với nhiều loại sách khác nhau như khoa học công nghệ, văn hóa, lịch sử,... và nhiều bộ truyện tranh nổi tiếng giúp các em giải trí sau giờ học.


‘Sách trong tim’ được cảm nhận là một trong những hoạt động mang tính nhân văn của người FPT.

Quyên góp lên đến gần 600 quyển sách, bạn Lê Thị Bích Diễm - Thủ lĩnh Nằm vùng FTI HCM chia sẻ với FiL - FUN is Life:“Sau khi nhận được thông tin về chương trình, Diễm cũng như người nhà FTI đều rất hào hứng vì đây là hoạt động rất ý nghĩa mà mỗi cá nhân đều có thể tham gia, góp nhỏ thành to. Vừa là một nghĩa cử đẹp, sẻ chia và giúp đỡ các bạn nhỏ, cũng là dịp để mọi người dọn bớt sách của mình nữa. FTI mong những cuốn sách này sẽ góp thêm những tri thức lớn cho các bạn nhỏ tại Hope School. Cảm ơn FPT đã có một chương trình thật đáng quý này.”

Những em nhỏ đầu tiên đã đến Trường Hy Vọng ngay ngày đầu năm mới 2022. Nguồn: Chungta

Trường Hy Vọng tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng được lập ra từ ý tưởng của anh Trương Gia Bình - chủ tịch Tập đoàn FPT, với mục tiêu tiếp nhận chăm sóc và đào tạo 1.000 trẻ em mồ côi mất cha mẹ trong đại dịch COVID-19 trên khắp cả nước.

Hiện tại đã có 34 em đầu tiên có hoàn cảnh khó khăn nhất được tập đoàn đưa về chăm sóc tại đây. Dự kiến, trong tháng 9/2022 Trường Hy Vọng sẽ khai giảng với khoảng 270 em và tiếp tục tiếp nhận theo kế hoạch 1.000 em.

Chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT tặng cặp sách cho các em nhỏ nhân ngày đầu tiên nhập học tại Hope School. Nguồn: Chungta

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhắn gửi các em trong ngày nhập trường:“Trường Hy Vọng là ngôi trường của tình yêu thương. Đó là tình yêu thương của các thầy cô; tình yêu thương của anh, chị, em học sinh trong trường – những người cùng cảnh ngộ như các con; của những người trong Quỹ Hy Vọng, những người trong đại gia đình FPT và cả những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng”.


Thanh Thùy
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn