Công bố giải thưởng chung cuộc phong trào "Tôi Hạnh phúc"

Hòa chung thông điệp "Kiến tạo hạnh phúc" của tập đoàn FPT trong năm 2023, người FTEL đã có những bước khởi động trong những ngày đầu năm mới bằng việc chia sẻ những câu chuyện về hạnh phúc của bản thân thông qua phong trào "Tôi hạnh phúc". Và sau hơn một tháng diễn ra phong trào, với gần 700 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc, phong trào "Tôi Hạnh phúc" đã chính thức kết thúc. Cùng nhìn lại những câu chuyện Hạnh phúc đã tạo nên bức tranh "Người FTEL Hạnh phúc" bạn nhé!

Giải nhất thuộc về bạn Nguyễn Mạnh Cường đến từ đơn vị HO HCM - CS

Bạn Hoàng Thị Tố Trang đến từ Vùng 4 Bình Định đã xuất sắc giành được giải nhì

Giải ba thuộc về bạn Nguyễn Hoàng Trang - vùng 7 Kiên Giang

Bên cạnh hệ thống giải thưởng chính, phong trào còn có thêm "Giải câu chuyện ý nghĩa", "Giải bài dự thi Sáng tạo" và "Đơn vị Hạnh phúc nhất".

Giải câu chuyện ý nghĩa thuộc về 3 cá nhân: Bạn Hoàng Vĩnh Thái - Vùng 3 Nghệ An với câu chuyện về người em trai của mình, bạn Nguyễn Văn Thắng - Vùng 7 Cần Thơ với chia sẻ vì Hạnh phúc là sống có đam mê và bạn Trần Quốc Mạnh - Vùng 2 Phú Thọ với tâm tình Hạnh phúc khi được làm tại FPT.




Giải bài dự thi Sáng tạo đã thuộc về cô gái Phạm Thị Trang - TIN HO, bạn Hồ Thị Thảo Nguyên - Vùng 6 Đồng Nai và chàng trai Lê Giang Nguyên đến từ đơn vị HO HCM - FDB.




Dạo qua tất cả các bài tham dự phong trào "Tôi hạnh phúc", chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, đơn vị có số lượng bài dự thi cao nhất đến từ Vùng 7. Và giải thưởng "Đơn vị Hạnh phúc nhất" đã gọi tên chi nhánh Kiên Giang - Vùng 7.


Chúc mừng tất cả các cá nhân, tập thể đã giành được các giải thưởng của phong trào "Tôi Hạnh phúc". Hạnh phúc là những chặng đường chúng ta đi qua, là những trải nghiệm, những vấp ngã trong cuộc đời, và từ đó chúng ta mới hiểu mình đang theo đuổi điều gì và đâu mới thực là điều mình muốn làm nhất. Hi vọng bạn sẽ luôn Hạnh phúc mỗi ngày!

Ngân Giang
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn