3 ĐIỀU HỌC ĐƯỢC KHI LÀM BTC CHƯƠNG TRÌNH TOP 50 FTEL

Sau 2 ngày diễn ra chương trình với vai trò thành viên Ban tổ chức (BTC), tôi đã học được nhiều hơn những điều mình có thể hình dung về một chương trình tôn vinh đặc biệt


1. Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề !


Chương trình top 50 FPT Telecom năm nay được tổ chức online tại nhà, cá nhân top 50 cùng gia đình sẽ kết nối và trò chuyện với ban điều hành thông qua cuộc gọi online. Nếu như bình thường, chúng ta sẽ nghĩ rằng điều đấy thật buồn tẻ khi chúng ta không được đi nước ngoài, không có một chương trình hoành tráng... và rất nhiều điều khác.


Thế nhưng trải qua 2 ngày diễn ra chương trình, tôi và mọi người đều nhận ra những điều thật tích cực:

Nếu tổ chức chung, đi nước ngoài như mọi năm, chỉ có một vài câu chuyện về gia đình và cá nhân được chia sẻ. Năm nay, từng cá nhân xuất sắc FPT Telecom được lắng nghe và có thời gian trò chuyện riêng với ban điều hành. Những câu chuyện riêng, những hoàn cảnh cụ thể giúp chúng tôi - những thành viên của nhà Viễn thông thấu hiểu nhau hơn.

Top 50 FPT Telecom được tôn vinh bên cạnh gia đình và đồng đội

Trước đây, mỗi cá nhân chỉ có thể được mời 1 người thân ra nước ngoài để tham dự lễ tôn vinh, nhưng khi tổ chức tại nhà, toàn bộ gia đình đều được tham gia chương trình đó. Tất cả, hòa quyện tạo nên một không khí ấm cúng, thân mật hơn bao giờ hết. Đây là điều mà chương trình vinh danh như mọi năm không có được.

Ánh mắt của những cá nhân xuất sắc, của gia đình họ đã giúp tôi cảm nhận rõ điều này hơn bao giờ hết.


2. Không gì là không thể thay đổi, quan trọng là chúng ta có dám thay đổi hay không !


Suy nghĩ về một chương trình danh giá, phải được tổ chức thật sang bởi đây là chương trình tôn vinh của toàn công ty. Thế nhưng dịch bệnh bắt buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ ấy và lựa chọn một hình thức mới lạ hoàn toàn mới lạ... vinh danh online.

Thoạt đầu, ý tưởng này... điên rồ bởi sự nghi vấn "Làm sao..."?

Tận dụng mọi phương tiện để kết nối với chương trình

Nhưng chỉ khi bắt tay vào làm thì chúng ta mới hiểu được rằng chúng ta có thể làm được.
Những cuộc họp ra đời, những phương án chuẩn bị cho từng trường hợp, những lo lắng về vấn đề đường truyền, nhân sự,... Tuy nhiên với sự chung sức đồng lòng của rất nhiều phòng ban, bộ phận với nhau, một chương trình vinh danh đặc biệt cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người tham gia cũng như đội ngũ BTC.

Vậy nên, chúng ta có sức mạnh và khả năng nhiều hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta có thể thay đổi và làm những điều tưởng như không thể, quan trọng chúng ta có muốn hay không mà thôi.

3. Chỉ cần bạn cố gắng, người khác sẽ ghi nhận.

Danh hiệu TOP50 cá nhân có thành tích xuất sắc là sự đánh giá của cả một quá trình các cá nhân làm việc, cống hiến xứng đángCó những người nhận được thành tích này qua 10 năm cống hiến, nhưng có những thành viên mới chỉ "đầu quân" cho FTEL 2 năm... Xuất phát điểm của mỗi người có thể khác nhau, nhưng giữa họ có chung một điều, đó là sự cố gắng. Họ cố gắng vì những giá trị chung của công ty, vì bản thân và cả gia đình mình. Tất cả những đóng góp đó đều sẽ được ghi nhận. Trong số 17,000 người, thật tự hào và vinh dự khi được vinh danh.

Một trong những món quà dành tặng cho top 50 và gia đình 
Nếu làm việc mãi mà chưa thấy thành quả to lớn. hãy cố gắng nhiều hơn. Tất cả những công việc bạn làm, nỗ lực và công sức của bạn đều sẽ được ghi nhận xứng đáng.

Cảm ơn chương trình TOP 50 đã mang lại cho tôi những trải nghiệm và những bài học quý giá, đây chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng để chúng ta cùng nhau phấn đấu trong công việc và cuộc sống.

                                                                                                                                              Đèn Biển

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn