Khởi đầu hoàn hảo cho tuyển DFF Miền Nam tại giải Futsal FPT HCM 2020

Ngay trong trận đấu đầu tiên tại mùa giải bóng đá Futsal FPT HCM 2020, tuyển DFF Miền Nam với những pha bóng đầy phong độ đã xuất sắc giành lấy 3 điểm trước đội Sendo.

Giải bóng đá Futsal FPT HCM đã bắt đầu khởi tranh tại Nhà Thi đấu Hồ Xuân Hương vào ngày 02/7/2020. Đại diện cho người nhà Cáo - các tuyển thủ DFF Miền Nam đã có một trận đấu đầu tiên của Bảng B vô cùng xuất sắc. Đối đầu với các tuyển thủ FTEL là anh em sàn giao dịch điện tử Sendo.

Đội tuyển DFF Miền Nam tham gia giải đấu

Đúng 19h, trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Ở hiệp 1, bảo vệ khung thành phía tay bên phải là thủ môn Huỳnh Thanh Phúc đã có nhiều năm kinh nghiệm trong các giải đấu từ sân cỏ cho tới sân trong nhà. 

Với chiến thuật, tấn công nhanh và áp sát đối thủ thì ở phút thứ 4 của trận đấu, Nguyễn Minh Triều – chân sút mang áo số 17 đã mang về bàn thắng đầu tiên cho tuyển FTEL. Lợi thế dẫn trước, tuyển FTEL càng thể hiện phong độ của mình với nhiều pha đi bóng thần tốc, dứt điểm rõ ràng khiến cho đối thủ bắt buộc phải phạm lỗi để tránh bị thủng lưới. Kết thúc hiệp đấu thứ 1, FTEL tạm dẫn đầu với tỷ số  1 – 0.


Pha đi bóng qua 3 cầu thủ đội bạn của cầu thủ FTEL

Ngay đầu hiệp đấu thứ 2, một pha đi bóng lắt léo của số 10 – Vũ Minh Trí đã nâng tỷ số lên 2 – 0. Trận đấu có vẻ nóng hơn do sức ép của anh em nhà Viễn thông quá lớn, đội bạn liên tục phạm lỗi để phá đường bóng của chúng ta dẫn đến một cầu thủ bên phía Sendo nhận một chiếc thẻ đỏ và phải tạm rời khỏi sân bóng. 

Lợi thế của chúng ta lại tăng lên khi đội bạn chỉ chiến đấu trên sân với 4 người. Các chiến binh nhà Cáo liên tục áp đảo khung thành đội bạn, khiến cho thủ môn đội bạn nhiều phen hoang mang trong vòng cấm địa. Với sự thay đổi nhân sự và chiến thuật liên tục nhưng Sendo vẫn không thể đem về cho mình một cơ hội rút ngắn tỷ số. 

Càng đá càng sung, anh em FTEL đã có bàn thắng thứ 3 cho mình ở phút thứ 9 của trận đấu và tác giả của bàn thắng này là cầu thủ mang áo số 19 – Hoàng Mạnh Thắng. Tỷ số được nâng lên cách biệt 3 – 0 cho FTEL. 

Pha bóng cầu thủ số 17 lao vào vòng cấm để chớp cơ hội ghi bàn.

Dường như cơ hội đã đến cho các anh em nhà Sendo khi thủ thành Huỳnh Thanh Phúc đã có một pha xử lý tình huống hơi luống cuống trong vòng cấm địa, điều đó đã tạo điều kiện cho Sendo được hưởng một trái phạt đền và rút ngắn tỷ số xuống 3 – 1. Và không lâu sau đó, tiếng còi kết thúc trận đấu được vang lên, trận đấu khép lại với tỷ số 3 – 1 nghiêng về các chiến binh nhà Cáo. 


Đội cổ vũ cuồng nhiệt của đội tuyển DFF MN.

Bên cạnh đó, với đội hình cổ động viên “điên đảo” khuấy động nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thì chúng ta lại may mắn giành được cổ động viên ngay trong lễ khai mạc của trận đấu.

Đội cổ vũ FTEL giành ngay giải cổ động viên tại lễ khai mạc.

Kết thúc trận đấu đầu tiên tại bảng B, các cầu thủ nhà Viễn thông đã xuất sắc giành được 3 điểm và tạm dẫn đầu bảng B. Với chiến thắng này chắc chắn sẽ là bước đà lớn cho để anh em FTEL càng xuất sắc hơn ở những trận sau nữa.


Trận đấu tiếp theo tuyển FTEL sẽ đối đầu với tuyển FTG sẽ diễn ra vào ngày 7/7 lúc 18h00 tại Nhà Thi đấu Hồ Xuân Hương – số 02 Hồ Xuân Hương – phường 6 – Quận 3 - TP.HCM.

Minh Tuấn



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn